Mỹ tăng thuế nhập khẩu, giá cổ phiếu Nhật Bản giảm sâu kỷ lục
VOV.VN - Hôm nay (3/2) thị trường chứng khoán Tokyo ghi nhận một mức giảm sâu chưa từng có từ đầu năm đến nay của nhiều cổ phiếu, mà nguyên nhân chính được coi là do việc Mỹ nâng mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc.
Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng nay 3/2, tại thị trường chứng khoán Tokyo, lượng đăng ký bán ra của nhiều loại cổ phiếu tăng đột biến, đồng thời, nhiều cổ phiếu bị mất giá rất sâu so với thời điểm chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Đã có thời điểm Chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei bị rớt hơn 1.100 Yên xuống mức trên dưới 38.454 Yên. Kéo theo đó, Chỉ số giá chứng khoán Tokyo (Topix) cũng bị mất tới 62,75 điểm.
Đáng chú ý là, mặc dù lượng đăng ký bán ra của nhiều loại cổ phiếu tăng đột biến, nhưng lượng giao dịch rất trầm lắng, dừng ở mức chưa đầy 1,2 tỷ cổ phiếu. Đây được coi là phản ứng tiêu cực của thị trường Nhật Bản trước việc Chính phủ Mỹ của Tổng thống Donald Trump quyết định nâng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico lên 25% và tăng thêm 10% đối với Trung Quốc.
TS. kinh tế học Ida Yasunori – chuyên gia phân tích thị trường nhận định: “Lần giảm giá sâu này của Chỉ số Nikkei chủ yếu là do các chính sách thuế quan của Mỹ. Kéo theo đó sẽ là các hành động trả đũa từ phía Canada, Mexico và Trung Quốc. Việc tăng thuế cũng sẽ làm giá cả trong nước của Mỹ tăng cao, làm giảm tốc độ phát triển. Những điều này gây tâm lý thận trọng cho các nhà đầu tư và khiến lượng đăng ký bán ra các cổ phiếu tăng đột biến”.
Các chuyên gia cũng cảnh báo, chính sách của Mỹ không chỉ gây những ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ - chứng khoán, mà sẽ tác động tiêu cực tới toàn bộ kinh tế thế giới.
Bên cạnh đó, “cơn sóng thần DeepSeek” – một start-up đến từ Trung Quốc đang gây chấn động lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh toàn thế giới, cũng sẽ là tác nhân dìm sâu giá các cổ phiếu liên quan tới công nghệ cao và chất bán dẫn… trên thị trường Nhật Bản và nhiều nước khác trong thời gian tới.