Ăn bánh mì vỉa hè bị ngộ độc, 179 người nhập viện

VOV.VN - Ăn bánh mì của cùng một tiệm bán trên vỉa hè, 179 người tại Đắk Lắk phải nhập viện vì nôn ói và đau bụng.

Theo thống kê của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk, tính đến trưa nay 30/11, đã có 179 người sau khi ăn bánh mì ở một tiệm vỉa hè phải nhập viện điều trị. Trong đó, nhiều bệnh nhân bị ngộ độc đã dần ổn định sức khỏe.

Nhiều bệnh nhân bị ngộ độc đã dần ổn định sức khỏe.

Ông Lê Minh Thông - Phó Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến việc nhiều người dân sau khi ăn bánh mỳ ở tiệm bánh mì cô Dung (tại ngã tư đường Hoàng Diệu và Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột) có nhiều triệu chứng nôn, ói, đau bụng, sốt cao đến nay đã ghi nhận 179 trường hợp nhập viện điều trị.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh có 110 ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 20 ca, Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột  27 ca, Bệnh viện Cao Nguyên 9 ca và Bệnh viện Đại học Tây Nguyên 6 trường hợp.

Sau khi nhập viện điều trị, sức khỏe các bệnh nhân tương đối ổn định. Hai bệnh nhân trước đó bị nặng, với triệu chứng sốt, co giật cũng đã dần ổn định.  

“Đến 9h30’ sáng 30/11, số bệnh nhân tăng lên 179 người. Tình hình bệnh nhân đã ổn định hơn một ngày trước”, ông Lê Minh Thông cho biết.

Theo ông Lê Minh Thông, tiệm bánh mì vỉa hè cô Dung cũng khá nổi tiếng tại thành phố Buôn Ma Thuột. Mỗi ngày, tiệm bánh này bán ra thị trường từ 500 đến 700 ổ bánh mì. Với vụ việc này, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường bác sĩ, thuốc men để điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người dân phải chú ý khi ăn thức ăn đường phố.

Ông Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện Trung tâm đang phối hợp với Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm, thực phẩm để tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi bị ngộ độc từ loại cây lạ, vợ tử vong chồng nguy kịch
Nghi bị ngộ độc từ loại cây lạ, vợ tử vong chồng nguy kịch

VOV.VN -Cả hai vợ chồng ông Thinh được nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc. Bệnh tình quá nặng người vợ đã tử vong còn ông Thinh vẫn đang nguy kịch.

Nghi bị ngộ độc từ loại cây lạ, vợ tử vong chồng nguy kịch

Nghi bị ngộ độc từ loại cây lạ, vợ tử vong chồng nguy kịch

VOV.VN -Cả hai vợ chồng ông Thinh được nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc. Bệnh tình quá nặng người vợ đã tử vong còn ông Thinh vẫn đang nguy kịch.

Ăn bánh mì vỉa hè ngộ độc ở Đắk Lắk: Tăng số người nhập viện
Ăn bánh mì vỉa hè ngộ độc ở Đắk Lắk: Tăng số người nhập viện

VOV.VN -Đến chiều nay (29/11) đã có 73 trường hợp ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phải nhập viện điều trị do ăn bánh mì vỉa hè.

Ăn bánh mì vỉa hè ngộ độc ở Đắk Lắk: Tăng số người nhập viện

Ăn bánh mì vỉa hè ngộ độc ở Đắk Lắk: Tăng số người nhập viện

VOV.VN -Đến chiều nay (29/11) đã có 73 trường hợp ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phải nhập viện điều trị do ăn bánh mì vỉa hè.

UBND TP Buôn Ma Thuột phản hồi thông tin đăng trên Báo điện tử VOV
UBND TP Buôn Ma Thuột phản hồi thông tin đăng trên Báo điện tử VOV

VOV.VN -UBND TP Buôn Ma Thuột phản hồi thông tin về bài viết: “Hồ xử lý nước thải hiện đại ở Đắk Lắk khiến 600 hộ dân chịu ô nhiễm” đăng trên Báo điện tử VOV.

UBND TP Buôn Ma Thuột phản hồi thông tin đăng trên Báo điện tử VOV

UBND TP Buôn Ma Thuột phản hồi thông tin đăng trên Báo điện tử VOV

VOV.VN -UBND TP Buôn Ma Thuột phản hồi thông tin về bài viết: “Hồ xử lý nước thải hiện đại ở Đắk Lắk khiến 600 hộ dân chịu ô nhiễm” đăng trên Báo điện tử VOV.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 tôn vinh Tinh hoa Đại Ngàn
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 tôn vinh Tinh hoa Đại Ngàn

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 tôn vinh Tinh hoa Đại Ngàn

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 tôn vinh Tinh hoa Đại Ngàn

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam.