Bão số 2 gây gió giật cấp 11 ở Bắc Biển Đông

VOV.VN -Phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 8 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão số 2 (bão LINFA) ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Bão số 2 chụp từ vệ tinh (Ảnh: TTDBKTTV)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 200km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 100km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão LINFA giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Bắc
Bão LINFA giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Bắc

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão LINFA mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Bão LINFA giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Bắc

Bão LINFA giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Bắc

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão LINFA mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

14 người thiệt mạng và mất tích do mưa bão
14 người thiệt mạng và mất tích do mưa bão

VOV.VN -Hoàn lưu cơn bão số 1 khiến các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề, làm 14 người chết và mất tích, trong đó có 11 nạn nhân ở Sơn La.

14 người thiệt mạng và mất tích do mưa bão

14 người thiệt mạng và mất tích do mưa bão

VOV.VN -Hoàn lưu cơn bão số 1 khiến các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề, làm 14 người chết và mất tích, trong đó có 11 nạn nhân ở Sơn La.

Sơn La chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão số 1
Sơn La chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão số 1

VOV.VN - Toàn tỉnh có 8 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương; hư hỏng hoàn toàn gần 80 ngôi nhà; mất trắng hơn 150 ha lúa…

Sơn La chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão số 1

Sơn La chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão số 1

VOV.VN - Toàn tỉnh có 8 người chết, 3 người mất tích và 5 người bị thương; hư hỏng hoàn toàn gần 80 ngôi nhà; mất trắng hơn 150 ha lúa…