Nhận định chứng khoán 6/8: Thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong phiên hôm nay 6/8. Đồng thời, với đà giảm quán tính, chỉ số VN-Index cũng có thể thử thách lại vùng đáy tháng 4 với mức đóng cửa thấp nhất là 1.175 điểm.

VN-Index đang đi vào tình trạng quá bán ngắn hạn

Chịu ảnh hưởng giảm điểm của các chỉ số chứng khoán thế giới với tâm điểm là Dowjones -610,71 điểm (-1,51%), VN-Index mở cửa sáng 5/8 trong sắc đỏ, lực bán gia tăng mạnh đặc biệt từ đầu phiên chiều khiến cho VN-Index kết phiên giao dịch ngày 5/8 giảm -48,53 điểm (-3,92%) tại mốc 1.188,07 điểm. HNX-Index kết phiên tại mốc 222,71 điểm (-8,85 điểm, tương ứng -3,82%). Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 332 cổ phiếu giảm giá, 23 cổ phiếu tăng giá, 17 cổ phiếu tham chiếu tại HOSE. HNX giao dịch với 168 cổ phiếu giảm giá, 23 cổ phiếu tham chiếu và 32 cổ phiếu tăng giá. Trên cả 2 sàn tổng cộng có tới 126 mã giảm hết biên độ.

Thanh khoản trên cả 2 sàn tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó khi khối lượng khớp lệnh +41,1% tại HOSE và +44,6% tại HNX. Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng với -737,746 tỷ đồng tại HOSE tập trung tại mã HPG (-232 tỷ), bán ròng FPT (-89 tỷ), MWG (-80,7 tỷ) và STB (-78,9 tỷ)... mua ròng VNM (+191,9 tỷ), VCB (+94,1 tỷ)... Ngược lại, khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với +23,710 tỷ đồng, tập trung tại các mã IDC (+8,4 tỷ), BVS (+2 tỷ) và IVS (+1,4 tỷ), chiều bán ròng nổi bật với PVS (-10,8 tỷ), SHS (-5,5 tỷ), DHT (-2 tỷ)... 

Ghi nhận trong phiên 5/8, một số ngành khác chứng kiến nhiều mã giảm điểm như ngành Hóa chất với DGC (-5,51%), CSV giảm kịch biên độ (-6,95%)... nhóm ngành Phân bón với DCM (-6,38%), DPM (-6,57%), BFC giảm kịch biên độ (-6,96%), LAS (-7,2%)... Đa số nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ Đầu tư công giảm kịch biên độ với FCN (-6,9%), LCG và HHV (-7%), VCG (-6,8%).... Nhóm cổ phiếu Ngân hàng có một phiên giao dịch trong sắc đỏ, cụ thể là LPB (-4,9%), STB (-4,2%), ACB (-3,1%), MBB (-3,6%), BID (-3,5%), VCB (-2%), tuy nhiên điểm sáng EIB (+0,3%)... Các cổ phiếu Bất động sản giao dịch kém tích cực với các cổ phiếu giảm kịch biên độ như: HDG (-6,92%), DXG (-6,9%), SCR (-6,9%), NTL (-6,8%), CII (-6,8%)... các cổ phiếu khác giảm điểm như: DIG (-5,6%). CEO (-8,8%), PDR (-5,6%), NVL (-4,3%)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tiêu cực, mức độ gia tăng khi không giữ được vùng hỗ trợ hỗ trợ tâm lý mạnh quanh 1.200 điểm, đây cũng là vùng giá cao nhất năm 2018, cũng như giá trung bình 1 năm hiện nay. Hiện tại với áp lực bán mạnh trong phiên 5/8 VN-Index đang đi vào tình trạng quá bán ngắn hạn và có thể phục hồi kiểm tra lại vùng kháng cự quanh 1.200 điểm, giá trung bình 200 phiên hiện nay. Với áp lực hiện nay, các diễn biến bất định trên thế giới, tình trạng giải chấp ngắn hạn gia tăng và nếu VN-Index phục hồi kiểm tra lại vùng giá quanh 1.200 điểm không thành công, ngắn hạn VN-Index vẫn chịu rủi ro tiếp tục điều chỉnh về vùng giá 1.150 điểm - 1.170 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 4/2024 và các đường giá trung bình 120 tuần, 240 tuần hiện nay.

Xu hướng trung hạn, VN-Index kém tích cực khi không giữ được vùng giá hỗ trợ mạnh quanh 1.200 điểm, giá trung bình 200 phiên và vùng giá cao nhất năm 2018. VN-Index vẫn tích lũy kém tích cực trong vùng 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.245 điểm - 1.255 điểm. Xu hướng trung hạn của VN-Index chỉ có thể cải thiện trở lại khi ngắn hạn VN-Index vượt lên vùng kháng cự 1.200 điểm - 1.211 điểm, tương ứng giá cao nhất năm 2018. Trường hợp kém tích cực, VN-Index sẽ còn chịu áp lực điều chỉnh về quanh vùng 1.150 điểm -1.160 điểm tương ứng các đường giá trung bình 120 tuần, 240 tuần hiện nay. Đây cũng là đường xu hướng tăng trưởng trung dài hạn nối các vùng giá thấp nhất tháng 4/2020, tháng 11.2022, tháng 11.2023 đến nay.

“Thị trường có diễn biến ngắn hạn tiêu cực khi bắt đầu tháng 8 với khoảng trống thông tin về doanh nghiệp sau báo cáo quý II/2024 đi kèm với những áp lực từ bên ngoài và lực bán giải chấp, cắt lỗ đã dẫn đến tâm lý bi quan, sợ hãi. Do đó, nhà đầu tư ngắn trung hạn nên duy trì tỉ trọng dưới mức trung bình, ưu tiên kiểm soát rủi ro ngắn hạn, kiểm soát các mức dừng lỗ nếu có, khi áp lực bán giải chấp ngắn hạn đang gia tăng. Tuy nhiên, nên hạn chế bán tháo, vì thị trường đang đi vào vùng quá bán ngắn hạn, cũng như VN-Index đang hướng về các vùng giá trung bình trung dài hạn Với chỉ số VN-Index nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ thoát khỏi xu hướng tích lũy trung hạn kéo dài hiện nay, trước khi có các quyết định mới”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường mở GAP giảm ngay từ đầu phiên sáng sau hàng loạt áp lực giảm điểm từ thị trường thế giới. Thanh khoản chỉ tăng trên đường xuống cho thấy lực cầu chưa hoàn toàn muốn gia tăng trở lại ngay trong ngắn hạn. Phiên chiều tiếp tục giảm điểm khi thông tin các chỉ số chứng khoán Châu Á giảm nhanh cộng hưởng với áp lực cung trong phiên cổ phiếu về tài khoản cũng đã được chúng tôi đề cập trong bản tin trước.

“Nhà đầu tư tránh mua đuổi và chỉ tạm quan sát thị trường, duy trì tỷ trọng ở mức trung bình thấp và chờ thị trường xác lập đáy”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong phiên hôm nay 6/8. Đồng thời, với đà giảm quán tính, chỉ số VN-Index cũng có thể thử thách lại vùng đáy tháng 4 với mức đóng cửa thấp nhất là 1.175 điểm. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu và chỉ số giảm về vùng quá bán, đặc biệt mức P/E dự phóng của chỉ số VN-Index giảm dưới mức 11 lần nên thị trường có thể sẽ sớm xuất hiện nhịp hồi phục trong vài phiên tới.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và không nên bán ra trong giai đoạn này nếu không có áp lực margin. Đồng thời, các nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao vẫn có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp khi mức định giá nhiều cổ phiếu đã giảm về mức hấp dẫn hơn”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

>> Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/8

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 5/8: Lực cầu T+ có thể xuất hiện
Nhận định chứng khoán 5/8: Lực cầu T+ có thể xuất hiện

VOV.VN - Xét trên biểu đồ ngày, phiên đảo chiều tăng điểm cuối tuần 2/8 chưa thể kết luận thị trường đã tạo đáy xong, nhưng vẫn là một tín hiệu cho thấy lực cầu đã bắt đầu gia tăng. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, tạm thời chưa nên mở thêm vị thế mua mới hay gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu đang có trong danh mục, thay vào đó cần kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn.

Nhận định chứng khoán 5/8: Lực cầu T+ có thể xuất hiện

Nhận định chứng khoán 5/8: Lực cầu T+ có thể xuất hiện

VOV.VN - Xét trên biểu đồ ngày, phiên đảo chiều tăng điểm cuối tuần 2/8 chưa thể kết luận thị trường đã tạo đáy xong, nhưng vẫn là một tín hiệu cho thấy lực cầu đã bắt đầu gia tăng. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, tạm thời chưa nên mở thêm vị thế mua mới hay gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu đang có trong danh mục, thay vào đó cần kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn.

Nhận định chứng khoán 2/8: VN-Index sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210
Nhận định chứng khoán 2/8: VN-Index sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210 điểm. Đồng thời, nếu thị trường xuất hiện nhịp hồi trong 1-2 phiên giao dịch tới thì rủi ro ngắn hạn có thể sẽ giảm dần.

Nhận định chứng khoán 2/8: VN-Index sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210

Nhận định chứng khoán 2/8: VN-Index sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210 điểm. Đồng thời, nếu thị trường xuất hiện nhịp hồi trong 1-2 phiên giao dịch tới thì rủi ro ngắn hạn có thể sẽ giảm dần.

Nhận định chứng khoán 1/8: Thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục
Nhận định chứng khoán 1/8: Thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên hôm nay 1/8, đặc biệt chỉ số VN30 có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 1.305 điểm. Đồng thời, nhóm cổ phiếu Largecaps có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt trội hơn so với các nhóm cổ phiếu khác và dòng tiền vẫn sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu này.

Nhận định chứng khoán 1/8: Thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục

Nhận định chứng khoán 1/8: Thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên hôm nay 1/8, đặc biệt chỉ số VN30 có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 1.305 điểm. Đồng thời, nhóm cổ phiếu Largecaps có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt trội hơn so với các nhóm cổ phiếu khác và dòng tiền vẫn sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu này.