Bò tót chết ở Đồng Nai có thể do bị ô tô tông

VOV.VN -Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết, nguyên nhân khiến bò tót chết có thể là do bị ô tô đâm cách đây hơn 3 tháng, khiến dập phổi.

Liên quan đến vụ cá thể bò tót đực nặng khoảng 700kg được phát hiện đã chết tại Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, đại diện khu bảo tồn cho biết, nguyên nhân khiến bò tót chết có thể là do bị ô tô đâm cách đây hơn 3 tháng.

Một cá thể bò tót trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai)

Theo báo cáo của Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, ngày 8/8/2018, khu bảo tồn ghi nhận một trường hợp bò tót bị ô tô tông tại km 12+500 đường ĐT 761. Thời điểm này, một ô tô đang lưu thông trên đường ĐT 761 thì tông trúng một con bò tót chạy ngang đường. Cú tông khiến con bò ngã xuống, ô tô cũng bị lật. Sau đó một ô tô khác cũng chạy tới nên con bò vùng dậy chạy vào rừng.

Có thể sau vụ tai nạn, bò tót bị thương, yếu dần rồi chết và sau đó được phát hiện vào ngày 26/11.

Hiện khu bảo tồn đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho giữ lại xương và các bộ phận khác của cá thể bò tót để làm tiêu bản, phục vụ nghiên cứu khoa học.

Trước đó, như VOV đã thông tin, ngày 26/11, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phát hiện một cá thể bò tót hoang dã đực, nặng khoảng 700kg đã chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Con bò tót được xác định đã chết trước đó khoảng 2 – 3 ngày. Khám nghiệm cho thấy bò bị dập phổi, nhiễm trùng.

Theo thống kê, hiện trong Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có khoảng 5 đàn bò tót, mỗi đàn có số lượng từ 40 - 50 con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm bắn bò tót quý hiếm, xẻ thịt bán lấy tiền lãnh án
Nhóm bắn bò tót quý hiếm, xẻ thịt bán lấy tiền lãnh án

VOV.VN - Sau khi dùng súng bắn chết bò tót quý hiếm, hai bị cáo đã xẻ thịt mang đi bán lấy tiền. 

Nhóm bắn bò tót quý hiếm, xẻ thịt bán lấy tiền lãnh án

Nhóm bắn bò tót quý hiếm, xẻ thịt bán lấy tiền lãnh án

VOV.VN - Sau khi dùng súng bắn chết bò tót quý hiếm, hai bị cáo đã xẻ thịt mang đi bán lấy tiền. 

Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?
Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

VOV.VN - Trong cuộc đấu giữa bò tót và hổ, bò tót không có răng sắc và móng vuốt nhưng bù lại, nó có sức mạnh, sự dẻo dai và cặp sừng vừa khỏe vừa sắc nhọn.

Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

Cuộc đấu sinh tử giữa hổ và bò tót, con nào chiến thắng?

VOV.VN - Trong cuộc đấu giữa bò tót và hổ, bò tót không có răng sắc và móng vuốt nhưng bù lại, nó có sức mạnh, sự dẻo dai và cặp sừng vừa khỏe vừa sắc nhọn.

Biếm họa 24h: “Sư tử” Anh bẻ sừng “Bò tót” Tây Ban Nha
Biếm họa 24h: “Sư tử” Anh bẻ sừng “Bò tót” Tây Ban Nha

VOV.VN - ĐT Anh giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách đầu tiên sau 31 năm trước ĐT Tây Ban Nha.

Biếm họa 24h: “Sư tử” Anh bẻ sừng “Bò tót” Tây Ban Nha

Biếm họa 24h: “Sư tử” Anh bẻ sừng “Bò tót” Tây Ban Nha

VOV.VN - ĐT Anh giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách đầu tiên sau 31 năm trước ĐT Tây Ban Nha.

Phát hiện xác bò tót tại Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai
Phát hiện xác bò tót tại Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

VOV.VN - Cá thể bò tót đã chết cách thời điểm phát hiện khoảng 2 - 3 ngày khiến một số bộ phận đã bị hoại tử.

Phát hiện xác bò tót tại Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Phát hiện xác bò tót tại Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

VOV.VN - Cá thể bò tót đã chết cách thời điểm phát hiện khoảng 2 - 3 ngày khiến một số bộ phận đã bị hoại tử.

Video: Bò tót húc 3 người nhập viện trong lễ hội San Fermin
Video: Bò tót húc 3 người nhập viện trong lễ hội San Fermin

VOV.VN - Lễ hội bò tót San Fermin ở Tây Ban Nha được tổ chức hàng năm, dù cực kỳ nguy hiểm nhưng lễ hội này vẫn thu hút rất đông người tham dự.

Video: Bò tót húc 3 người nhập viện trong lễ hội San Fermin

Video: Bò tót húc 3 người nhập viện trong lễ hội San Fermin

VOV.VN - Lễ hội bò tót San Fermin ở Tây Ban Nha được tổ chức hàng năm, dù cực kỳ nguy hiểm nhưng lễ hội này vẫn thu hút rất đông người tham dự.