Giá xăng dầu ngày 24/8: Giá dầu giảm khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (24/8), giá dầu đã giảm hơn 1 USD/thùng khi các nhà đầu tư chốt lời trước thông báo dự kiến từ Washington về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran – động thái có thể gây thêm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
Giá xăng dầu hôm nay (24/8), theo Reuters, giá dầu thô Brent giảm 1,22 USD (tương đương 1,29%) xuống còn 93,17 USD, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ ở mức 85,86 USD/thùng, giảm 1,20 USD (tương đương 1,38%).
Cả hai hợp đồng đều ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp vào tuần trước, tăng hơn 5%, khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, làm hạn chế vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, nơi trước đây từng vận chuyển một phần năm nguồn cung dầu của thế giới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo lúc 2 giờ chiều vào thứ Hai, đã đe dọa sẽ áp đặt "các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử" đối với Iran. Tổng thống Donald Trump cũng đã đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các đối tác thương mại của Iran.
"Không rõ liệu chính sách cô lập kinh tế Iran của Mỹ có hiệu quả hay không," Vivek Dhar, một nhà phân tích hàng hóa tại Ngân hàng Commonwealth của Úc, đã viết trong một ghi chú.
"Nhưng nếu các biện pháp của Mỹ phát huy tác dụng như dự định, khả năng đáp trả bằng bạo lực gia tăng của Iran sẽ trở thành rủi ro ngày càng lớn mà thị trường năng lượng cần cân nhắc."
Iran đã lên án kế hoạch của Mỹ về việc công bố các lệnh trừng phạt mới ngay cả khi Tổng thống Masoud Pezeshkian kêu gọi một giải pháp ngoại giao.
"Các thành viên thực dụng hơn trong giới lãnh đạo Iran sẽ thích giảm leo thang hơn, nhưng những người theo đường lối cứng rắn có lẽ sẽ thích chiến đấu đến cùng," nhà phân tích thị trường IG, Tony Sycamore, cho biết.
"Tôi nghĩ rằng đến cuối tuần này, chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng về việc bên nào trong giới lãnh đạo Iran đang chiếm ưu thế."
Theo các nguồn tin thương mại, nguồn cung dầu thô của Iran cho các khách hàng Trung Quốc đã giảm và giá cả tăng vọt do lệnh phong tỏa của Mỹ làm gián đoạn các chuyến hàng từ Tehran.
Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin hôm thứ Bảy rằng Iran đã cho phép một số tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển này sau nhiều lần phía Baghdad đưa ra đề nghị.
Tồn kho dầu thô toàn cầu giảm
Theo Reuters, trước phiên giao dịch 23/8, giá dầu Brent giao dịch ở mức 94,39 USD/thùng, trong khi dầu WTI là 87,06 USD/thùng.
Giới đầu tư đang theo dõi sát lượng tồn kho dầu thô toàn cầu, trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng.
Theo hãng nghiên cứu Kpler, tổng tồn kho dầu thô toàn cầu, gồm dự trữ chiến lược và thương mại, đạt khoảng 3,45 tỷ thùng tính đến ngày 21/8, giảm 6% so với cuối tháng 2, thời điểm xung đột Trung Đông bùng phát.
Tồn kho tại Nhật Bản giảm 18%, Mỹ giảm 15%, trong khi Trung Quốc giảm khoảng 5%. Việc eo biển Hormuz tái phong tỏa sau khi lưu lượng tàu từng phục hồi vào cuối tháng 7 đang làm chậm dòng dầu xuất khẩu từ Trung Đông.
Ông Ken Koyama, cố vấn cấp cao tại Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản, nhận định nếu tình trạng phong tỏa kéo dài, giá dầu thô có khả năng tiếp tục tăng do các nước phải rút kho dự trữ để bù đắp nguồn cung thiếu hụt.
Trong khi đó, khả năng Mỹ trở thành nguồn cung thay thế cũng chưa chắc chắn. Theo EIA, xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 7/8 chỉ đạt 3,05 triệu thùng/ngày, thấp nhất trong 9 tháng.
Giá WTI tăng và khoảng cách với Brent thu hẹp khiến động lực xuất khẩu của doanh nghiệp Mỹ suy yếu. Sản lượng khai thác cũng chưa tăng đáng kể, trong khi lượng xuất khẩu tăng thời gian qua chủ yếu dựa vào nguồn dầu từ các kho dự trữ.
Chuyên gia Yuki Togano cảnh báo, nếu tồn kho tiếp tục giảm với tốc độ hiện nay, dự trữ chiến lược Mỹ có thể cạn vào nửa đầu năm 2027. Để duy trì xuất khẩu, Mỹ có thể cần tăng sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày, song khả năng này vẫn còn nhiều bất định.
Giá xăng dầu trong nước chịu tác động từ thị trường thế giới
Từ 15h ngày 20/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước. Trong đó, dầu diesel ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.310 đồng/lít.
Theo mức giá mới, xăng E10 RON95-V tăng lên 24.060 đồng/lít, còn xăng E10 RON95-III ở mức 22.660 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 600 đồng/lít, lên 21.830 đồng/lít.
Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S tăng 1.310 đồng/lít, lên 28.540 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.120 đồng/lít, lên 27.290 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 930 đồng/kg, lên 17.680 đồng/kg.
Đây là kỳ điều hành tất cả các mặt hàng xăng dầu cùng tăng giá. Liên Bộ Công Thương - Tài chính đồng thời quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Đợt điều chỉnh chủ yếu phản ánh xu hướng tăng của giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong kỳ từ ngày 13/8 đến 20/8.
Cụ thể, giá bình quân xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 tăng 4,59%, lên 112,670 USD/thùng. Giá RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III tăng 4,42%, đạt 116,590 USD/thùng.
Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S tăng 6,14%, lên bình quân 160,312 USD/thùng; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 6,38%, lên 593,598 USD/tấn.