Đã tìm thấy 2 bé trai sinh đôi mất tích ở Bình Phước

Liên quan đến vụ 2 bé trai sinh đôi ở Bình Phước mất tích bí ẩn, UBND xã Long Giang, TX Phước Long cho biết đã thấy cả hai bé sau hơn 1 đêm tìm kiếm.

Liên quan đến vụ 2 bé trai sinh đôi ở Bình Phước mất tích bí ẩn, sáng nay, ông Trần Văn Thôi - Chủ tịch UBND xã Long Giang, thị xã Phước Long (Bình Phước) cho biết đã thấy cả hai bé sau hơn một đêm tìm kiếm.

mat_tich_fyas.jpg
2 bé trai sinh đôi được tìm thấy trong vườn điều vào sáng 1/5.

Trước đó, vào chiều 30/4, 2 bé trai sinh đôi là Nguyễn Võ Anh Kỳ và Nguyễn Võ Anh Kiệt (7 tuổi, ngụ xã Long Giang, thị xã Phước Long) đi xe đạp chơi trước nhà thì mất tích, cạnh đó có 2 chiếc xe đạp.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương để hỗ trợ.

Theo lãnh đạo xã Long Giang, 2 bé trai trên được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy tại một chòi lá, nằm trong vườn điều của người dân cách nhà gần 2km.

Hiện 2 bé đã được đưa về cho gia đình trong tình trạng sức khỏe bình thường, nhưng có dấu hiệu tâm lý lo sợ.

Cũng theo lãnh đạo xã Long Giang, một số người dân cho biết có một người đàn ông có dấu hiệu bị bệnh tâm thần dẫn 2 bé vào đây từ chiều 30/4, sau đó để 2 bé lại rồi bỏ đi.

Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra sức khỏe cho các bé, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới kêu gọi bảo vệ trẻ em - “nạn nhân thầm lặng” của Covid-19
Thế giới kêu gọi bảo vệ trẻ em - “nạn nhân thầm lặng” của Covid-19

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng do Covid-19 có thể gây tác động tiêu cực quy mô lớn và lâu dài đối với trẻ em trên toàn thế giới.

Thế giới kêu gọi bảo vệ trẻ em - “nạn nhân thầm lặng” của Covid-19

Thế giới kêu gọi bảo vệ trẻ em - “nạn nhân thầm lặng” của Covid-19

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng do Covid-19 có thể gây tác động tiêu cực quy mô lớn và lâu dài đối với trẻ em trên toàn thế giới.

Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn du lịch mùa Covid-19
Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn du lịch mùa Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Du lịch đã ký 2 quyết định về việc Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trong thời gian dịch Covid-19.

Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn du lịch mùa Covid-19

Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn du lịch mùa Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Du lịch đã ký 2 quyết định về việc Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trong thời gian dịch Covid-19.

Đoàn giám sát QH: Báo động về số trẻ em bị xâm hại
Đoàn giám sát QH: Báo động về số trẻ em bị xâm hại

VOV.VN - Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, từ 2015 đến 2019 có 337 trẻ tử vong, 418 trẻ có thai, 193 trẻ bị rối loạn tâm thần... do bị xâm hại.

Đoàn giám sát QH: Báo động về số trẻ em bị xâm hại

Đoàn giám sát QH: Báo động về số trẻ em bị xâm hại

VOV.VN - Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, từ 2015 đến 2019 có 337 trẻ tử vong, 418 trẻ có thai, 193 trẻ bị rối loạn tâm thần... do bị xâm hại.