VOV phối hợp tổ chức thành công Oneway Vũng Tàu Marathon 2023

VOV.VN -  OneWay Marathon 2023 là giải chạy đầu tiên, thường niên cấp quốc gia do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Điện tử Doanh Nhân Trẻ và Công ty CP Thể Thao Oneway phối hợp tổ chức.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, sáng nay (23/4), giải chạy OneWay Marathon 2023 chính thức diễn ra tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hơn 5.000 vận động viên đến từ khắp mọi miền đất nước đã thi đấu các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Đường đua OneWay đi qua cung đường ven biển trải dài quanh thành phố, núi Lớn, núi Nhỏ, Bãi Trước, Bãi Dâu, Bãi Dứa, Bãi Sau, mũi Nghinh Phong, ngọn Hải đăng, tượng Chúa Kito, tượng Đức mẹ, Chùa Quan Âm Nam Hải, Niết Bàn Tịnh Xá...

Các vận động viên còn được trải nghiệm và chứng kiến cảnh bình minh trên biển Vũng Tàu cũng như con đường hoa giấy đẹp, dài nhất Việt Nam. 

OneWay Marathon 2023 là giải chạy đầu tiên, thường niên cấp quốc gia được tổ chức bởi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Điện tử Doanh Nhân Trẻ và Công ty CP Thể Thao Oneway. Đây cũng là lần đầu tiên có giải chạy cự ly 42km được tổ chức thi đấu tại TP. Vũng Tàu. 

Tham gia giải chạy, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chia sẻ, ông cảm thấy rất tuyệt vời khi cùng gia đình hoàn thành cự ly 21km, rất mong giải đấu này sẽ được tổ chức thường xuyên.

"Tôi nghĩ rằng giải OneWay Marathon Vũng Tàu 2023 đón rất nhiều khách cùng gia đình từ các tỉnh, thành nên rất đông, hơn 5.000 vận động viên. Là người dân Vũng Tàu, tôi mong muốn giải tiếp tục và người dân Vũng Tàu sẽ tham gia nhiều hơn, nhất là các bạn học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức".

Theo ông Bùi Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban tổ chức, giải chạy OneWay Marathon Vũng Tàu là điểm mốc hướng tới trở thành giải đấu chuyên nghiệp, từ tiêu chí đường chạy đến các quy chuẩn an toàn, đảm bảo tính công bằng.

Ban tổ chức đã trao các giải thưởng với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Trong đó, ở cự ly 42km, nam vận động viên Lê Tấn Hi về nhất sau 2 giờ 54 phút 32 giây, nữ vận động viên Nguyễn Thị Minh Hiền về nhất sau 3 giờ 19 phút 19 giây. 

Ở cự ly 21km, giải nhất nam-nữ thuộc về Lê Hữu Lộc với thành tích 1 giờ 19 phút 06 giây và Tạ Thị Minh Nghĩa với thành tích 1 giờ 37 phút 14 giây. 

Trương Trí Tâm và Cao Thị Thanh Thúy về nhất ở các nội dung nam và nữ của cự ly 10km. Ở nội dung 5km, về nhất là Nguyễn Chí Kiên và Trương Hồng Tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hoạt động chạy “vì làn sóng khỏe” tại LHPT toàn quốc lần thứ XIV
Ảnh: Hoạt động chạy “vì làn sóng khỏe” tại LHPT toàn quốc lần thứ XIV

VOV.VN - Hoạt động chạy “vì làn sóng khỏe” trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 đã diễn ra sáng nay tại Đồng Tháp.

Ảnh: Hoạt động chạy “vì làn sóng khỏe” tại LHPT toàn quốc lần thứ XIV

Ảnh: Hoạt động chạy “vì làn sóng khỏe” tại LHPT toàn quốc lần thứ XIV

VOV.VN - Hoạt động chạy “vì làn sóng khỏe” trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV - 2020 đã diễn ra sáng nay tại Đồng Tháp.

VOV đăng cai “Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3” tại Quảng Ninh
VOV đăng cai “Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3” tại Quảng Ninh

VOV.VN - Đây là sự kiện quốc tế do VOV tổ chức nhằm gắn kết và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các nước ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

VOV đăng cai “Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3” tại Quảng Ninh

VOV đăng cai “Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3” tại Quảng Ninh

VOV.VN - Đây là sự kiện quốc tế do VOV tổ chức nhằm gắn kết và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các nước ASEAN và 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.