Mỹ phẩm liên quan HannahOlala bị xử phạt và yêu cầu minh bạch thông tin

VOV.VN - Xử phạt sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty Cổ phần Skinetiq, do ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyen (HannahOlala) sáng lập, đang thu hút sự quan tâm.

Đề nghị chấm dứt việc công bố thông tin gây hiểu lầm

Theo thông tin Sở Y tế TP.HCM công bố, Công ty Cổ phần Skinetiq bị xác định có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, doanh nghiệp này đã thực hiện thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa tiến hành thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3419/QĐ-XPHC, đồng thời nhấn mạnh, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thông báo đầy đủ tới Cục Quản lý Dược về mọi thay đổi liên quan đến tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm.

Ngoài vi phạm nêu trên, Sở Y tế TP.HCM cũng chỉ ra vấn đề trong cách Skinetiq công bố thông tin trên mạng xã hội. Sau khi có kết luận kiểm tra, doanh nghiệp đã đăng tải nội dung nhưng chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ kết luận, có thể khiến dư luận hiểu rằng doanh nghiệp không có vi phạm.

Vì vậy, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Công ty Cổ phần Skinetiq phải công bố thông tin một cách trung thực, khách quan và đúng bản chất sự việc. Việc chỉ trích dẫn một phần kết luận không những ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của người tiêu dùng mà còn gây tác động tiêu cực đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh.

Trong lĩnh vực làm đẹp, nơi niềm tin của người tiêu dùng đóng vai trò then chốt, các quy định về công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo và nguồn gốc xuất xứ không chỉ mang tính hình thức. Việc không tuân thủ, dù ở bất kỳ khâu nào, đều có thể dẫn tới hiểu nhầm cho người dùng và tạo ra rủi ro trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, Skinetiq là doanh nghiệp có sự tham gia sáng lập của bà Hannah Nguyen, người được biết đến rộng rãi với tên HannahOlala trên mạng xã hội. Với lượng người theo dõi lớn và mức độ ảnh hưởng cao trong cộng đồng làm đẹp, các sản phẩm gắn với cá nhân này thường nhận được sự tin tưởng đáng kể. Chính vì vậy, khi xảy ra vi phạm, câu chuyện không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý mà còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm truyền tải thông tin.

Việc bị xử phạt có thể thấy, sai phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm, dù liên quan đến thủ tục công bố, nội dung quảng cáo hay hồ sơ lưu hành đều phản ánh những “khoảng trống” trong quy trình kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Khi sản phẩm được đưa ra thị trường với sự hậu thuẫn của hình ảnh cá nhân có sức ảnh hưởng, yêu cầu về tính chuẩn xác càng cần được đặt ở mức cao hơn. Việc để xảy ra sai phạm, vì thế, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu mà còn tác động trực tiếp đến niềm tin của người tiêu dùng.

Retinol C và những nghi vấn từ cộng đồng mạng

Trước khi có thông tin xử phạt, các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thảo luận liên quan đến sản phẩm Retinol C gắn với Skinetiq và cá nhân HannahOlala. Những trao đổi này chủ yếu xoay quanh việc đối chiếu giữa thông tin công bố của sản phẩm và dữ liệu được cho là liên quan đến quá trình nhập khẩu.

Trước những thông tin này, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã liên hệ với bà Hannah để hỏi về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm Retinol C nhưng phóng viên bất ngờ khi nhận được câu trả lời từ bà Hannah: “Cần thông tin thì liên hệ sang page chính thức của Candid” và bà chỉ “trả lời theo phép lịch sự”.  

Vụ việc liên quan đến sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty Cổ phần Skinetiq cho thấy, sự minh bạch đang ngày càng lớn trong ngành mỹ phẩm. Khi thương hiệu gắn với những cá nhân có ảnh hưởng như HannahOlala, mọi thông tin dù tích cực hay tiêu cực đều có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Từ góc độ thị trường, đây cũng là lời nhắc nhở, tuân thủ quy định không chỉ để tránh bị xử phạt mà còn là nền tảng để xây dựng niềm tin lâu dài. Với người tiêu dùng, việc lựa chọn sản phẩm dựa trên thông tin rõ ràng, đã được kiểm chứng vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Còn với doanh nghiệp, minh bạch không chỉ là nghĩa vụ, mà là điều kiện để phát triển bền vững trong một thị trường ngày càng khắt khe.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả ở Ninh Bình
Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả ở Ninh Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” với tang vật trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả ở Ninh Bình

Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả ở Ninh Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” với tang vật trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua
Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xoay quanh các biện pháp xử lý, bảo vệ người tiêu dùng và quan điểm quản lý sau vụ mỹ phẩm giả được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xoay quanh các biện pháp xử lý, bảo vệ người tiêu dùng và quan điểm quản lý sau vụ mỹ phẩm giả được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Vụ 25 tấn mỹ phẩm giả bị thu giữ: Bộ Công Thương siết quản lý các sàn
Vụ 25 tấn mỹ phẩm giả bị thu giữ: Bộ Công Thương siết quản lý các sàn

VOV.VN - Sau thông tin cơ quan công an triệt phá đường dây tiêu thụ mỹ phẩm giả với khối lượng lớn, phóng viên VOV.VN đã liên hệ với sàn thương mại điện tử liên quan và cơ quan quản lý để ghi nhận phản hồi chính thức.

Vụ 25 tấn mỹ phẩm giả bị thu giữ: Bộ Công Thương siết quản lý các sàn

Vụ 25 tấn mỹ phẩm giả bị thu giữ: Bộ Công Thương siết quản lý các sàn

VOV.VN - Sau thông tin cơ quan công an triệt phá đường dây tiêu thụ mỹ phẩm giả với khối lượng lớn, phóng viên VOV.VN đã liên hệ với sàn thương mại điện tử liên quan và cơ quan quản lý để ghi nhận phản hồi chính thức.

Nóng 24h ngày 23/1: triệt phá xưởng mỹ phẩm giả đội lốt gia công
Nóng 24h ngày 23/1: triệt phá xưởng mỹ phẩm giả đội lốt gia công

VOV.VN - Công an Quảng Ninh vừa triệt phá xưởng sản xuất mỹ phẩm giả bán trên mạng, thu giữ hơn 11.500 sản phẩm giả. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Nóng 24h ngày 23/1: triệt phá xưởng mỹ phẩm giả đội lốt gia công

Nóng 24h ngày 23/1: triệt phá xưởng mỹ phẩm giả đội lốt gia công

VOV.VN - Công an Quảng Ninh vừa triệt phá xưởng sản xuất mỹ phẩm giả bán trên mạng, thu giữ hơn 11.500 sản phẩm giả. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng
Triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng

VOV.VN - Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định 3 người liên quan trong đường dây và thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất.

Triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng

Triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng

VOV.VN - Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định 3 người liên quan trong đường dây và thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất.