Hà Nội giảm 80% hay nên dừng hẳn xe buýt để chống Covid-19?

VOV.VN -Bắt đầu từ hôm nay (27/3), Hà Nội giảm 80% chuyến lượt xe buýt để phòng tránh dịch Covid-19. Nhiều người lo lượng khách sẽ đổ dồn vào 20% xe còn lại.

Từ hôm nay (27/3), Hà Nội sẽ dừng hoạt động 80% chuyến lượt xe buýt. Tần suất xe hoạt động sẽ chỉ còn ở mức 45-60-90 phút/lượt so với tần suất 5-10-15-20 phút/lượt trước đây.

Hà Nội giảm 80% số chuyến lượt, kéo giãn tần suất xe buýt để đối phó với dịch Covid-19.

Theo tính toán của Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội), mỗi ngày sẽ có khoảng 12.430 lượt xe buýt phải dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các Sở GTVT, Tài chính phương án điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Tổng công ty trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 27/3 đến ngày 5/4).

Theo đó, trước ngày 1/4, Transerco giảm 7.558 lượt xe/ngày trên tất cả các tuyến buýt của Tổng công ty (tương đương 77% số lượt xe); sau ngày 1/4 giảm 7.832 lượt xe/ngày trên tất cả các tuyến buýt của Tổng công ty (tương đương 77,5% số lượt xe).

Thời gian hoạt động của xe buýt cũng ít hơn, từ 6 giờ sáng đến 20 giờ so với khoảng thời gian hoạt động bình thường của xe buýt là từ 5 giờ sáng đến 22 giờ đêm.

Trong quá trình thực hiện, Transerco sẽ tiếp tục theo dõi và căn cứ tình hình thực tế để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan điều chỉnh nếu cần thiết.

Trước đó, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, từ ngày 22/3, Transerco đã giảm 900 lượt xe trên 28 tuyến buýt, tương đương 21,3% số chuyến lượt.

Lo xe buýt đông khi giảm 80%, tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay (26/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GTVT có nhiệm vụ hạn chế bay từ hai thành phố lớn (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) đến các thành phố khác. Các địa phương tạm dừng hoặc tổ chức rất ít chuyến giao thông công cộng.

Lo xe buýt đông khi giảm 80%, tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.

“Việc đi lại của người dân từ các thành phố, khu vực có dịch được quản lý như đi từ vùng dịch. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 28/3 và kéo dài trong một hoặc vài tuần”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ hạn chế bay từ hai thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM) đến các thành phố khác. Các địa phương tạm dừng hoặc tổ chức rất ít chuyến giao thông công cộng. Việc đi lại của người dân từ các thành phố, khu vực có dịch được quản lý như đi từ vùng dịch. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 28/3 và kéo dài trong một hoặc vài tuần.

Những ngày qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã liên tục khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để phòng lây lan dịch Covid-19.

Trước việc dừng 80% số chuyến, số lượt xe buýt để phòng dịch Covid-19 của TP Hà Nội sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân. Người dân có nhu cầu đi lại sẽ phải đợi lâu, dồn chuyến lượng khách vẫn sẽ đông, không đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch đề ra.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, một Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội cho biết, việc điều chuyển này đã nằm trong kế hoạch của UBND TP Hà Nội, Sở GTVT và Tổng Công ty vận tải Hà Nội chỉ làm theo kế hoạch.

“Về việc nếu có lượng khách đi xe buýt đông, hiện Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị đang làm việc và có số liệu thống kế chính sác. Sau khi có thống kê đầy đủ, Sở GTVT sẽ có báo cáo gửi thành phố để có điều chỉnh cho phù hợp...”, vị này cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Xe buýt chỉ được chở không quá 20 khách và ngồi xen kẽ
TPHCM: Xe buýt chỉ được chở không quá 20 khách và ngồi xen kẽ

VOV.VN -Để phòng ngừa dịch Covid-19, Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 khách

TPHCM: Xe buýt chỉ được chở không quá 20 khách và ngồi xen kẽ

TPHCM: Xe buýt chỉ được chở không quá 20 khách và ngồi xen kẽ

VOV.VN -Để phòng ngừa dịch Covid-19, Sở GTVT TP yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải vận chuyển tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 khách

Làm rõ nguyên nhân vụ xe buýt mất lái đâm chết 2 người ở Bạc Liêu
Làm rõ nguyên nhân vụ xe buýt mất lái đâm chết 2 người ở Bạc Liêu

VOV.VN -Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ xe buýt mất lái đâm vào đoàn người đi bộ gần khu du lịch Quan Âm, TP Bạc Liêu khiến 2 người chết.

Làm rõ nguyên nhân vụ xe buýt mất lái đâm chết 2 người ở Bạc Liêu

Làm rõ nguyên nhân vụ xe buýt mất lái đâm chết 2 người ở Bạc Liêu

VOV.VN -Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ xe buýt mất lái đâm vào đoàn người đi bộ gần khu du lịch Quan Âm, TP Bạc Liêu khiến 2 người chết.

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9
Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9

VOV.VN - Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày để tránh nguy cơ lây Covid-19 trên các phương tiện vận tải công cộng, giảm phí cho xe khách tại các bến xe.

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày, giảm phí xe khách vì Covid-9

VOV.VN - Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày để tránh nguy cơ lây Covid-19 trên các phương tiện vận tải công cộng, giảm phí cho xe khách tại các bến xe.

Long An tạm dừng các tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh
Long An tạm dừng các tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh

VOV.VN -Bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/3, Long An tạm dừng tất cả tuyến xe buýt từ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đến TP HCM và các tỉnh thành khác.

Long An tạm dừng các tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh

Long An tạm dừng các tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh

VOV.VN -Bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/3, Long An tạm dừng tất cả tuyến xe buýt từ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đến TP HCM và các tỉnh thành khác.

TP HCM đề xuất ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt liên tỉnh
TP HCM đề xuất ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt liên tỉnh

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản gửi UBND TP HCM đề xuất việc tổ chức lại hoạt động vận tải.

TP HCM đề xuất ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt liên tỉnh

TP HCM đề xuất ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt liên tỉnh

VOV.VN -Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GTVT TP HCM vừa có văn bản gửi UBND TP HCM đề xuất việc tổ chức lại hoạt động vận tải.

Xe buýt sẽ từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang
Xe buýt sẽ từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang

VOV.VN - Sắp tới xe buýt ở TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách nếu như không đeo khẩu trang khi đi xe.

Xe buýt sẽ từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang

Xe buýt sẽ từ chối phục vụ hành khách không đeo khẩu trang

VOV.VN - Sắp tới xe buýt ở TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách nếu như không đeo khẩu trang khi đi xe.

Đề nghị ngưng hoạt động xe buýt trong 10 ngày tại TPHCM
Đề nghị ngưng hoạt động xe buýt trong 10 ngày tại TPHCM

VOV.VN - Sở Y tế TPHCM kiến nghị dừng hoạt động của xe buýt và khuyến cáo các cửa hàng đóng cửa trong 2 tuần.

Đề nghị ngưng hoạt động xe buýt trong 10 ngày tại TPHCM

Đề nghị ngưng hoạt động xe buýt trong 10 ngày tại TPHCM

VOV.VN - Sở Y tế TPHCM kiến nghị dừng hoạt động của xe buýt và khuyến cáo các cửa hàng đóng cửa trong 2 tuần.