VĐV khuyết tật Pistorius được yêu cầu kiểm tra tâm thần

VOV.VN - Một chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, cựu ngôi sao điền kinh người Nam Phi từng có tiền sử về bệnh rối loạn sợ hãi.

Một công tố viên Nam Phi đã yêu cầu Tòa án gửi Oscar Pistorius đi kiểm tra tâm thần, sau khi một chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, cựu ngôi sao điền kinh người Nam Phi từng có tiền sử về bệnh rối loạn sợ hãi.

Công tố viên Gerrie Nel khẳng định, ông muốn Pistorius, 27 tuổi, chuẩn bị đối diện với án tù chung thân nếu bị buộc tội giết bạn gái Reeva Steenkamp, không thể kháng cáo trên cơ sở lý do không đủ điều kiện kiểm soát tâm thần.

Oscar Pistorius tại tòa (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại phiên tòa xét xử cựu VĐV điền kinh người Nam Phi, ông Gerrie Nel cho rằng "có những lý do thích hợp" rằng Pistorius đã chịu ảnh hưởng từ một căn bệnh thần kinh, đồng thời cho rằng nếu không có những đánh giá thích hợp, vụ việc sau đó có thể bị kháng cáo theo hướng sức khỏe thần kinh của Pistorius không đảm bảo.

Nếu được chấp thuận, việc kiểm tra thần kinh cho bị cáo có thể trì hoãn phiên xét xử, hiện đã bước sang ngày thứ 31. Luật sư bào chữa cho Pistorius đã phản đối động thái này, cho rằng đó là việc làm "thiếu chín chắn" khi mọi điều kiện sức khỏe, tinh thần của thân chủ mình đều đã được kiểm tra kỹ càng. Ông này đang có kế hoạch triệu tập thêm các nhân chứng khác có lợi cho Pistorius.

Chủ tọa phiên tòa đã hoãn phiên tòa vào sáng ngày hôm qua (13/5) để xem xét đề nghị của công tố viên, trước khi có quyết định chính thức trong ngày hôm nay.

Tiến sĩ tâm thần học, Merryll Vorster, cho rằng Pistorius đang chịu ảnh hưởng từ căn bệnh rối loạn sợ hãi, sau khi bị cắt cả 2 chân lúc mới 11 tháng tuổi. Vị tiến sĩ này cho rằng căn bệnh của Pistorius, gây ra các cảm giác hoảng sợ, lo âu trong rất nhiều tình huống khác nhau, trở nên trầm trọng hơn khi Pistorius ngày càng trưởng thành, trở nên nổi tiếng và chịu nhiều áp lực từ sự nổi tiếng đó.

Pistorius đã tham gia thi đấu điền kinh với đôi chân được làm từ sợi cacbon tổng hợp, trở thành một trong những cái tên nổi tiếng trong làng điền kinh thế giới. VĐV người Nam Phi này đã giành nhiều huy chương ở các kỳ thể thao dành cho người khuyết tật và đã vào tới vòng bán kết, cự ly 400m, tại Olympic 2012 tổ chức tại London (Anh)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích
Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

VOV.VN - Ngôi sao điền kinh Nam Phi, Oscar Pistorius, sẽ trở lại tòa án ở Pretoria vào ngày 19/8 tới và nhiều khả năng anh sẽ chính thức bị truy tố về tội giết người có chủ đích.

Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

VOV.VN - Ngôi sao điền kinh Nam Phi, Oscar Pistorius, sẽ trở lại tòa án ở Pretoria vào ngày 19/8 tới và nhiều khả năng anh sẽ chính thức bị truy tố về tội giết người có chủ đích.

Oscar Pistorius đi vào lịch sử điền kinh thế giới
Oscar Pistorius đi vào lịch sử điền kinh thế giới

 Oscar là người khuyết tật đầu tiên góp mặt tại giải vô địch thế giới khởi tranh tại Daegu, Hàn Quốc dành cho người bình thường.

Oscar Pistorius đi vào lịch sử điền kinh thế giới

Oscar Pistorius đi vào lịch sử điền kinh thế giới

 Oscar là người khuyết tật đầu tiên góp mặt tại giải vô địch thế giới khởi tranh tại Daegu, Hàn Quốc dành cho người bình thường.

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius đi vào lịch sử Olympic
VĐV khuyết tật Oscar Pistorius đi vào lịch sử Olympic

Vận động viên này đã đi vào lịch sử khi trở thành người khuyết tật (không có chân và phải sử dụng chân giả) tranh tài ở nội dung chạy 400m nam.

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius đi vào lịch sử Olympic

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius đi vào lịch sử Olympic

Vận động viên này đã đi vào lịch sử khi trở thành người khuyết tật (không có chân và phải sử dụng chân giả) tranh tài ở nội dung chạy 400m nam.

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội
VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của phiên phúc thẩm, Oscar Pistorius tiếp tục phủ nhận tội danh “cố ý giết người”

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của phiên phúc thẩm, Oscar Pistorius tiếp tục phủ nhận tội danh “cố ý giết người”