Tỷ giá USD hôm nay 25/5: Giá USD bán ra tăng lên mốc 26.392 đồng/USD
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 25/5, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.136 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu cùng đi lên, đạt mốc 26.392 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,98 điểm.
Tỷ giá ngày 25/5
Sáng thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.136 đồng/USD, tăng 2 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn đa số tăng lên cao hơn phiên trước đó, công bố giao dịch tại 26.392 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) lùi xuống còn 98,98 điểm.
Bắt đầu giao dịch ngày 25/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn cùng đi lên cao hơn phiên trước đó và giao dịch với 26.392 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,98 điểm.
Mở cửa làm việc ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.136 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giao dịch tại cùng mức 26.392 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,98 điểm.
Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:
Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.132 - 26.392 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 2 đồng cả hai chiều so với cuối tuần trước.
Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc ngày mới cộng thêm 12 đồng vào chiều mua và 2 đồng vào chiều bán kể từ phiên trước đó, công bố là 25.162 đồng/USD mua vào và 26.392 đồng/USD bán ra. Techcombank sáng nay giao dịch quanh mốc 26.090 đồng/USD mua vào và 26.392 đồng/USD bán ra, chiều mua đã giảm 3 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán so với phiên trước đó.
Còn ACB không thay đổi giá mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên liền trước, công bố giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.392 đồng/USD bán ra.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 25/5 giao dịch quanh mốc 26.480 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.520 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước.
Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:
Biến động tỷ giá tuần qua
Cuối ngày nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.134 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.390 đồng/USD. Chỉ số DXY dao động quanh mức 97,24 điểm.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.131 đồng/USD. Tỷ giá đi lên từ thứ Ba, ghi nhận mức cao nhất tuần là 25.135 đồng/USD công bố sáng thứ Tư. Sau đó quay đầu đi xuống từ sáng thứ Sáu, hiện còn 25.134 đồng/USD.
Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.387 đồng/USD. Sau đó đi lên từ thứ Ba và đạt mức cao nhất tuần là 26.391 đồng/USD, công bố sáng thứ Tư. Mức này được giữ nguyên cho đến sáng thứ Sáu thì hạ xuống còn 26.390 đồng/USD và nghỉ cuối tuần tại đó.
Tuần qua thị trường USD "chợ đen" liên tục cập nhật mới. Mức cao nhất đạt được là 26.500 - 26.550 đồng/USD, công bố sáng thứ Năm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.480 đồng mua vào và bán ra tại 26.520 đồng/USD.
Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) hầu hết giao dịch trên mức 99 điểm. Mức cao nhất đạt được là 99,37 điểm vào sáng thứ Tư. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY hiện ở mức 99,24 điểm.
Dự báo tỷ giá USD
Chuyên gia phân tích thị trường David Scutt chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Trước khi chiến tranh Iran bùng nổ, thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất hơn hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Tuy nhiên, tình hình đã đảo ngược hoàn toàn, với hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện cho thấy FED sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ thêm 20,5 điểm cơ bản vào tháng 12 và dự báo sẽ tăng lãi suất khoảng một lần rưỡi vào tháng 6/2027.
Trước sự thay đổi theo hướng thắt chặt hơn, trọng tâm tuần này sẽ là liệu các nhà hoạch định chính sách khác có tuân theo thông điệp mà Waller đưa ra hay không. Chủ tịch FED New York, John Williams, sẽ đóng vai trò quan trọng vì trước đây ông cũng đã đưa ra những thông điệp ôn hòa, giống như Waller, trong khi Phó Chủ tịch Philip Jefferson cùng với các Thống đốc FED Lisa Cook và Michelle Bowman cũng sẽ thu hút sự chú ý về những dấu hiệu cho thấy FOMC đang hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay".