Bộ Y tế yêu cầu BV Mắt TƯ giải trình vụ bác sỹ “gác chân” khám bệnh

VOV.VN - Bệnh viện đã yêu cầu Bác sỹ Nguyễn Thị Minh tạm dừng làm chuyên môn, viết tường trình tiếp tục làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sau khi nhận được phản ánh của người nhà bệnh nhân về video clip ghi lại hình ảnh cán bộ Bệnh viện Mắt Trung ương có tư thế khám bệnh chưa đúng quy định, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã yêu cầu giải trình về video clip này. Đồng thời, đề nghị bệnh viện nghiêm túc rút kinh nghiệm và có tinh thần cầu thị tiếp thu phản ánh của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Nữ bác sĩ gác chân lên ghế khi nói chuyện với người bệnh được ghi lại trong clip.

Cục quản lý Khám, chữa bệnh cho biết cuối ngày (11/9) đã nhận được bản giải trình bước đầu về video clip có tư thế khám bệnh chưa đúng quy định của một bác sỹ Bệnh viện Mắt Trung ương. Theo đó, người được phản ánh trong video clip là Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thị Minh, hiện đang công tác tại khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 21/7/2017. Bệnh viện Mắt Trung ương đã yêu cầu bác sỹ Minh viết bản tường trình và kiểm điểm sự việc.
Qua xem xét video clip, đọc bản tường trình của Bác sỹ Nguyễn Thị Minh, Biên bản làm việc giữa khoa Mắt Trẻ em, Bác sỹ Minh và Tổ công tác của Bệnh viện Mắt Trung ương nhận thấy: Bác sỹ Nguyễn Thị Minh đã có tư thế ngồi nói chuyện với người nhà người bệnh chưa đúng với quy định của Bộ Y tế cũng như của Bệnh viện Mắt Trung ương, gây phản cảm cho người bệnh, ảnh hưởng đến hình ảnh của nhân viên y tế khi tiếp xúc với người bệnh. Còn ý kiến phản ánh về tinh thần thái độ chưa đúng mực của Bác sỹ Minh trong khi khám bệnh, Bệnh viện đã yêu cầu Bác sỹ Minh tạm dừng làm chuyên môn, viết tường trình tiếp tục làm rõ sự việc.
Trước sự việc này, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương xin tiếp thu ý kiến phản ánh của người bệnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm và chân thành xin lỗi người bệnh cũng như người nhà người bệnh. Sau khi có kết quả báo cáo, Bệnh viện sẽ nghiêm túc xử lý Bác sỹ Nguyễn Thị Minh tùy theo mức độ sai phạm. Bệnh viện Mắt Trung ương cũng cảm ơn phản ánh của người bệnh và cam kết sẽ cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu
Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Sau nhiều giờ nhập viện để thăm khám nhưng không được các y, bác sĩ quan tâm, thai nhi 32 tuần tuổi bị chết lưu trong bụng sản phụ.

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Sau nhiều giờ nhập viện để thăm khám nhưng không được các y, bác sĩ quan tâm, thai nhi 32 tuần tuổi bị chết lưu trong bụng sản phụ.

Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi
Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi, cần phải xử lý. Nhưng liệu ngoài việc chi “hoa hồng” cho bác sĩ, còn chi cho ai khác nữa không.

Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi

Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi, cần phải xử lý. Nhưng liệu ngoài việc chi “hoa hồng” cho bác sĩ, còn chi cho ai khác nữa không.

Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân chỉ bỏng xe máy nhưng bị cưa cụt chân
Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân chỉ bỏng xe máy nhưng bị cưa cụt chân

Bệnh nhân bị bỏng xe máy ở bàn chân, nhưng do điều trị không đúng dẫn đến phải cắt bỏ 1/3 đùi.

Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân chỉ bỏng xe máy nhưng bị cưa cụt chân

Bác sĩ tắc trách, bệnh nhân chỉ bỏng xe máy nhưng bị cưa cụt chân

Bệnh nhân bị bỏng xe máy ở bàn chân, nhưng do điều trị không đúng dẫn đến phải cắt bỏ 1/3 đùi.

Bệnh viện công tuyển bác sĩ, nhân viên y tế không cần hộ khẩu TP. HCM
Bệnh viện công tuyển bác sĩ, nhân viên y tế không cần hộ khẩu TP. HCM

Sở Y tế TP. HCM cho biết, từ ngày 1/11, các bệnh viện công lập có thể tuyển dụng bác sĩ, nhân viên y tế mà không cần có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM.

Bệnh viện công tuyển bác sĩ, nhân viên y tế không cần hộ khẩu TP. HCM

Bệnh viện công tuyển bác sĩ, nhân viên y tế không cần hộ khẩu TP. HCM

Sở Y tế TP. HCM cho biết, từ ngày 1/11, các bệnh viện công lập có thể tuyển dụng bác sĩ, nhân viên y tế mà không cần có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM.

Cây đổ trên đường khiến một bác sĩ nguy kịch
Cây đổ trên đường khiến một bác sĩ nguy kịch

Đang chạy xe máy trên đường, một bác sĩ bất ngờ bị cây phượng 40 năm tuổi bật ngã, đè trúng, khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cây đổ trên đường khiến một bác sĩ nguy kịch

Cây đổ trên đường khiến một bác sĩ nguy kịch

Đang chạy xe máy trên đường, một bác sĩ bất ngờ bị cây phượng 40 năm tuổi bật ngã, đè trúng, khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.