Bàn giao 2 thuyền viên nhảy xuống biển

VOV.VN - Hai thuyền viên bị các thuyền viên trên tàu đánh nên nhảy xuống biển để trốn vào bờ.

Sáng 13/12, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 bàn giao 2 thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển cho các cơ quan chức năng của tỉnh và gia đình trong điều kiện sức khỏe ổn định. 

Theo thông tin từ trung tâm Phối hợp Tìm kiến cứu nạn Hàng hải khu vực III, trên đường hành trình đến Trung Quốc, vào lúc 15h14 ngày 12/12, tàu ZAMBIA – Quốc tịch Liberia – số hiệu A8VP3 đã vớt được 2 người Việt Nam đang trôi dạt trên biển tại vị trí cách Vũng Tàu khoảng 230 hải lý về phía Nam -Đông Nam.

Đại diện Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 trao quà động viên các thuyền viên gặp nạn (ảnh: NLĐ)

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, tàu ZAMBIA đã thông tin về việc cứu vớt 2 người Việt Nam cho Trung tâm phối hợp tìm kiến cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Trung tâm Tim kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đề nghị tàu ZAMBIA đưa 2 nạn nhân về khu vực phao số 0, vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam.

Đến 4h sáng 13/12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiến cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiến cứu nạn Hàng hải khu vực III ra tiếp nhận 2 nạn nhân từ tàu ZAMBIA để đưa về bờ.

Qua xác minh thông tin, 2 nạn nhân là thuyền viên làm việc trên một tàu cá thuộc xã Phước Tỉnh – huyện Long Điền gồm: Vũ Văn Tiến, sinh năm 1999, quê ở  Bà Rịa - Vũng Tàu và Trần Đại Long, sinh năm 1995, quê ở Châu Đốc - An Giang.

Thông tin ban đầu từ 2 thuyền viên thì Vũ Văn Tiến bị các thuyền viên trên tàu đánh, nên Tiến rủ Trần Đại Long nhảy xuống biển để trốn vào bờ. Nạn nhân Vũ Văn Tiến cho biết: “Em trốn gia đình đi làm theo tàu cá để kiếm tiền xài tết. Em đi cùng với 1 người bạn nữa,  đi cũng được chục ngày, nhưng đi ra đó thì bị say sóng, nằm cả tuần không ăn gì được, thuyền trưởng kêu em dậy ăn nhưng em không ăn được, làm cũng không bằng người khác nên bị 7 người đánh nên em phải rủ bạn Long nhảy xuống biển, trốn về. Nhảy từ 12h đến 17h chiều được vớt”.

Trung tâm Phối hợp Tiềm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã làm thủ tục bàn giao 2 nạn nhân cho các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu 7 thuyền viên lênh đênh 3 ngày trên biển Hoàng Sa
Cứu 7 thuyền viên lênh đênh 3 ngày trên biển Hoàng Sa

17h30 ngày 7/11, tàu SAR 412 đã đưa 7 thuyền viên gặp nạn ở gần đảo Bombay-Hoàng Sa về đến Quy Nhơn an toàn.

Cứu 7 thuyền viên lênh đênh 3 ngày trên biển Hoàng Sa

Cứu 7 thuyền viên lênh đênh 3 ngày trên biển Hoàng Sa

17h30 ngày 7/11, tàu SAR 412 đã đưa 7 thuyền viên gặp nạn ở gần đảo Bombay-Hoàng Sa về đến Quy Nhơn an toàn.

Vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp: Tìm thấy thêm 2 thi thể thuyền viên
Vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp: Tìm thấy thêm 2 thi thể thuyền viên

VOV.VN-Hiện 2 thi thể thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 đã được đưa lên tàu SAR 413.

Vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp: Tìm thấy thêm 2 thi thể thuyền viên

Vụ chìm tàu trên sông Soài Rạp: Tìm thấy thêm 2 thi thể thuyền viên

VOV.VN-Hiện 2 thi thể thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 đã được đưa lên tàu SAR 413.

Đã tìm thấy 8 thi thể thuyền viên vụ nổ gas chìm tàu trên biển
Đã tìm thấy 8 thi thể thuyền viên vụ nổ gas chìm tàu trên biển

Ngoài hiện trường có trên 15 tàu cá tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích

Đã tìm thấy 8 thi thể thuyền viên vụ nổ gas chìm tàu trên biển

Đã tìm thấy 8 thi thể thuyền viên vụ nổ gas chìm tàu trên biển

Ngoài hiện trường có trên 15 tàu cá tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích

Cứu 10 thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ở vùng biển Cồn Cỏ
Cứu 10 thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ở vùng biển Cồn Cỏ

VOV.VN -10 thuyền viên trên tàu bị nạn đã được chuyển qua tàu cá QNg 92670 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.

Cứu 10 thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ở vùng biển Cồn Cỏ

Cứu 10 thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ở vùng biển Cồn Cỏ

VOV.VN -10 thuyền viên trên tàu bị nạn đã được chuyển qua tàu cá QNg 92670 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin về 3 thuyền viên Việt Nam bị rớt xuống biển Nhật Bản
Thông tin về 3 thuyền viên Việt Nam bị rớt xuống biển Nhật Bản

VOV.VN - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên làm việc trên tàu cá.

Thông tin về 3 thuyền viên Việt Nam bị rớt xuống biển Nhật Bản

Thông tin về 3 thuyền viên Việt Nam bị rớt xuống biển Nhật Bản

VOV.VN - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các cơ quan chức năng Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ các thuyền viên làm việc trên tàu cá.

Chưa tìm thấy 3 thuyền viên Việt Nam mất tích ở vùng biển Nhật Bản
Chưa tìm thấy 3 thuyền viên Việt Nam mất tích ở vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện nay vẫn chưa xác định được rõ nguyên nhân mất tích của 3 thuyền viên này.

Chưa tìm thấy 3 thuyền viên Việt Nam mất tích ở vùng biển Nhật Bản

Chưa tìm thấy 3 thuyền viên Việt Nam mất tích ở vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện nay vẫn chưa xác định được rõ nguyên nhân mất tích của 3 thuyền viên này.

Thuyền viên tử vong vì ngạt khí độc trong hầm muối cá
Thuyền viên tử vong vì ngạt khí độc trong hầm muối cá

Công an bước đầu kết luận nguyên nhân khiến anh Hậu tử vong là do ngạt khí độc phát sinh trong quá trình muối cá ở hầm tàu.

Thuyền viên tử vong vì ngạt khí độc trong hầm muối cá

Thuyền viên tử vong vì ngạt khí độc trong hầm muối cá

Công an bước đầu kết luận nguyên nhân khiến anh Hậu tử vong là do ngạt khí độc phát sinh trong quá trình muối cá ở hầm tàu.

Đưa một thi thể nghi là thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 về bờ
Đưa một thi thể nghi là thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 về bờ

Tàu CSB 2010 của Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa một thi thể tìm được trên biển nghi là thi thể của thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 về cảng.

Đưa một thi thể nghi là thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 về bờ

Đưa một thi thể nghi là thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 về bờ

Tàu CSB 2010 của Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa một thi thể tìm được trên biển nghi là thi thể của thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 về cảng.