Báo động ô nhiễm khí thải từ các phương tiện giao thông tại TPHCM

VOV.VN - Sự gia tăng của các phương tiện giao thông ở các đô thị lớn cũng đồng nghĩa với sự ô nhiễm khí thải.

Có một thực tế là các phương tiện tham gia giao thông tăng liên tục và những phương tiện cũ đã hết hạn lưu hành vẫn hoạt động gây ô nhiễm tại các thành phố ngày một trầm trọng hơn. TP HCM là nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông nhất cả nước và cũng là nơi gánh chịu hậu quả ô nhiễm khói bụi từ các phương tiện giao thông nặng nề nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng giấc ngủ
Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng giấc ngủ

VOV.VN - Tiếp xúc với khí thải độc hại và bụi mịn có đường kính dưới 2,5 micromet quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.

Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng giấc ngủ

Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng giấc ngủ

VOV.VN - Tiếp xúc với khí thải độc hại và bụi mịn có đường kính dưới 2,5 micromet quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.

Ảnh: Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 Đông Nam Á
Ảnh: Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 Đông Nam Á

VOV.VN - Theo phân tích của Trung tâm GreenID, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, Hà Nội có 82 ngày mức độ ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn cho phép của WHO.

Ảnh: Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 Đông Nam Á

Ảnh: Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 Đông Nam Á

VOV.VN - Theo phân tích của Trung tâm GreenID, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, Hà Nội có 82 ngày mức độ ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn cho phép của WHO.

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội phần lớn do hoạt động giao thông
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội phần lớn do hoạt động giao thông

VOV.VN - Theo thống kê, 70% lượng khói bụi gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội là do hoạt động giao thông.

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội phần lớn do hoạt động giao thông

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội phần lớn do hoạt động giao thông

VOV.VN - Theo thống kê, 70% lượng khói bụi gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội là do hoạt động giao thông.

 Hà Nội có 91% số ngày ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn của WHO
Hà Nội có 91% số ngày ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn của WHO

VOV.VN - Theo Green ID, 91% số ngày trong 3 tháng đầu năm 2018, mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội vượt tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) .

 Hà Nội có 91% số ngày ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn của WHO

Hà Nội có 91% số ngày ô nhiễm không khí vượt tiêu chuẩn của WHO

VOV.VN - Theo Green ID, 91% số ngày trong 3 tháng đầu năm 2018, mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội vượt tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) .