Chỉ cấp phép công trình chung cư đảm bảo thiết kế phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - "Kiên quyết chỉ cấp phép xây dựng khi đã bảo đảm thiết kế về công tác phòng cháy chữa cháy"

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư và khu dân cư diễn ra sáng 12/11 tại Trụ sở Chính phủ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp về PCCC tại các khu chung cư.

Thảo luận tại cuộc họp, nhiều đại biểu nhận định: thời gian qua, công tác quản lý hoạt động xây dựng, phòng cháy chữa cháy của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng có nơi, có lúc còn bị buông lỏng; đặc biệt, việc xử lý các tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy không được quan tâm, giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài. Hậu quả là một số vụ cháy lớn tại các khu chung cư, nhà cao tầng đã xảy ra, như vụ cháy chung cư HH4A Linh Đàm,  toà nhà CT4A, CT4B khu đô thị Xa La gây thiệt hại lớn đến tài sản của người dân.

Theo thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC, Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), sai phạm chủ yếu là do chủ đầu tư không trình cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định; việc chuyển đổi công năng, tính chất sử dụng của công trình nhưng không thực hiện thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh kiến nghị: “Trước tình trạng hiện nay nhiều chung cư cao tầng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn đưa người dân vào sinh sống, mặc dù cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần nhưng một số chủ đầu tư vẫn không chấp hành thực hiện khắc phục tồn tại, vi phạm. Tôi đề nghị xem xét, xử lý hình sự đối với chủ đầu tư có dấu hiện phạm tội về phòng cháy chữa cháy theo Điều 240 Bộ luật hình sự quy định về phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặt biệt nghiêm trọng nếu không ngăn chặn kịp thời”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Các bộ, ngành địa phương có liên quan cần tổ chức tổng kiểm tra về công tác PCCC, rà soát, đánh giá, phân loại các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, kiên quyết không được nghiệm thu các chung cư không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động.

Phó Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Công an xây dựng Thông tư liên tịch quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo việc quy định rõ trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án, cấp phép đầu tư giữa cơ quan quản lý về xây dựng và cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với các chung cư, nhà cao tầng không đảm bảo các điều kiện an toàn, phải coi văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy là một trong những văn bản bắt buộc khi xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất đối với chung cư cao tầng: "Các địa phương chủ động rà soát, phân loại xử lý các chung cư nhà dân đơn lẻ không đảm bảo điều kiện chịu lực cũng xử lý nghiêm hơn ai hết trách nhiệm của chủ đầu tư phải rõ ràng. Phải thiết kế sự tham gia của các đơn vị quản lý nhà nước từ cảnh báo, nhắc nhở đến cưỡng chế, rất rõ thời gian trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức”.

Theo báo cáo tại cuộc họp, riêng trong năm 2015, cả nước xảy ra trên 2.600 vụ cháy, làm chết 54 người, bị thương 215 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, có 16 vụ cháy chung cư, nhà cao tầng gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng trên 10 tỷ đồng, cháy nhà dân tại các khu dân cư trung bình hằng năm trên 1.000 vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy chung cư Xa La: Thông tin ban đầu về thiệt hại
Cháy chung cư Xa La: Thông tin ban đầu về thiệt hại

VOV.VN - Hiện đã có ít nhất 3 người bị thương và lượng lớn xe máy bị thiêu rụi, duy chỉ còn một số không bị cháy ở khu vực gần lối xuống sau tòa nhà.

Cháy chung cư Xa La: Thông tin ban đầu về thiệt hại

Cháy chung cư Xa La: Thông tin ban đầu về thiệt hại

VOV.VN - Hiện đã có ít nhất 3 người bị thương và lượng lớn xe máy bị thiêu rụi, duy chỉ còn một số không bị cháy ở khu vực gần lối xuống sau tòa nhà.

Cháy chung cư: Lộ sai phạm kéo dài của chủ đầu tư CT4 Xa La
Cháy chung cư: Lộ sai phạm kéo dài của chủ đầu tư CT4 Xa La

Đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho hay phía chủ đầu tư có biểu hiện chống đối, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ

Cháy chung cư: Lộ sai phạm kéo dài của chủ đầu tư CT4 Xa La

Cháy chung cư: Lộ sai phạm kéo dài của chủ đầu tư CT4 Xa La

Đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho hay phía chủ đầu tư có biểu hiện chống đối, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ

Cháy chung cư cao tầng: Giật mình những kẽ hở chết người!
Cháy chung cư cao tầng: Giật mình những kẽ hở chết người!

VOV.VN - Chung cư Xa La (Hà Nội) vừa cháy lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về an toàn tính mạng của hàng triệu con người đang sống trong chung cư.

Cháy chung cư cao tầng: Giật mình những kẽ hở chết người!

Cháy chung cư cao tầng: Giật mình những kẽ hở chết người!

VOV.VN - Chung cư Xa La (Hà Nội) vừa cháy lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về an toàn tính mạng của hàng triệu con người đang sống trong chung cư.

Hà Nội: Cháy chung cư VP5 Linh Đàm do người dân đốt vàng mã
Hà Nội: Cháy chung cư VP5 Linh Đàm do người dân đốt vàng mã

VOV.VN - Người dân đốt vàng mã bất cẩn gây ra đám cháy trong hố tăng áp cầu thang bộ và được dập tắt ngay nên đã không ảnh hưởng đến cư dân và tòa nhà.

Hà Nội: Cháy chung cư VP5 Linh Đàm do người dân đốt vàng mã

Hà Nội: Cháy chung cư VP5 Linh Đàm do người dân đốt vàng mã

VOV.VN - Người dân đốt vàng mã bất cẩn gây ra đám cháy trong hố tăng áp cầu thang bộ và được dập tắt ngay nên đã không ảnh hưởng đến cư dân và tòa nhà.

Bài học từ vụ cháy chung cư cao tầng làm chết 2 người
Bài học từ vụ cháy chung cư cao tầng làm chết 2 người

Tại Hà Nội, tính đến hết năm 2009, có 364 nhà cao tầng (từ 10 tầng trở lên) đã đưa vào sử dụng, trong đó có 247 nhà qua rà soát được kết luận có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các vụ cháy

Bài học từ vụ cháy chung cư cao tầng làm chết 2 người

Bài học từ vụ cháy chung cư cao tầng làm chết 2 người

Tại Hà Nội, tính đến hết năm 2009, có 364 nhà cao tầng (từ 10 tầng trở lên) đã đưa vào sử dụng, trong đó có 247 nhà qua rà soát được kết luận có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các vụ cháy

Cháy chung cư Xa La: Thông tin chính thức về thiệt hại tài sản
Cháy chung cư Xa La: Thông tin chính thức về thiệt hại tài sản

VOV.VN - Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội khẳng định: Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người và chỉ thiêu rụi 200 xe máy và 1 ô tô.

Cháy chung cư Xa La: Thông tin chính thức về thiệt hại tài sản

Cháy chung cư Xa La: Thông tin chính thức về thiệt hại tài sản

VOV.VN - Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội khẳng định: Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người và chỉ thiêu rụi 200 xe máy và 1 ô tô.