Chống sự cố tràn dầu do tàu chở hóa chất bị nạn ở Bình Thuận

VOV.VN - Tàu chở hóa chất bị nạn ở Bình Thuận đã hỗ trợ bơm gần 3 ngày qua được hơn 200 tấn dầu.

Đại diện Công ty Đại lý vận tải high Sea (đơn vị ứng cứu thoát nạn cho tàu Chemroad Journey bị mắc cạn trên biển Bình Thuận) cho biết, đến trưa 17/6 đã thực hiện bơm được hơn 200 tấn dầu từ hầm mũi tàu về hầm ở vị trí lái để phòng ngừa sự cố tràn dầu ra biển.

Tàu đang bị nghiêng 15 độ

Theo đơn vị cứu hộ, tổng số dầu nhiên liệu trên tàu Chemroad Journey lúc bị nạn có hơn 1.800 tấn dầu, riêng hầm mũi tàu chứa hơn 750 tấn. Trước mắt để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu có thể xảy ra trong vài ngày tới, tàu cứu hộ Trabajador 1 của Philippines đã hỗ trợ bơm gần 3 ngày qua được hơn 200 tấn dầu.

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu), con tàu bị nạn dài gần 100 mét thì hết 1/3 mũi thân nằm gối lên phần bãi đá ngầm và bị nghiêng 15 độ, nếu thời tiết trong vòng 1 tuần thời diễn biến phức tạp gió cấp 6 – 7, sóng biển cao 1,5 – 2 mét nhiều khả năng thân tàu sẽ bị xé rách và dịch chuyển do vậy công tác bơm hút dầu nhiên liệu ở hầm mũi tàu cần phải tiến hành khẩn trương.

Hiện nay, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đã có mặt tại hiện trường tàu Chemroad Journey bị mắc cạn để thực hiện giám sát, cảnh giới hiện trường, đảm bảo an toàn trong khu vực đến khi công tác cứu hộ tàu bị nạn thành công.

Tàu cứu hộ cảnh giới tại hiện trường

“Trung tâm sẽ chuyển 300 khối dầu nhiên liệu từ trước mũi về phía sau, công tác bơm trong nội bộ con tàu. Dự kiến bơm 300 khối dầu là để phần đuôi tàu đè xuống cho trước mũi nhẹ đi, công tác bơm từ chiều hôm kia kết thúc lúc 19h và hôm nay tiếp tục bơm”- ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên