Cô gái bất tỉnh sau khi uống 30 ly rượu trong 2 phút

Sau khi uống hết cả chai rượu và đăng clip trên mạng xã hội, cô gái uống 30 ly rượu trong 2 phút xỉu ngay tại chỗ, 8 tiếng sau mới tỉnh lại.

Những ngày qua, người dùng mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái uống liên tục 30 ly rượu trong vòng chưa đầy 2 phút, trước sự chứng kiến và cỗ vũ của bạn bè. Sau khi uống hết cả chai rượu, gương mặt thiếu nữ không chút biến sắc. Cô nói với những người xung quanh mình vẫn còn có thể uống tiếp.

Tửu lượng của cô gái trẻ khiến người xem choáng ngợp, song cũng có ý kiến cho rằng đây cách thể hiện bản lĩnh quá đà, xem nhẹ sức khỏe bản thân.

Theo tìm hiểu, cô gái trong clip tên M.H (sinh năm 1995 đang sống tại TP HCM). Loại rượu mà M.H uống trong clip trên là vodka (nồng độ cồn 29,5 %, dung tích 500 ml). M.H tỏ ra khá vui vẻ và thoải mái khi clip “trổ tài” uống rượu của cô được cộng đồng quan tâm.

Trao đổi với chúng tôi, M.H cho biết: “Sau khi uống hết cả chai rượu và đăng clip trên mạng xã hội, em xỉu ngay tại chỗ, 8 tiếng sau mới tỉnh hẳn. Hôm đó, cũng là lần đầu tiên em uống nhiều rượu như vậy, bây giờ nghe mùi rượu thoang thoảng là em thấy ớn lạnh”.

Hiện tại, 9X đang làm thu ngân cho một câu lạc bộ bia tại Sài Gòn. Cô thừa nhận mình không có tửu lượng cao nhưng vì muốn thử xem sức mình đến đâu, quay lại clip để bạn bè cùng xem, nên mới cố uống.

Nếu như M.H mượn rượu để thể hiện bản thân, thì một cô gái đến từ Hải Dương lại dùng bia, rượu để... kiếm tiền. Clip “Uống hết 27 bát rượu trong ít phút, hot girl Hải Dương nhận ngay 10 triệu đồng” do một số Fanpage đăng tải, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dùng mạng xã hội.

Theo hình ảnh clip ghi lại, người nhận lời thách đấu là một cô gái trẻ, khá xinh đẹp. Trước mặt cô để sẵn rất nhiều tiền, đây là phần thưởng cho người thắng cuộc sau màn cá cược. Sau mỗi lần thiếu nữ dốc ngược bát rượu, người xem lại ồ lên tán thưởng. Bạn bè và người thách đố liên tục châm rượu, khiến thiếu nữ không kịp thở nhưng vẫn cố uống.

Sau khi hoàn thành thử thách, cô gái xem đồng hồ và đắc chí vì đã hoàn thành thử thách đúng thời gian quy định. Những người đi cùng cô vui mừng, vừa đếm tiền vừa nói “đút túi, đút túi được rồi”.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Yến Thủy (nguyên bác sĩ Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM), việc đưa nhanh và nhiều một lượng bia, rượu vào người dễ gây ra tình trạng ngộ độc rượu cấp tính.

Đầu tiên, kích thích có thể gây hưng phấn rồi kích động, bạo lực, sau đó sẽ ức chế não bộ gây giảm nhịp tim, nhịp thở, giảm khả năng cử động và suy nghĩ, nặng hơn nữa có thể làm ngừng thở và tử vong.

Phụ nữ mang thai uống rượu sẽ gây bất lợi cho bào thai, khiếm khuyết cơ thể thai nhi, nhiễm độc bào thai, chậm phát triển tâm thần và có vấn đề về hành vi.

Những người thường xuyên uống rượu bia sẽ mắc phải một số chứng bệnh như gan nhiễm mỡ, xơ gan cổ chướng, tử vong vì suy gan. Rượu làm tăng huyết áp, tổn thương cơ tim, loét dạ dày tá tràng. Uống rượu, bia nhiều cũng làm tăng nguy cơ ung thư miệng, họng, thực quản, ruột già, vú… Tâm thần do rượu rất nguy hiểm với xã hội. Người nghiện rượu thường bị run tay do rượu làm giảm hấp thụ vitamin B6.

Bác sĩ Thủy cũng cho biết thêm, hiện nay, không có cách nào giải rượu trừ khi chúng ta ngừng việc uống rượu và nghỉ ngơi hợp lý để gan chuyển hóa, thải độc cho cơ thể. Để tránh bị say bí tỉ, bạn nên ăn no, uống chậm, uống thêm những thức uống khác. Tuyệt đối, không được sử dụng thuốc giảm nhức đầu Paracetamol khi dùng rượu vì như vậy sẽ làm tăng tác hại xấu lên gan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Quan chức Việt uống rượu xịn hơn Nhật, viện trợ cho VN làm gì nữa?“
“Quan chức Việt uống rượu xịn hơn Nhật, viện trợ cho VN làm gì nữa?“

"Có lần trưởng JICA nói quan chức địa phương mời những chai rượu hàng nghìn đôla mà ở Nhật cũng không dám uống. Vậy Nhật Bản còn viện trợ cho VN làm gì nữa?"

“Quan chức Việt uống rượu xịn hơn Nhật, viện trợ cho VN làm gì nữa?“

“Quan chức Việt uống rượu xịn hơn Nhật, viện trợ cho VN làm gì nữa?“

"Có lần trưởng JICA nói quan chức địa phương mời những chai rượu hàng nghìn đôla mà ở Nhật cũng không dám uống. Vậy Nhật Bản còn viện trợ cho VN làm gì nữa?"

Bí thư huyện đào hầm xuyên núi chỉ để… chứa rượu
Bí thư huyện đào hầm xuyên núi chỉ để… chứa rượu

Vị Bí thư Huyện ủy ở tỉnh Quảng Nam nói rằng mình đào một đường hầm xuyên núi dài hàng chục mét chỉ để chứa rượu lúc về hưu (?!)

Bí thư huyện đào hầm xuyên núi chỉ để… chứa rượu

Bí thư huyện đào hầm xuyên núi chỉ để… chứa rượu

Vị Bí thư Huyện ủy ở tỉnh Quảng Nam nói rằng mình đào một đường hầm xuyên núi dài hàng chục mét chỉ để chứa rượu lúc về hưu (?!)

Sẽ lấp “hầm rượu” xuyên núi của Bí thư huyện Tây Giang
Sẽ lấp “hầm rượu” xuyên núi của Bí thư huyện Tây Giang

Sau khi báo chí thông tin, Tỉnh ủy Quảng Nam đã cử lực lượng kiểm tra việc Bí thư Huyện ủy Tây Giang đào “địa đạo” chứa rượu.

Sẽ lấp “hầm rượu” xuyên núi của Bí thư huyện Tây Giang

Sẽ lấp “hầm rượu” xuyên núi của Bí thư huyện Tây Giang

Sau khi báo chí thông tin, Tỉnh ủy Quảng Nam đã cử lực lượng kiểm tra việc Bí thư Huyện ủy Tây Giang đào “địa đạo” chứa rượu.

Giám sát cán bộ uống rượu bia trong ngày làm việc
Giám sát cán bộ uống rượu bia trong ngày làm việc

Bộ Tư pháp vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra, giám sát các cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Giám sát cán bộ uống rượu bia trong ngày làm việc

Giám sát cán bộ uống rượu bia trong ngày làm việc

Bộ Tư pháp vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra, giám sát các cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Uống rượu say trong ngày Tết, 1 người thiệt mạng
Uống rượu say trong ngày Tết, 1 người thiệt mạng

Chính quyền xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa có 1 người tử vong do uống rượu say.

Uống rượu say trong ngày Tết, 1 người thiệt mạng

Uống rượu say trong ngày Tết, 1 người thiệt mạng

Chính quyền xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa có 1 người tử vong do uống rượu say.

Uống rượu buổi trưa, cục trưởng thi hành án Long An bị kiểm điểm
Uống rượu buổi trưa, cục trưởng thi hành án Long An bị kiểm điểm

Bị phát hiện uống rượu vào buổi trưa, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An đã bị kiểm điểm và cắt thi đua.

Uống rượu buổi trưa, cục trưởng thi hành án Long An bị kiểm điểm

Uống rượu buổi trưa, cục trưởng thi hành án Long An bị kiểm điểm

Bị phát hiện uống rượu vào buổi trưa, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An đã bị kiểm điểm và cắt thi đua.

Thông tin thêm vụ 3 người say rượu rủ nhau cưa bom
Thông tin thêm vụ 3 người say rượu rủ nhau cưa bom

Có 2 người nhậu cùng nhóm 'nhậu xong rủ nhau phá bom' vì quá say nên ngủ ở nhà, nhờ đó đã thoát chết.

Thông tin thêm vụ 3 người say rượu rủ nhau cưa bom

Thông tin thêm vụ 3 người say rượu rủ nhau cưa bom

Có 2 người nhậu cùng nhóm 'nhậu xong rủ nhau phá bom' vì quá say nên ngủ ở nhà, nhờ đó đã thoát chết.

Uống rượu ngâm thảo dược: Người tử vong, kẻ nguy kịch
Uống rượu ngâm thảo dược: Người tử vong, kẻ nguy kịch

Sau khi uống rượu ngâm thảo dược tại thôn 10A, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, một người tử vong và một người đang nguy kịch

Uống rượu ngâm thảo dược: Người tử vong, kẻ nguy kịch

Uống rượu ngâm thảo dược: Người tử vong, kẻ nguy kịch

Sau khi uống rượu ngâm thảo dược tại thôn 10A, xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, một người tử vong và một người đang nguy kịch