Chống dịch Covid-19: Cần Thơ tạm dừng 4 tuyến xe buýt liên tỉnh

VOV.VN - Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ vừa ban hành thông báo số 680 về việc tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tạm ngưng hoạt động 4 tuyến xe buýt liên tỉnh đi Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng kể từ ngày 29/3 đến ngày 15/4. Đồng thời, giảm phân nửa số chuyến đối với bốn tuyến xe buýt nội ô thành phố. Các tuyến xe buýt khi vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến. Hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế và bắt buộc khai báo y tế theo quy định.

Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ. 

Sở Giao thông Vận tải thành phố yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tạm dừng hoạt động các tuyến cố định đến các địa phương như: Hà Nội, Bình Thuận, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Riêng đối với các tuyến cố định từ Cần Thơ đi thành phố Hồ Chí Minh giảm 60%, và các tuyến cố định đi các tỉnh, thành phố khác giảm 50% số chuyến.

Việc hoạt động trở lại bình thường, sở Giao thông Vận tải căn cứ vào tình hình thực tế sẽ có thông báo sau. Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng taxi, các bến khách ngang sông, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu giảm 50% số chuyến kể từ hôm nay 29/3.

Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định tại bến tàu Cần Thơ, vận chuyển hành khách du lịch tại cảng hành khách du lịch Ninh Kiều, bến tàu khách du lịch phường An Bình, Mỹ Khánh và các du thuyền, Sở Giao thông Vận tải đề nghị tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Thanh Tú/VOV– ĐBSCL


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15/4
Hà Nội tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15/4

VOV.VN - Với các loại xe taxi và xe hợp đồng, TP Hà Nội yêu cầu không dùng điều hoà, hạ kính, bắt buộc đeo khẩu trang với tài xế và hành khách.

Hà Nội tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15/4

Hà Nội tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt đến ngày 15/4

VOV.VN - Với các loại xe taxi và xe hợp đồng, TP Hà Nội yêu cầu không dùng điều hoà, hạ kính, bắt buộc đeo khẩu trang với tài xế và hành khách.

Hà Nội giảm 80% hay nên dừng hẳn xe buýt để chống Covid-19?
Hà Nội giảm 80% hay nên dừng hẳn xe buýt để chống Covid-19?

VOV.VN -Bắt đầu từ hôm nay (27/3), Hà Nội giảm 80% chuyến lượt xe buýt để phòng tránh dịch Covid-19. Nhiều người lo lượng khách sẽ đổ dồn vào 20% xe còn lại.

Hà Nội giảm 80% hay nên dừng hẳn xe buýt để chống Covid-19?

Hà Nội giảm 80% hay nên dừng hẳn xe buýt để chống Covid-19?

VOV.VN -Bắt đầu từ hôm nay (27/3), Hà Nội giảm 80% chuyến lượt xe buýt để phòng tránh dịch Covid-19. Nhiều người lo lượng khách sẽ đổ dồn vào 20% xe còn lại.

TP HCM đề xuất ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt liên tỉnh
TP HCM đề xuất ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt liên tỉnh

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản gửi UBND TP HCM đề xuất việc tổ chức lại hoạt động vận tải.

TP HCM đề xuất ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt liên tỉnh

TP HCM đề xuất ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt liên tỉnh

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản gửi UBND TP HCM đề xuất việc tổ chức lại hoạt động vận tải.