Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Giá USD bán ra giảm còn 26.549 đồng/USD
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mốc 25.320 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn đi xuống, mức cao nhất được ghi nhận là 26.549 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,85 điểm.
Tỷ giá cập nhật cuối ngày thứ Năm (30/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên là 25.320 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết hạ xuống thấp hơn phiên trước và có sự chênh lệch giữa các ngân hàng, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.549 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 100,85 điểm.
Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:
Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 30/7
Ngân hàng Vietcombank giảm 30 đồng cả hai chiều, niêm yết là 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.490 đồng/USD.
Ngân hàng BIDV tạm nghỉ hôm nay niêm yết ở mức 26.110 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.490 đồng/USD, thấp hơn phiên trước 30 đồng cả hai chiều. Techcombank chiều tối thứ Năm niêm yết tại 26.011 - 26.549 đồng/USD (mua vào và bán ra), chiều mua đã giảm 45 đồng và chiều bán giảm 37 đồng so với phiên mở cửa cùng ngày.
Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.595 - 26.460 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm nghỉ với 26.070 đồng/USD mua vào và 26.460 đồng/USD bán ra, lùi xuống thấp hơn phiên trước 40 đồng cả hai chiều.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Năm giao dịch quanh mức 26.300 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.320 đồng/USD.
Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:
Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế
Chuyên viên phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Cục Dự trữ Liên bang (FED) giữ nguyên mục tiêu lãi suất ở mức 3,5%–3,75%, mặc dù ba thành viên phản đối và kêu gọi tăng 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, giá trị đô la Mỹ nhìn chung giảm giá do cuộc họp không được đánh giá là quá cứng rắn như nhiều người dự đoán. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang vẫn ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 9, mặc dù thời điểm dự kiến tăng lãi suất lần thứ hai đã bị lùi từ tháng 12 sang tháng 3, với xác suất chỉ 36,2%.
Với việc chủ tịch FED nói rằng "lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu lạm phát 2% của Ủy ban", một đợt tăng lãi suất vào tháng 9 dường như rất có khả năng xảy ra trừ khi dữ liệu việc làm và lạm phát sắp tới suy yếu đáng kể. Điều đó dường như khó xảy ra. Tuy nhiên, các đợt tăng lãi suất sau tháng 9 vẫn còn nhiều bất ổn và có thể phụ thuộc vào kỳ vọng lạm phát, đặc biệt nếu giá dầu thô tiếp tục tăng do các tin tức từ Trung Đông. Chính sự không chắc chắn xung quanh đợt tăng lãi suất thứ hai của FED đã gây áp lực lên đồng tiền này".