Việt Nam đã 13 năm không thắng Indonesia

(VOV) - Không phải Thái Lan hay Malaysia mà chính Indonesia mới là đối thủ khó chơi nhất của ĐT Việt Nam.

 

Đã 13 năm, tuyển Việt Nam chưa thắng được Indonesia

Hai trận hòa không bàn thắng tiếp tục kéo dài chuỗi trận không chiến thắng của ĐTQG Việt Nam trước đối thủ đến từ xứ Vạn Đảo.

The Goal dẫn thống kê của FIFA cho thấy lần cuối cùng ĐT Việt Nam được hưởng niềm vui chiến thắng trước Indonesia là trận bán kết SEA Games 20 tổ chức tại Brunei vào năm 1999. Hôm đó, ngày 12/08/1999, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển của chúng ta vượt qua Indonesia với tỉ số 1-0.

Kể từ đó đến nay, sau 7 lần chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam chỉ giành được bốn trận hòa và phải nhận ba thất bại trước đội á quân AFF Suzuki Cup 2010. Trong đó, thất bại đáng tủi hổ nhất chính là trận thua 0-3 ngay trên Mỹ Đình tại Tiger Cup 2004. 

Ở một thống kê khác, Việt Nam lại là đối thủ kỵ giơ của Singapore. Đội bóng của quốc đảo sư tử vẫn chưa tìm kiếm được thêm chiến thắng nào nữa trước Việt Nam kể từ trận chung kết Tiger Cup 1998. Như vậy đã 14 năm Việt Nam bất bại trước người Singapore. 

Sự kỵ giơ lẫn nhau cũng như mối duyên nợ giữa các đối thủ trong Đông Nam Á là một yếu tố quan trọng đem lại sự hấp dẫn cho AFF Cup. Mặc dù chỉ có chất lượng khiêm tốn trên bình diện quốc tế nhưng AFF Cup chính là ngày hội bóng đá lớn nhất đối với người hâm mộ trong khu vực Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Indonesia: Chỉ là thử nghiệm!
Việt Nam – Indonesia: Chỉ là thử nghiệm!

(VOV) -Kết thúc trận giao hữu Việt Nam–Indonesia với tỉ số hòa, nhưng cả 2 đội đều có những thu được cần thiết để chuẩn bị cho AFF Cup 2012

Việt Nam – Indonesia: Chỉ là thử nghiệm!

Việt Nam – Indonesia: Chỉ là thử nghiệm!

(VOV) -Kết thúc trận giao hữu Việt Nam–Indonesia với tỉ số hòa, nhưng cả 2 đội đều có những thu được cần thiết để chuẩn bị cho AFF Cup 2012