Con gái tỉ phú mắc Covid-19 đi chuyên cơ riêng về TPHCM giờ ra sao?

VOV.VN - Hiện sức khỏe bệnh nhân thứ 32 nhiễm Covid-19, là con gái của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không bị nặng như thông tin lan truyền.

Sáng 11/3, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân thứ 32 nhiễm Covid-19, là con gái của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không bị nặng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số báo mạng thông tin. Bệnh viện đang tích cực điều trị cho nữ bệnh nhân này.

Khoa Nhiễm D - BV Bệnh Nhiệt đới - Nơi điều trị ái nữ của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tính đến thời điểm sáng nay, bệnh nhân ổn định, không sốt, không khó thở. Đặc biệt, người bệnh tự thở, không cần phải cho thở oxy, còn ho khan, viêm nhẹ ngoại biên đáy phổi. Theo các bác sĩ, đây cũng là biểu hiện điển hình của tình trạng nhiễm siêu vi, không có gì nghiêm trọng hay tổn thương lớn nào đáng lo ngại như lời đồn đoán.

Như VOV đã đưa tin, nữ bệnh nhân 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam đang sống lại London, Vương quốc Anh được gia đình thuê chuyên cơ riêng chở về TPHCM để điều trị Covid-19. Trước đó, vào tối 27/2 bệnh nhân có gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại London, cùng với một nhóm bạn. Đến 2/3, bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú.

5 ngày sau, nghe thông tin người bạn được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2, là bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam, nên nữ bệnh nhân quay trở lại bệnh viện ở London lại khai tiền sử tiếp xúc. Tại đây, bệnh viện yêu cầu cô cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm.

Sau đó, bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng, có phòng cách ly trên máy bay để bay từ Anh về Việt Nam sáng 9/3. Ngành y tế TPHCM đã nhanh chóng tổ chức thu dung và đưa ngay bệnh nhân đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm bị dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM điều trị.

Được biết, nữ bệnh nhân này là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, ông này được được giới truyền thông gọi với danh xưng "vua hàng hiệu" tại Việt Nam. Bệnh nhân thứ 32 mắc Covid-19 tại Việt Nam này cũng là em chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin chi tiết về 18 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Việt Nam
Thông tin chi tiết về 18 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đã có 34 ca mắc Covid-19, với 16 ca đã được điều trị khỏi. Hầu hết những ca đang tiếp tục điều trị đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 17.

Thông tin chi tiết về 18 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Việt Nam

Thông tin chi tiết về 18 ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đã có 34 ca mắc Covid-19, với 16 ca đã được điều trị khỏi. Hầu hết những ca đang tiếp tục điều trị đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 17.

Việt Nam tiếp tục cách ly, điều trị 18 ca mắc Covid-19
Việt Nam tiếp tục cách ly, điều trị 18 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Việt Nam đã điều trị khỏi 16/34 ca mắc Covid-19. 18 ca còn lại đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Việt Nam tiếp tục cách ly, điều trị 18 ca mắc Covid-19

Việt Nam tiếp tục cách ly, điều trị 18 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Việt Nam đã điều trị khỏi 16/34 ca mắc Covid-19. 18 ca còn lại đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Người mắc Covid-19 nhập cảnh qua sân bay: Kiểm dịch Nội Bài có vấn đề?
Người mắc Covid-19 nhập cảnh qua sân bay: Kiểm dịch Nội Bài có vấn đề?

VOV.VN -Với 3 “chốt gác” tại sân bay Nội Bài, nhưng những người mắc Covid-19 vẫn có thể "lọt" qua được các cửa kiểm soát khai báo y tế và an ninh...

Người mắc Covid-19 nhập cảnh qua sân bay: Kiểm dịch Nội Bài có vấn đề?

Người mắc Covid-19 nhập cảnh qua sân bay: Kiểm dịch Nội Bài có vấn đề?

VOV.VN -Với 3 “chốt gác” tại sân bay Nội Bài, nhưng những người mắc Covid-19 vẫn có thể "lọt" qua được các cửa kiểm soát khai báo y tế và an ninh...

Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19
Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19

VOV.VN - Tối 10/3, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. 

Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19

Bình Thuận: Cách ly 17 người, tạm cho nghỉ học vì ca 34 mắc Covid-19

VOV.VN - Tối 10/3, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. 

Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33
Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33

Cả 2 du khách nam giới đến từ Anh quốc đã có chuyến du lịch tại Hạ Long đều dương tính với Covid-19.

Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33

Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33

Cả 2 du khách nam giới đến từ Anh quốc đã có chuyến du lịch tại Hạ Long đều dương tính với Covid-19.

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng
Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là ca mắc Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh đã có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh nhiễm bệnh.

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là ca mắc Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh đã có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh nhiễm bệnh.