Chợ trung tâm thị trấn Ea Kar bị cháy, 45 cửa hàng bị thiêu rụi

VOV.VN -Một đám cháy đã phát sinh tại chợ huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk vào lúc gần nửa đêm, thiêu rụi 45 gian hàng tại chợ này.

Vụ cháy được cho là phát sinh lúc 23 giờ ngày 13/7, tại một gian hàng bán trà khô, thuốc lào sát ngay cổng số 2 của chợ Ea Kar, được một người dân nhìn thấy từ trên lầu, sau đó báo cho lực lượng chữa cháy và các hộ dân xung quanh.

Những xe chữa cháy đủ nước tới hiện trường khi đám cháy đã lan rộng.

Chị Nguyễn Thị Hợp, một người tiếp cận sớm nhất với đám cháy, cho biết, xe cứu hỏa đã đến rất sớm, từ khi vụ cháy mới chỉ là một đám khói, nhưng do không có nước, chỉ đứng chờ nên đám cháy đã lan rộng ra toàn bộ khu vực bán sơn-nhựa-đồ sắt.

Đến lúc 0g40 ngày 14/7, đám cháy đã phủ kín toàn bộ khu chợ sắt của chợ Ea Kar.

“Khoảng 11g15, tôi nghe có đám cháy là tôi chạy lên ngay. Lên đến nơi thì thấy một xe cứu hỏa loại nhỏ đậu ở cổng chợ, nhưng không có chữa cháy. Chúng tôi là người đầu tiên chạy vào chợ, khi ấy mới chỉ có đám khói. Một lúc lâu sau thì lửa cũng chỉ cháy lên cao khoảng 2 mét. Mãi sau này nó mới bùng lên. Chứ lúc đầu, xe cứu hỏa không có nước nên không cứu được ngay lúc đầu…”, chị Hợp cho biết.

Và đến sáng, 45 kios ở đây chỉ còn đống tro tàn, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường.

Trước khi có những xe chữa cháy có đủ nước của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đăk Lăk xuất hiện, các hộ dân và lực lượng tự quản chợ Ea Kar đã nỗ lực dập lửa bằng các phương tiện tại chỗ như bình cứu hỏa, máy bơm chạy dầu.

Tuy nhiên, do kém chuyên nghiệp, nên chỉ có thể ngăn lửa không lan sang khu vực kinh doanh quần áo. Đến 4 giờ sáng nay, 14/7, việc chữa cháy mới kết thúc. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc và xem xét mức độ thiệt hại. 

Nhìn từ trên cao, khu chợ sắt của chợ Ea Kar chỉ còn lại... tôn và sắt.

Đây đã là vụ cháy thứ 2 xảy ra ở khu vực chợ Ea Kar trong vòng 1 năm trở lại đây.

Trước đó, một kho hàng ở rìa ngoài của chợ cũng đã xảy ra hỏa hoạn, xe chữa cháy cũng đến kịp thời nhưng…không có nước nên kho hàng này vẫn bị thiệt hại gần như hoàn toàn./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy chợ Đông Ngô Quyền thiêu rụi 4 gian hàng
Cháy chợ Đông Ngô Quyền thiêu rụi 4 gian hàng

VOV.VN - Nhân chứng tại hiện trường cho biết, đám cháy bùng phát từ gian hàng bán vàng mã trong chợ Đông Ngô Quyền sau đó nhanh chóng lan rộng.

Cháy chợ Đông Ngô Quyền thiêu rụi 4 gian hàng

Cháy chợ Đông Ngô Quyền thiêu rụi 4 gian hàng

VOV.VN - Nhân chứng tại hiện trường cho biết, đám cháy bùng phát từ gian hàng bán vàng mã trong chợ Đông Ngô Quyền sau đó nhanh chóng lan rộng.

Khẩn trương tìm nguyên nhân cháy chợ Hiếu ở Nghệ An
Khẩn trương tìm nguyên nhân cháy chợ Hiếu ở Nghệ An

VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang khẩn trương tìm nguyên nhân cháy chợ Hiếu ở Thị xã Thái Hòa.

Khẩn trương tìm nguyên nhân cháy chợ Hiếu ở Nghệ An

Khẩn trương tìm nguyên nhân cháy chợ Hiếu ở Nghệ An

VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang khẩn trương tìm nguyên nhân cháy chợ Hiếu ở Thị xã Thái Hòa.

Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng
Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng

VOV.VN -4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước được điều đến hiện trường. Các bác sĩ, nhân viên y tế cũng tham gia hỗ trợ cứu hỏa, giúp tiểu thương sơ tán hàng hóa.

Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng

Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng

VOV.VN -4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước được điều đến hiện trường. Các bác sĩ, nhân viên y tế cũng tham gia hỗ trợ cứu hỏa, giúp tiểu thương sơ tán hàng hóa.

Cháy chợ ngày cuối năm ở Nghệ An, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi
Cháy chợ ngày cuối năm ở Nghệ An, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ki ốt trong trung tâm chợ rồi lan sang nhiều gian hàng khác. Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 6 ki ốt đã bị thiêu rụi.

Cháy chợ ngày cuối năm ở Nghệ An, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

Cháy chợ ngày cuối năm ở Nghệ An, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

VOV.VN - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ki ốt trong trung tâm chợ rồi lan sang nhiều gian hàng khác. Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 6 ki ốt đã bị thiêu rụi.

Quán bia, nhà hàng “cháy” chỗ ngồi xem chung kết U23
Quán bia, nhà hàng “cháy” chỗ ngồi xem chung kết U23

VOV.VN -Nhiều quán bia tại Hà Nội hiện đã được khách đặt kín bàn để xem trận chung kết của tuyển U23 Việt Nam chiều nay 27/1.

Quán bia, nhà hàng “cháy” chỗ ngồi xem chung kết U23

Quán bia, nhà hàng “cháy” chỗ ngồi xem chung kết U23

VOV.VN -Nhiều quán bia tại Hà Nội hiện đã được khách đặt kín bàn để xem trận chung kết của tuyển U23 Việt Nam chiều nay 27/1.

Cháy chợ Đồng Xuân của người Việt ở Đức: không có thương vong về người
Cháy chợ Đồng Xuân của người Việt ở Đức: không có thương vong về người

VOV.VN - Theo Đại sứ quán, nhiều khả năng không có thương vong về người; đám cháy đã được dập tắt sau 2 tiếng kể từ khi phát hiện đám khói

Cháy chợ Đồng Xuân của người Việt ở Đức: không có thương vong về người

Cháy chợ Đồng Xuân của người Việt ở Đức: không có thương vong về người

VOV.VN - Theo Đại sứ quán, nhiều khả năng không có thương vong về người; đám cháy đã được dập tắt sau 2 tiếng kể từ khi phát hiện đám khói

Công an Hà Nội xác định hàng loạt sai phạm trong vụ cháy chợ Sóc Sơn
Công an Hà Nội xác định hàng loạt sai phạm trong vụ cháy chợ Sóc Sơn

VOV.VN - Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy kinh hoàng tại chợ Sóc Sơn (Hà Nội).

Công an Hà Nội xác định hàng loạt sai phạm trong vụ cháy chợ Sóc Sơn

Công an Hà Nội xác định hàng loạt sai phạm trong vụ cháy chợ Sóc Sơn

VOV.VN - Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy kinh hoàng tại chợ Sóc Sơn (Hà Nội).

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa
Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa có thể do chập điện.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu vụ cháy chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa có thể do chập điện.