Mỹ điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm thép, nhôm và đồng
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 đã ký tuyên bố điều chỉnh thuế quan an ninh quốc gia theo Mục 232 từ mức 25% xuống 15% đối với một số mặt hàng nhập khẩu có sử dụng thép, nhôm và đồng.
Theo Nhà Trắng, quy định mới giảm mức thuế từ 25% xuống còn 15% đối với một số sản phẩm phái sinh từ thép và nhôm, bao gồm một số loại máy móc nông nghiệp, thiết bị sưởi ấm, điều hòa không khí và thông gió dân dụng. Các thiết bị công nghiệp di động như máy ủi và xe nâng nhập khẩu từ các quốc gia, được hưởng ưu đãi thương mại cũng sẽ được áp dụng mức thuế 15%.
Ngoài ra, chính quyền Mỹ cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được hưởng mức thuế ưu đãi 10% nếu thiết bị của họ có ít nhất 85% lượng thép hoặc nhôm được nấu luyện và đúc tại Mỹ theo trọng lượng.
Tuy nhiên, Washington cũng bổ sung 2 nhóm sản phẩm mới vào danh sách chịu thuế 25%, gồm giá đỡ bằng thép và các tấm in thạch bản bằng nhôm. Các điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 8/6 tới và được duy trì đến hết năm 2027. Nhà Trắng cho biết, mục tiêu của quyết định này là khuyến khích đầu tư ngắn hạn, thúc đẩy sản xuất trong nước và góp phần tái thiết nền tảng công nghiệp của Mỹ.
Giới phân tích nhận định, quyết định mới phản ánh sự điều chỉnh trong chính sách thương mại của chính quyền của ông Trump. Thay vì chỉ tập trung vào việc áp thuế để hạn chế nhập khẩu, nước này đang chuyển sang sử dụng thuế quan như một công cụ nhằm khuyến khích sản xuất nội địa và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, việc duy trì thuế quan trong thời gian dài có thể khiến chi phí sản xuất tăng lên, đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu, đồng thời làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác của Mỹ. Dù vậy, Nhà Trắng cho rằng, lợi ích lâu dài đối với ngành công nghiệp và an ninh kinh tế quốc gia sẽ lớn hơn những tác động ngắn hạn.