Bão số 6 chưa vào, nhưng nhiều tàu thuyền đã mất liên lạc

VOV.VN - Bão số 6 tiếp tục mạnh lên ở biển Đông, hiện 9 /101 tàu của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây trường Sa, chưa liên lạc được.

Theo thông tin từ văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, vào hồi 4h, 6/11, vị trí tâm bão khoảng 13,8 VB; 115,6 KĐ, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa). Hồi 4h, 06/11, vị trí tâm bão khoảng 13,5 VB; 116,2 KĐ, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Hướng đi dự kiến của bão số 6.

Dự báo, 24 giờ tới, bão di chuyển chậm về phía Đông, tốc độ 5km/h và mạnh thêm. Đến 4h, 7/11, vị trí tâm bão khoảng 13,2 VB; 116,9 KĐ, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Đến ngày 08/11, bão chuyển hướng đi về hướng Tây, có thể ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Trung Bộ.

Tình hình mưa: Mưa từ 19h ngày 5/11-19h ngày 6/11: Khu vực Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, phổ biến 10-30mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Trà Khúc (Quảng Ngãi) 32mm; Quy Nhơn (Bình Định) 34mm; Phú Lâm (Phú Yên) 43mm, Cà Mau (Cà Mau): 48mm.

Mưa đêm (Từ 19h/5/11-1h/5/11): Toàn quốc có mưa nhỏ hoặc không mưa, phổ biến 5-15mm, một số trạm mưa lớn hơn: Phan Thiết (Bình Thuận) 65mm; Nhà Bè (TP. HCM): 70mm; Sông Ray (Đồng Nai): 54mm.

Tình hình tàu thuyền: Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Ban chỉ huy Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: (đến 6h ngày 6/11) đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 người biết diễn biến, hướng di chuyển của Bão, trong đó: Hoạt động trong khu vực giữa biển Đông: 160 tàu/3.277 người (Quảng Nam 11, Quảng Ngãi 125, Bình Định 25).

Hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo tại bến: 47.170 tàu/239.786 người. 1000.764 lồng bè nuôi trồng thủy sản/11.216 người.

Hiện còn 09 tàu/101 của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây trường Sa, chưa liên lạc được. 4 tàu /37 người (Bình Định 01 tàu, Quảng Ngãi 03 tàu) hoạt động ở khu vực giữa biển Đông tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng liên hệ với phía Philippines xin được vào tránh trú.

Đã tìm thấy thi thể thuyền viên tàu thành công 999 mất tích khu vực biển Hà Tĩnh (đợt bão số 5).

Trước tình hình này, văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 17/CĐ-TW ngày 5/11/2019 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành, địa phương về việc ứng phó với ATNĐ trên biển Đông; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng tuyến biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thông báo và kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển; Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Đại sứ quán Philippines tạo điều kiện thuận lợi cho 15 tàu thuyền Việt Nam (Bình Định 12 tàu, Quảng Ngãi 03 tàu) được trú, tránh.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung trong Công điện số 17/CĐ-TW ngày 05/11/2019 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, chủ động ứng phó với ATNĐ, bão trên biển Đông.

Trong thời gian tới, tiếp tục liên lạc với 9 tàu/101 của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây trường Sa, chưa liên lạc được. Bộ Ngoại giao tiếp tục có công hàm đề nghị Đại sứ quán Philippines tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 người lên rừng hái lá nón bị mất liên lạc trong mưa lũ đã ẩn an toàn
8 người lên rừng hái lá nón bị mất liên lạc trong mưa lũ đã ẩn an toàn

VOV.VN - Lên rừng hái lá nón, nhóm người bị mất liên lạc trong mưa lũ. Đến nay, 1 người đã trở về và cho biết 8 người còn lại đã trú ẩn an toàn.

8 người lên rừng hái lá nón bị mất liên lạc trong mưa lũ đã ẩn an toàn

8 người lên rừng hái lá nón bị mất liên lạc trong mưa lũ đã ẩn an toàn

VOV.VN - Lên rừng hái lá nón, nhóm người bị mất liên lạc trong mưa lũ. Đến nay, 1 người đã trở về và cho biết 8 người còn lại đã trú ẩn an toàn.

Sau 10 ngày mất liên lạc, tàu cá cùng 10 thuyền viên đã vào bờ an toàn
Sau 10 ngày mất liên lạc, tàu cá cùng 10 thuyền viên đã vào bờ an toàn

VOV.VN - Sau 10 ngày mất liên lạc, sáng nay (1/8) ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, hiện đã liên lạc được với tàu cá này.

Sau 10 ngày mất liên lạc, tàu cá cùng 10 thuyền viên đã vào bờ an toàn

Sau 10 ngày mất liên lạc, tàu cá cùng 10 thuyền viên đã vào bờ an toàn

VOV.VN - Sau 10 ngày mất liên lạc, sáng nay (1/8) ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, hiện đã liên lạc được với tàu cá này.

Quảng Trị hiện vẫn còn 20 tàu với 146 thuyền viên mất liên lạc trên biển
Quảng Trị hiện vẫn còn 20 tàu với 146 thuyền viên mất liên lạc trên biển

VOV.VN -Thông tin từ tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện vẫn còn 20 tàu với 146 thuyền viên đang ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ chưa liên lạc được.

Quảng Trị hiện vẫn còn 20 tàu với 146 thuyền viên mất liên lạc trên biển

Quảng Trị hiện vẫn còn 20 tàu với 146 thuyền viên mất liên lạc trên biển

VOV.VN -Thông tin từ tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện vẫn còn 20 tàu với 146 thuyền viên đang ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ chưa liên lạc được.