Bản đồ của Facebook về Trường Sa - Hoàng Sa có sự sai lệch

VOV.VN - Facebook lặp lại sai lầm về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam giống như cách đây 2 năm và hiện đang khắc phục sai sót.

Cách đây vài giờ, nhiều người dùng Facebook Việt Nam phát hiện lỗi cung cấp sai lệch thông tin về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Sáng 16/4, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) cho biết, Cục đã nắm được thông tin và yêu cầu Facebook làm rõ việc cung cấp bản đồ sai lệch về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

xs.jpg
Facebook đưa thông tin sai lệch về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa.

Sau khi kiểm tra, Facebook thông báo việc sai lệch về chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa do quá trình cập nhật bản đồ và hiện Facebook đang khắc phục sự cố trên.

Theo đó, khi nhập tên Trung Quốc vào đối tượng chạy quảng cáo, Facebook khoanh vùng và hiển thị vị trí lãnh thổ quốc gia này theo màu sắc. Tuy nhiên, khi chọn vị trí hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì hiển thị trùng màu xanh cùng với các phần lãnh thổ còn lại của Trung Quốc.

Trong khi đó, nếu chọn Việt Nam ở mục đối tượng chạy quảng cáo thì 2 quần đảo này lại không hiển thị.

Người dùng Facebook tại Việt Nam đang hết sức phẫn nộ.

Điều đáng nói là năm 2018, Facebook từng mắc sai lầm tương tự. Vào thời điểm đó, Facebook xác nhận rằng, đây là lỗi kỹ thuật và sau đó đã công khai sửa lỗi.

Đại diện mạng xã hội này khi đó khẳng định bản cập nhật sửa lỗi đối với vị trí Hoàng Sa, Trường Sa đã được triển khai trên toàn cầu và nhấn mạnh giữ quan điểm trung lập tại những khu vực tranh chấp lãnh thổ hoặc các vùng địa lý nhạy cảm khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Truy" trách nhiệm vụ giáo trình có bản đồ “đường lưỡi bò”
"Truy" trách nhiệm vụ giáo trình có bản đồ “đường lưỡi bò”

VOV.VN - Việc liếp tiếp xuất hiện các sản phẩm, ấn phẩm, phim ảnh, ô tô, phần mềm, sách giáo khoa… có hình ảnh “đường lưỡi bò” là điều phải suy nghĩ.

"Truy" trách nhiệm vụ giáo trình có bản đồ “đường lưỡi bò”

"Truy" trách nhiệm vụ giáo trình có bản đồ “đường lưỡi bò”

VOV.VN - Việc liếp tiếp xuất hiện các sản phẩm, ấn phẩm, phim ảnh, ô tô, phần mềm, sách giáo khoa… có hình ảnh “đường lưỡi bò” là điều phải suy nghĩ.

Yêu cầu DN nhập khẩu ô tô không sử dụng bản đồ có “đường lưỡi bò“
Yêu cầu DN nhập khẩu ô tô không sử dụng bản đồ có “đường lưỡi bò“

VOV.VN - Bộ Công Thương yêu cầu các công ty nhập khẩu ô tô có văn bản cam kết không sử dụng bản đồ có hình "đường lưỡi bò", báo cáo về Bộ trước ngày 15/11.

Yêu cầu DN nhập khẩu ô tô không sử dụng bản đồ có “đường lưỡi bò“

Yêu cầu DN nhập khẩu ô tô không sử dụng bản đồ có “đường lưỡi bò“

VOV.VN - Bộ Công Thương yêu cầu các công ty nhập khẩu ô tô có văn bản cam kết không sử dụng bản đồ có hình "đường lưỡi bò", báo cáo về Bộ trước ngày 15/11.

Bản đồ số của người Việt sẽ tạo sức bật mới cho thương mại điện tử?
Bản đồ số của người Việt sẽ tạo sức bật mới cho thương mại điện tử?

VOV.VN - Bản đồ số cho người Việt-Vmap được nhiều doanh nghiệp Việt kì vọng sẽ ứng dụng lớn trong việc quản lý và kinh doanh, nhất là trong thương mại điện tử.

Bản đồ số của người Việt sẽ tạo sức bật mới cho thương mại điện tử?

Bản đồ số của người Việt sẽ tạo sức bật mới cho thương mại điện tử?

VOV.VN - Bản đồ số cho người Việt-Vmap được nhiều doanh nghiệp Việt kì vọng sẽ ứng dụng lớn trong việc quản lý và kinh doanh, nhất là trong thương mại điện tử.