Bị phát hiện chở gỗ lậu, tài xế bỏ xe khách chạy trốn

VOV.VN - Bị lực lượng chức năng phát hiện khi chở gỗ lậu trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tài xế bất ngờ tăng tốc điều khiển phương tiện bỏ chạy...

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ một xe khách vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 5/6, quần chúng báo tin cho lực lượng chức năng tại địa phận thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch có xe khách vận chuyển gỗ lậu.

Tang vật cùng phương tiện được lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra

Tổ Kiểm lâm Cơ động số 1 thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng phát hiện 1 xe khách 16 chỗ hiệu Toyota biển kiểm soát 53L- 4221 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Bị lực lượng chức năng phát hiện, tài xế bất ngờ tăng tốc điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ tuần tra tiến hành truy đuổi. Biết không thể chạy thoát, đối tượng đã rút chìa khóa rồi bỏ trốn khỏi hiện trường để lại phương tiện cùng tang vật. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 29 thanh, lóng gỗ Táu- thuộc nhóm II, tổng khối lượng 1,562 m3, gỗ không có dấu búa Kiểm lâm, không có nguồn gốc hợp pháp.

Hiện Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng  phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Ngang nhiên chở gỗ lậu giữa ban ngày trên Quốc lộ 15A
Hà Tĩnh: Ngang nhiên chở gỗ lậu giữa ban ngày trên Quốc lộ 15A

VOV.VN - Trên tuyến Quốc lộ 15A đoạn từ xã Đồng Lộc về Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh gỗ lậu được vận chuyển công khai giữa ban ngày.

Hà Tĩnh: Ngang nhiên chở gỗ lậu giữa ban ngày trên Quốc lộ 15A

Hà Tĩnh: Ngang nhiên chở gỗ lậu giữa ban ngày trên Quốc lộ 15A

VOV.VN - Trên tuyến Quốc lộ 15A đoạn từ xã Đồng Lộc về Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh gỗ lậu được vận chuyển công khai giữa ban ngày.

Truy tìm lái xe đổ gỗ lậu xuống đường rồi bỏ trốn
Truy tìm lái xe đổ gỗ lậu xuống đường rồi bỏ trốn

VOV.VN -Chiều 6/4, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trưởng Trạm CSGT huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đang truy tìm chiếc xe và lái xe vận chuyển gỗ lậu.

Truy tìm lái xe đổ gỗ lậu xuống đường rồi bỏ trốn

Truy tìm lái xe đổ gỗ lậu xuống đường rồi bỏ trốn

VOV.VN -Chiều 6/4, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trưởng Trạm CSGT huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đang truy tìm chiếc xe và lái xe vận chuyển gỗ lậu.

Hà Tĩnh: Lâm tặc kết gỗ lậu thành bè trên sông Ngàn Phố
Hà Tĩnh: Lâm tặc kết gỗ lậu thành bè trên sông Ngàn Phố

VOV.VN -Tại vùng thượng nguồn sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, gỗ lậu được tập kết thành bè rồi ngang nhiên đem đi tiêu thụ.

Hà Tĩnh: Lâm tặc kết gỗ lậu thành bè trên sông Ngàn Phố

Hà Tĩnh: Lâm tặc kết gỗ lậu thành bè trên sông Ngàn Phố

VOV.VN -Tại vùng thượng nguồn sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, gỗ lậu được tập kết thành bè rồi ngang nhiên đem đi tiêu thụ.

Kiểm tra xe tải thiếu đèn chiếu sáng, phát hiện vận chuyển gỗ lậu
Kiểm tra xe tải thiếu đèn chiếu sáng, phát hiện vận chuyển gỗ lậu

VOV.VN -Tài xế khai nhận vận chuyển thuê với số lượng gần 2m3 gỗ từ một cơ sở gỗ ở phường Kim Long, thành phố Huế về thị trấn Lăng Cô…

Kiểm tra xe tải thiếu đèn chiếu sáng, phát hiện vận chuyển gỗ lậu

Kiểm tra xe tải thiếu đèn chiếu sáng, phát hiện vận chuyển gỗ lậu

VOV.VN -Tài xế khai nhận vận chuyển thuê với số lượng gần 2m3 gỗ từ một cơ sở gỗ ở phường Kim Long, thành phố Huế về thị trấn Lăng Cô…

Bị phát hiện chở gỗ lậu, tài xế nâng ben đổ gỗ xuống đường
Bị phát hiện chở gỗ lậu, tài xế nâng ben đổ gỗ xuống đường

VOV.VN - Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 1 xe tải chở gần 20m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

Bị phát hiện chở gỗ lậu, tài xế nâng ben đổ gỗ xuống đường

Bị phát hiện chở gỗ lậu, tài xế nâng ben đổ gỗ xuống đường

VOV.VN - Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 1 xe tải chở gần 20m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp.