Bé gái vừa chào đời đã bị mẹ bỏ rơi

VOV.VN - Bé sinh ra nặng 2,5 kg và rất kháu khỉnh. Sản phụ bỏ lại con sau vài tiếng sinh cháu.

Bệnh viện Quận 2, TP HCM vừa cho biết, một phụ nữ 25 tuổi sau khi sinh bé gái kháu khỉnh đã bỏ bé lại bệnh viện nhờ nuôi dưỡng vì không có tiền nuôi con và không biết chữ.

Người mẹ khai tên Phạm Thị Tuyến, quê ở Thanh Hóa, nhập viện sinh con tại Bệnh viện Quận 2 vào lúc 3h20 sáng 14/3. Ca sinh hoàn toàn bình thường. Bé sinh ra nặng 2,5 kg và rất kháu khỉnh. Kết quả xét nghiệm trên người mẹ cho thấy, hai mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh, không mang virus HIV.

Bé gái vừa chào đời đã bị mẹ bỏ rơi

Đến 9h sáng cùng ngày, nhân viên y tế mang thuốc đến phòng sinh thì phát hiện sản phụ đã bỏ đi. Những người ở cùng phòng cho biết chị này đã bỏ đi cách đây 3 tiếng. Đến trưa nay, người nhà gọi điện xưng là bố mẹ của cháu bé, nói rằng gia đình khó khăn, nhờ bệnh viện chăm sóc và cho người khác nuôi giùm.  

Trước đó, sản phụ nhập viện sinh con một mình, không hề mang theo đồ đạc, khai không hề biết chữ và không có tiền. Y bác sĩ Bệnh viện Quận 2 vẫn tiếp nhận cấp cứu và đỡ đẻ như bình thường. Người mẹ khai với nhân viên y tế đã một lần sinh con tại Hà Nội, đã được chích ngừa tại Thanh Hóa và hiện cư trú tại Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 cho biết: Bé ngoan và bú tốt. Các nữ hộ sinh đang tích cực chăm sóc và xin sữa cho bé. Hiện cháu bé vẫn chưa có tên. Bệnh viện sẽ làm thủ tục bàn giao cho UBND phường. Ai muốn nhận nuôi cháu thì có thể qua phường hỏi thủ tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su
Phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su

VOV.VN -Nghe tiếng khóc, người dân tìm kiếm và phát hiện một bé gái sơ sinh được cuốn khăn nằm trong giỏ vải, bỏ rơi trong chòi mủ cao su. 

Phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su

Phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su

VOV.VN -Nghe tiếng khóc, người dân tìm kiếm và phát hiện một bé gái sơ sinh được cuốn khăn nằm trong giỏ vải, bỏ rơi trong chòi mủ cao su. 

Đôi vợ chồng già phát hiện bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi
Đôi vợ chồng già phát hiện bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi

VOV.VN - Nghe tiếng động trước cửa nhà, hai vợ chồng già mở cổng phát hiện một bé trai khoảng 3 tháng tuổi rất kháu khỉnh bị bỏ rơi trong giỏ đựng đồ.

Đôi vợ chồng già phát hiện bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi

Đôi vợ chồng già phát hiện bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi

VOV.VN - Nghe tiếng động trước cửa nhà, hai vợ chồng già mở cổng phát hiện một bé trai khoảng 3 tháng tuổi rất kháu khỉnh bị bỏ rơi trong giỏ đựng đồ.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới khóm tre
Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới khóm tre

Người dân phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới khóm tre thôn Ba Đình. Mặt cháu bị xước một vài vết.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới khóm tre

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới khóm tre

Người dân phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi dưới khóm tre thôn Ba Đình. Mặt cháu bị xước một vài vết.

Bé trai bị bỏ rơi ở quán phở: Sự hối hận của người mẹ
Bé trai bị bỏ rơi ở quán phở: Sự hối hận của người mẹ

Đến Trung tâm bảo trợ xã hội đón con, người mẹ tỏ ra vô cùng hối hận khi trước đó thuê xe ôm chở con đi và bỏ rơi con ở một quán phở.

Bé trai bị bỏ rơi ở quán phở: Sự hối hận của người mẹ

Bé trai bị bỏ rơi ở quán phở: Sự hối hận của người mẹ

Đến Trung tâm bảo trợ xã hội đón con, người mẹ tỏ ra vô cùng hối hận khi trước đó thuê xe ôm chở con đi và bỏ rơi con ở một quán phở.

Một doanh nhân Hải Phòng nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi ở quán bún
Một doanh nhân Hải Phòng nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi ở quán bún

Ông Khúc Hữu Thanh Hải – một doanh nhân đến từ Hải Phòng đang tiến hành tìm hiểu các thủ tục pháp lý liên quan để nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi ở quán bún phở.

Một doanh nhân Hải Phòng nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi ở quán bún

Một doanh nhân Hải Phòng nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi ở quán bún

Ông Khúc Hữu Thanh Hải – một doanh nhân đến từ Hải Phòng đang tiến hành tìm hiểu các thủ tục pháp lý liên quan để nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi ở quán bún phở.