Bộ GTVT và tỉnh Đồng Nai bàn phương án khắc phục sự cố cầu Ghềnh

VOV.VN - Chiều 21/3, Bộ Giao thông- Vận tải có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai bàn giải pháp khắc phục sự cố cầu Ghềnh bị xà lan húc sập.

Tại cuộc họp, Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã báo cáo tiến độ thực hiện các giải pháp phân luồng giao thông, trung chuyển hành khách, hàng hóa tại các ga Biên Hòa, Hố Nai và Trảng Bom; phương án đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức giao thông trong thời gian chờ khắc phục sự cố. Các giải pháp này hiện có hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự tại Ga Biên Hòa. 

Bộ Giao thông - Vận tải cũng đã giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa thực hiện các phương án khôi phục, cải tạo hoặc xây mới cầu Ghềnh; phương án thanh thải, xử lý phần dầm, trụ cầu đã bị sập và thông luồng cho tàu, xà lan qua lại.

 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nghe các phương án khắc phục.

Cụ thể, Cục Đường thủy nội địa cho biết, đã lên 3 phương án thanh thải lòng sông, tối đa 15 ngày sẽ hoàn thành. Còn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng lên 3 phương án gồm: khôi phục, khôi phục kết hợp cải tạo và xây mới hoàn toàn, nhưng cho rằng phương án khôi phục kết hợp cải tạo là tối ưu nhất.

Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đánh giá công tác phối hợp của các đơn vị từ khi xảy ra sự cố tới nay là chặt chẽ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu trung chuyển hành khách, hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự.

Các phương tiện nhỏ dưới 500 tấn vẫn được di chuyển qua khu vực cầu Ghềnh.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ được giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với địa phương, nhanh chóng triển khai việc dò quét hiện trường, tháo dỡ hiện trường, trả lại luồng tuyến và chọn giải pháp tối ưu nhất để khôi phục lại tuyến đường sắt huyết mạch Bắc – Nam theo ba phương án là: Khôi phục lại hiện trạng cũ, khôi phục có cải tạo và phương án xây mới.

"Phương án khắc phục tôi đã nghe sơ bộ nhưng vì thời gian rất ngắn nên mới lên các phương án theo ba kịch bản đã chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng như mọi người nghiên cứu ở đây. Trên cơ sở so sánh kinh phí thực hiện, thứ hai nữa tính khả thi về thời gian, phải ngắn nhất" - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Di lý 2 tài công từ Sóc Trăng về Đồng Nai
Sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Di lý 2 tài công từ Sóc Trăng về Đồng Nai

VOV.VN - Công an đã truy tìm và bắt giữ khẩn cấp 2 tài công điều khiển chiếc sà lan 800 tấn chở cát tông gẫy cầu Ghềnh.

Sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Di lý 2 tài công từ Sóc Trăng về Đồng Nai

Sà lan đâm sập cầu Ghềnh: Di lý 2 tài công từ Sóc Trăng về Đồng Nai

VOV.VN - Công an đã truy tìm và bắt giữ khẩn cấp 2 tài công điều khiển chiếc sà lan 800 tấn chở cát tông gẫy cầu Ghềnh.

Hình ảnh lực lượng chức năng ra sức cứu nạn vụ sập cầu Ghềnh
Hình ảnh lực lượng chức năng ra sức cứu nạn vụ sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Để phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh, các lực lượng chức năng đã phải làm việc hết công suất.

Hình ảnh lực lượng chức năng ra sức cứu nạn vụ sập cầu Ghềnh

Hình ảnh lực lượng chức năng ra sức cứu nạn vụ sập cầu Ghềnh

VOV.VN - Để phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh, các lực lượng chức năng đã phải làm việc hết công suất.

Sập cầu Ghềnh: Kiểm tra hiện trường bằng thiết bị dò tìm 3D
Sập cầu Ghềnh: Kiểm tra hiện trường bằng thiết bị dò tìm 3D

VOV.VN - Để kiểm tra hiện trường vụ sập cầu Ghềnh, cơ quan chức năng đã dùng thiết bị 3D.

Sập cầu Ghềnh: Kiểm tra hiện trường bằng thiết bị dò tìm 3D

Sập cầu Ghềnh: Kiểm tra hiện trường bằng thiết bị dò tìm 3D

VOV.VN - Để kiểm tra hiện trường vụ sập cầu Ghềnh, cơ quan chức năng đã dùng thiết bị 3D.

Vụ tông sập cầu Ghềnh: Bắt đối tượng thứ 3 là chủ chiếc tàu đẩy sà lan
Vụ tông sập cầu Ghềnh: Bắt đối tượng thứ 3 là chủ chiếc tàu đẩy sà lan

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Phan Thế Thượng, chủ chiếc tàu đẩy và cũng là tài công chính điều khiển tàu đẩy sà lan

Vụ tông sập cầu Ghềnh: Bắt đối tượng thứ 3 là chủ chiếc tàu đẩy sà lan

Vụ tông sập cầu Ghềnh: Bắt đối tượng thứ 3 là chủ chiếc tàu đẩy sà lan

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Phan Thế Thượng, chủ chiếc tàu đẩy và cũng là tài công chính điều khiển tàu đẩy sà lan

Thứ trưởng Bộ Giao thông: Phải mất 3-5 tháng khắc phục cầu Ghềnh
Thứ trưởng Bộ Giao thông: Phải mất 3-5 tháng khắc phục cầu Ghềnh

Chỉ đạo khắc phục sự cố sà lan đâm sập cầu, Thứ trưởng Bộ GTVT nhận định, sự cố sập cầu Ghềnh có thể phải mất 3-5 tháng mới có thể khắc phục xong.

Thứ trưởng Bộ Giao thông: Phải mất 3-5 tháng khắc phục cầu Ghềnh

Thứ trưởng Bộ Giao thông: Phải mất 3-5 tháng khắc phục cầu Ghềnh

Chỉ đạo khắc phục sự cố sà lan đâm sập cầu, Thứ trưởng Bộ GTVT nhận định, sự cố sập cầu Ghềnh có thể phải mất 3-5 tháng mới có thể khắc phục xong.