VĐV Oscar Pistorius bị kết án 5 năm tù vì tội ngộ sát bạn gái

VOV.VN - VĐV điền kinh không chân người Nam Phi – Oscar Pistorius vừa bị kết án 5 năm tù giam vì tội ngộ sát bạn gái là Reeva Steenkamp. 

Vụ xét xử VĐV điền kinh không chân nổi tiếng người Nam Phi – Oscar Pistorius đã diễn ra suốt trong một thời gian vừa qua và vào sáng nay, tòa án tối cao ở Pretoria đã chính thức tuyên án với VĐV 27 tuổi này.

Trong suốt quá trình diễn ra vụ xét xử, nhiều ý kiến cho rằng hành vi giết người của Pistorius là rõ ràng và anh có thể sẽ phải nhận những mức án phạt rất nặng. Trước đó, ở phiên xử cuối tuần trước, phía công tố viên đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với “người không chân”, nhưng phía luật sư bảo vệ cho Pistorius mong muốn pháp luật khoan dung giảm nhẹ mức án xuống còn phạt tiền và quản thúc tại gia.

Trong phiên tuyên án sáng nay, thẩm phán Thokozile Masipa đã tuyên mức án tù giam 5 năm với Pistorius vì tội ngộ sát, 3 năm tù treo vì tội tàng trữ trái phép vũ khí. Đây là một mức án được  cho là nhẹ so với mức án đề nghị của các công tố viên nhưng lại không đáp ứng được nguyện vọng của các luật sư bào chữa cho VĐV từng được coi là người hùng của thể thao Nam Phi.

Pistorius trong buổi tuyên án hôm nay (Ảnh: Reuters)

Giải thích cho bản án này, vị nữ thẩm phán cũng cho biết đây là mức án phù hợp, đúng người, đúng tội. Một mức án tù lâu năm cho Pistorius sẽ là không phù hợp vì điều đó sẽ gây nên những ảnh hưởng không tốt cho cộng đồng nhưng nếu không xử án tù giam với Pistorius thì điều đó sẽ khiến cho công chúng sẽ mất hết niềm tin vào hệ thống tư pháp của quốc gia.

Sau khi phiên tuyên án kết thúc, gia đình bị cáo Pistorius đã tuyên bố sẽ không kháng án trong khi gia đình người bị hại của nữ người mẫu Reeva Steenkamp cũng cho rằng bản án này là hợp lý.

Oscar Pistorius là VĐV nổi tiếng với nghị lực phi thường khi vượt qua số phận của một người tàn tật để đạt đến đỉnh cao ở Paralympics London 2012, cùng với đó anh cũng trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên tham dự một kỳ Olympics dành cho những VĐV bình thường. Tuy vậy, vụ việc ngộ sát bạn gái ngày 14 tháng 2 năm 2013 đã khiến anh vướng vào vòng lao lý và với án phạt 5 năm tù, cơ hội trở lại với thể thao đỉnh cao của ‘người không chân’ là cực kỳ khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích
Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

VOV.VN - Ngôi sao điền kinh Nam Phi, Oscar Pistorius, sẽ trở lại tòa án ở Pretoria vào ngày 19/8 tới và nhiều khả năng anh sẽ chính thức bị truy tố về tội giết người có chủ đích.

Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

Oscar Pistorius sẽ bị kết tội giết người có chủ đích

VOV.VN - Ngôi sao điền kinh Nam Phi, Oscar Pistorius, sẽ trở lại tòa án ở Pretoria vào ngày 19/8 tới và nhiều khả năng anh sẽ chính thức bị truy tố về tội giết người có chủ đích.

Vụ xét xử VĐV Oscar Pistorius: Pistorius đối diện khả năng biệt giam
Vụ xét xử VĐV Oscar Pistorius: Pistorius đối diện khả năng biệt giam

VOV.VN -Cựu VĐV điền kinh cụt chân người Nam Phi, Oscar Pistorius bị xét xử vì tội giết bạn gái.

Vụ xét xử VĐV Oscar Pistorius: Pistorius đối diện khả năng biệt giam

Vụ xét xử VĐV Oscar Pistorius: Pistorius đối diện khả năng biệt giam

VOV.VN -Cựu VĐV điền kinh cụt chân người Nam Phi, Oscar Pistorius bị xét xử vì tội giết bạn gái.

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội
VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của phiên phúc thẩm, Oscar Pistorius tiếp tục phủ nhận tội danh “cố ý giết người”

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội

VĐV khuyết tật Oscar Pistorius khẳng định mình vô tội

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của phiên phúc thẩm, Oscar Pistorius tiếp tục phủ nhận tội danh “cố ý giết người”

VĐV khuyết tật Pistorius được yêu cầu kiểm tra tâm thần
VĐV khuyết tật Pistorius được yêu cầu kiểm tra tâm thần

VOV.VN - Một chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, cựu ngôi sao điền kinh người Nam Phi từng có tiền sử về bệnh rối loạn sợ hãi.

VĐV khuyết tật Pistorius được yêu cầu kiểm tra tâm thần

VĐV khuyết tật Pistorius được yêu cầu kiểm tra tâm thần

VOV.VN - Một chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, cựu ngôi sao điền kinh người Nam Phi từng có tiền sử về bệnh rối loạn sợ hãi.