Trái dừa hữu cơ Bến Tre giá ổn định trong bối cảnh đầu ra khó khăn

VOV.VN - Giá dừa khô và dừa tươi ở tỉnh Bến Tre đều lao dốc do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn. Tuy nhiên, trái dừa trồng theo mô hình hữu cơ, có liên kết với các doanh nghiệp thì vẫn ổn định được mức giá, nhà vườn có lãi.

Ở thời điểm này, trái dừa xiêm (dừa tươi) ở tỉnh Bến Tre sụt giảm chỉ còn khoảng trên dưới 40.000 đồng/chục (12 quả), dừa khô khoảng 50.000 đồng/chục. Chi phí, nhất là phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh ở mức cao nên nhà vườn không có lãi, thậm chí nhiều khu vực trái dừa khô bị ế ẩm.

Ngược với trái dừa trồng theo kiểu truyền thống thì trái dừa hữu cơ (dừa sạch) có liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã thì giá vẫn ổn định và cao hơn giá dừa trên thị trường từ 20-30%, đảm bảo cho nhà vườn có lãi.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre, diện tích dừa toàn tỉnh hiện nay gần 80.000 hecta; trong đó, dừa tươi uống nước chiếm hơn 20.000 hecta. Riêng dừa hữu cơ nhà vườn địa phương đã nhân rộng được hơn 13.000 hecta; trong đó diện tích đạt chứng nhận trên 7.200 hecta. Toàn tỉnh hiện có 7 doanh nghiệp liên kết tiêu thụ dừa cho bà con nông dân và các tổ hợp tác, hợp tác xã.

“Dừa của Châu Bình hiện nay đã liên kết được nhiều công ty trên hướng phát triển dừa sạch (dừa hữu cơ). Khi giá dừa giảm xuống thì các công ty này vẫn đảm bảo được giá. Hiện nay dừa khô giá trên 60.000 đồng, dừa xiêm cũng rất ổn định. Thí dụ như vào tháng 3 - 4 vừa qua giá ngoài thị trường khoảng 18.000 đồng/chục nhưng phía công ty vẫn giữ giá 40.000 - 50.000 đồng/chục”, ông Phạm Thanh Nam, Bí thư xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, địa phương có mô hình trồng dừa hữu cơ lớn của tỉnh Bến Tre chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tích cực tháo gỡ khó khăn để sớm phục hồi ngành dừa ở Bến Tre
Tích cực tháo gỡ khó khăn để sớm phục hồi ngành dừa ở Bến Tre

VOV.VN - Bến Tre có diện tích cây dừa thương phẩm lớn nhất cả nước. Gần đây do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, trái dừa khô rớt giá, ngành dừa gặp khó khăn. Địa phương đang tích cực tháo gỡ sớm đưa ngành dừa phục hồi.

Tích cực tháo gỡ khó khăn để sớm phục hồi ngành dừa ở Bến Tre

Tích cực tháo gỡ khó khăn để sớm phục hồi ngành dừa ở Bến Tre

VOV.VN - Bến Tre có diện tích cây dừa thương phẩm lớn nhất cả nước. Gần đây do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, trái dừa khô rớt giá, ngành dừa gặp khó khăn. Địa phương đang tích cực tháo gỡ sớm đưa ngành dừa phục hồi.

Doanh nghiệp mua dừa tại Bến Tre nỗ lực giải quyết khoản nợ đối với nhà vườn
Doanh nghiệp mua dừa tại Bến Tre nỗ lực giải quyết khoản nợ đối với nhà vườn

VOV.VN - Do gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu nên nhiều doanh nghiệp thu mua dừa khô ở tỉnh Bến Tre chậm trả tiền cho khách hàng làm cho nhiều nhà vườn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Doanh nghiệp mua dừa tại Bến Tre nỗ lực giải quyết khoản nợ đối với nhà vườn

Doanh nghiệp mua dừa tại Bến Tre nỗ lực giải quyết khoản nợ đối với nhà vườn

VOV.VN - Do gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu nên nhiều doanh nghiệp thu mua dừa khô ở tỉnh Bến Tre chậm trả tiền cho khách hàng làm cho nhiều nhà vườn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Người trồng dừa Bến Tre thất thu vì ‘thiệt hại kép”
Người trồng dừa Bến Tre thất thu vì ‘thiệt hại kép”

VOV.VN - Trái dừa đến vụ thu hoạch bị rớt giá và không có ai mua, đã thế dừa lại bị sâu hại tấn công khiến người trồng dừa ở Bến Tre đang lâm vào hoàn cảnh điêu đứng.

Người trồng dừa Bến Tre thất thu vì ‘thiệt hại kép”

Người trồng dừa Bến Tre thất thu vì ‘thiệt hại kép”

VOV.VN - Trái dừa đến vụ thu hoạch bị rớt giá và không có ai mua, đã thế dừa lại bị sâu hại tấn công khiến người trồng dừa ở Bến Tre đang lâm vào hoàn cảnh điêu đứng.