Chủ tịch Hà Nội phê bình Chủ đầu tư dự án cầu vượt nút giao An Dương

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội đã kiểm điểm Chủ đầu tư dự án cầu vượt nút giao An Dương và yêu cầu phải hoàn thành dự án trước ngày 10/10/2018.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đánh giá: Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương là dự án trọng điểm của thành phố nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực.

Công trình cầu vượt An Dương – Thanh Niên vẫn ngổn ngang.

UBND thành phố và UBND các quận có liên quan đã nỗ lực, tích cực giải quyết cơ chế, tháo gỡ các khó khăn để triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án đã chậm 1 tháng so với kế hoạch tiến độ.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội điểm rõ trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư (CĐT), các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát đã thiếu nỗ lực, thiếu phối hợp trong thực hiện dự án gồm:
Tổng công ty thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA), Công ty cổ phần tập đoàn Thành Long, Công ty cổ phần tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên khởi công từ tháng 12/2017 và dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2018 gồm 2 gói thầu chính:
Cầu vượt Yên Phụ - Nghi Tàm do Liên danh Tổng Cty cơ khí xây dựng - CTCP và Cty CP Tập đoàn Thành Long thi công; xây dựng hệ thống đê bê tông thay thế đê đất do Công ty CP phát triển xây dựng thương mại Thuận An thi công.
Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, dự án đang bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân đồng thời gây ùn tắc giao thông tại khu vực.
Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu CĐT, nhà thầu thi công, tư vấn trên nghiêm túc rút kinh nghiệm và hoàn thành công trình trước ngày 10/10/2018.
Sau thời hạn trên nếu chưa hoàn thành, UBND thành phố Hà Nội sẽ xử lý trách nhiệm đối với CĐT, các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn theo quy định.
Cùng đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý Dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, nâng cao trách nhiệm cán bộ theo dõi dự án; nghiên cứu lại công tác phân luồng giao thông qua khu vực thi công; kiểm tra chất lượng công tác bê tông, các vết nối cốp pha không đảm bảo mỹ quan.
Đối với đơn vị thi công, ông Nguyễn Đức Chung cũng chỉ rõ, công tác vệ sinh môi trường không đảm bảo; mặt bằng thi công không gọn, ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện tham gia giao thông.
Đồng thời, lãnh đạo thành phố yêu cầu COMA nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện gói thầu, công tác phối hợp với nhà thầu có liên quan, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo thời gian hoàn thành trụ P3 trước ngày 31/7/2018.

Giao thông tại khu vực này khá bất tiện.
Đối với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu, các nhà thầu có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành từng hạng mục của gói thầu; lập biên bản tất cả các vi phạm của các nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

27 người chết vì mưa lũ, 6 sự cố đê điều phát sinh
27 người chết vì mưa lũ, 6 sự cố đê điều phát sinh

VOV.VN - So với báo cáo ngày 23/7, số người chết vì mưa lũ tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ tăng thêm 5 người, ngoài ra, có thêm 6 sự cố đê điều.

27 người chết vì mưa lũ, 6 sự cố đê điều phát sinh

27 người chết vì mưa lũ, 6 sự cố đê điều phát sinh

VOV.VN - So với báo cáo ngày 23/7, số người chết vì mưa lũ tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ tăng thêm 5 người, ngoài ra, có thêm 6 sự cố đê điều.

Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần
Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần

VOV.VN - Sau đợt mưa lớn và xả lũ, một vài thôn tại xã Đinh Xá (Phủ Lý, Hà Nam) ngập sâu trong nước. Có gia đình đã phải chạy lũ đến 2 lần trong 9 tháng.

Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần

Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần

VOV.VN - Sau đợt mưa lớn và xả lũ, một vài thôn tại xã Đinh Xá (Phủ Lý, Hà Nam) ngập sâu trong nước. Có gia đình đã phải chạy lũ đến 2 lần trong 9 tháng.

Hiện tượng Nguyệt thực toàn phần, “Mặt trăng máu” xuất hiện ngày 27/7
Hiện tượng Nguyệt thực toàn phần, “Mặt trăng máu” xuất hiện ngày 27/7

VOV.VN - Đêm 27, rạng sáng 28/7, tại Việt Nam có thể chứng kiến hiện tượng Nguyệt thực toàn phần và trăng máu nếu thời tiết thuận lợi.

Hiện tượng Nguyệt thực toàn phần, “Mặt trăng máu” xuất hiện ngày 27/7

Hiện tượng Nguyệt thực toàn phần, “Mặt trăng máu” xuất hiện ngày 27/7

VOV.VN - Đêm 27, rạng sáng 28/7, tại Việt Nam có thể chứng kiến hiện tượng Nguyệt thực toàn phần và trăng máu nếu thời tiết thuận lợi.

Mưa chồng mưa tại vùng núi phía Bắc sẽ gây lũ quét khốc liệt hơn
Mưa chồng mưa tại vùng núi phía Bắc sẽ gây lũ quét khốc liệt hơn

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo, từ hôm nay (25/7), tại khu vực miền núi phía Bắc sẽ có mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất cường độ mạnh hơn.

Mưa chồng mưa tại vùng núi phía Bắc sẽ gây lũ quét khốc liệt hơn

Mưa chồng mưa tại vùng núi phía Bắc sẽ gây lũ quét khốc liệt hơn

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo, từ hôm nay (25/7), tại khu vực miền núi phía Bắc sẽ có mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất cường độ mạnh hơn.

Kịch bản sơ bộ về ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện tại Lào tới Việt Nam
Kịch bản sơ bộ về ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện tại Lào tới Việt Nam

VOV.VN - Sau vụ thủy điện Xepian-Xe Nam Noy tại Lào bị vỡ, các nhà khoa học và ngành có liên quan tại Việt Nam đang giám sát chặt chẽ diễn biến.

Kịch bản sơ bộ về ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện tại Lào tới Việt Nam

Kịch bản sơ bộ về ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện tại Lào tới Việt Nam

VOV.VN - Sau vụ thủy điện Xepian-Xe Nam Noy tại Lào bị vỡ, các nhà khoa học và ngành có liên quan tại Việt Nam đang giám sát chặt chẽ diễn biến.