20 y, bác sĩ tiêu biểu được trao giải “Toả sáng Blouse trắng”

VOV.VN - 20 cá nhân được vinh danh lần này là những người thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế.

Sáng nay (27/2), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Giải thưởng “Toả sáng Blouse trắng” năm 2018 cho 20 y, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng có sự đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

20 y, bác sĩ tiêu biểu được trao giải “Toả sáng Blouse trắng”

20 cá nhân được vinh danh lần này là những người thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế; tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh; có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người thầy thuốc.

Một trong số 20 gương mặt tiêu biểu đó là điều dưỡng Lưu Thị Bốn, Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng. Chị Bốn luôn đặt mục tiêu vì người bệnh lên hàng đầu, động viên an ủi, giải thích ân cần, tạo sự yên tâm cho gia đình người bệnh. Thậm chí, chị còn kêu gọi các nguồn tài trợ giúp các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Lưu Thị Bốn chia sẻ: "Hôm nay, tôi rất là vui khi được nhận giải Tỏa sáng Blouse trắng này. Tôi cảm thấy tự hào về nghề điều dưỡng này. Vì đây là nghề cao quý nhất mà mình trực tiếp được chăm sóc bệnh nhân. Khi mà sáng hôm sau trải qua một đêm trực, thấy được nụ cười của bệnh nhân là thấy lòng mình ấm áp."

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2018, với sự nỗ lực hết mình của mỗi cán bộ, nhân viên, toàn ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh mới như: Ebola, Cúm A (H7N9), Zika... Bên cạnh đó, các cơ sở y tế đã kịp thời khống chế không để dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi... bùng phát, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và không có tử vong do dịch bệnh. 

Bà Ngô Thị Kim Yến cho hay, 7 năm duy trì trao giải “Tỏa sáng Blouse trắng”, đến nay Đà Nẵng đã có 140 cá nhân y, bác sĩ nhận được giải thưởng này; góp phần khơi dậy tinh thần “lương y như từ mẫu”, động viên những người làm công tác trong ngành y:

"Hàng năm, tất cả những gương này đã được cân nhắc và được đánh giá rất kỹ ở cơ sở, được hội đồng thi đua cấp thành phố bình chọn. Từ 7 năm về trước cho tới bây giờ chúng tôi thấy tất cả các cá nhân đều xứng đáng với những gì giải thưởng đưa ra cũng như những ghi nhận của người bệnh, của nhân dân", bà Yến nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những “chiến sỹ áo trắng” trên dặm dài biên cương Nậm Pồ, Điện Biên
Những “chiến sỹ áo trắng” trên dặm dài biên cương Nậm Pồ, Điện Biên

VOV.VN - Vượt qua khó khăn, những bác sỹ trẻ trên dặm dài biên cương ở Nậm Pồ vẫn nỗ lực từng ngày thực hiện tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Những “chiến sỹ áo trắng” trên dặm dài biên cương Nậm Pồ, Điện Biên

Những “chiến sỹ áo trắng” trên dặm dài biên cương Nậm Pồ, Điện Biên

VOV.VN - Vượt qua khó khăn, những bác sỹ trẻ trên dặm dài biên cương ở Nậm Pồ vẫn nỗ lực từng ngày thực hiện tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bác sĩ trẻ - Lời giải cho bài toán thiếu nhân lực y tế tuyến dưới
Bác sĩ trẻ - Lời giải cho bài toán thiếu nhân lực y tế tuyến dưới

VOV.VN -Bác sĩ trẻ về địa phương đều có tay nghề cao, kết quả khám chữa bệnh ở tuyến dưới chuyển biến tốt; đồng thời thay đổi tư duy về đào tạo nhân lực y tế.

Bác sĩ trẻ - Lời giải cho bài toán thiếu nhân lực y tế tuyến dưới

Bác sĩ trẻ - Lời giải cho bài toán thiếu nhân lực y tế tuyến dưới

VOV.VN -Bác sĩ trẻ về địa phương đều có tay nghề cao, kết quả khám chữa bệnh ở tuyến dưới chuyển biến tốt; đồng thời thay đổi tư duy về đào tạo nhân lực y tế.