Cư dân chung cư Carina bức xúc vì không được hướng dẫn thoát hiểm

VOV.VN -Chiều nay (23/3), hàng chục hộ dân đã tập trung tại khu vực Ban quản lý khu chung cư Carina để phản ánh, bày tỏ bức xúc.

Người dân khu chung cư Carina đang rất bức xúc vì khi đám chảy xảy ra, Ban Quản lý chung cư không hề có loa thông báo hoặc hướng dẫn dân cư thoát hiểm khiến nhiều người hoảng loạn, dẫn đến thoát thân sai cách, nhiều người thương vong.

Người dân hoảng loạn chạy khỏi tòa nhà khi đám cháy bùng cháy trở lại vào buổi trưa. 

Trong tâm trạng vẫn còn nhiều mệt mỏi, thất thần, hoang mang, chị Phan Thu Hiền, ở lô B, căn hộ B11-09 cùng nhiều cư dân ở Khu chung cư Carina bức xúc phản ánh về việc khi đám cháy bùng phát, khói bao trùm cả chung cư, chuông báo cháy trong các hộ gia đình đều không hoạt động, khiến người dân không biết có cháy đang xảy ra.

"Tất cả loa báo khẩn, loa thông báo, chuông cháy hoặc hệ thống nước trên trần tất cả đều không hoạt động. Bản thân gia đình tôi biết được việc cháy là do nằm trên tầng thứ 11 nghe thấy tiếng lao xao bên dưới bất thường quá thì mới chạy ra ngó ở lan can và thấy cháy rất là lớn ở bên tay trái rồi".

Người dân bức xúc vì hệ thống PCCC của khu chung cư không hoạt động.

Theo người dân khu chung cư Carina, do đám cháy xuất phát từ tầng hầm, khói từ dưới bốc lên, mọi người đáng lẽ phải được hướng dẫn sơ tán chạy lên cao chứ không được chạy xuống dưới. Tuy nhiên, trong suốt thời gian bốc hỏa, phía Ban quản lý chung cư không hề có động thái thông báo hoặc hướng dẫn di tản, khiến nhiều người không giữ được bình tĩnh mà theo lối cầu thang chạy ngược xuống đất dẫn đến ngộp khói và tử vong.

Chị Trần Thị Quỳnh, người dân ở lô A, khu chung cư Carina cho biết: "Đêm ngủ, cũng không thấy chuông báo cháy. Đến khi mọi người la lối om sòm tôi mới biết. Lúc cháy xong rồi thì không biết đi đường nào? Không có thông báo hướng dẫn gì hết. Nếu như có loa đài thông báo hướng dẫn thay vì ở dưới này đội cứu hộ có thể dập được lửa rồi để những hộ ở lầu 1, lầu 2 có thể đi lên lầu 15,16 để có không khí, đằng này không có ai hướng dẫn nên mọi người sợ bắt buộc phải đi xuống. Nhiều người đi xuống do ngạt khí mà chết chứ không phải do lửa".

Nhiều người dân đã không kìm chế được nỗi bức xúc, đặt hàng loạt câu hỏi về phía Ban quản lý tòa nhà chung cư, bởi vì sao hệ thống cửa ngăn cháy bị kê chặn ở tất cả các tầng, không đóng lại nên khí độc và hơi nóng từ tầng hầm bốc lên tới tận tầng 14? Tại sao đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm không bật sáng? Tại sao hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động? Tại sao lực lượng chữa cháy tại chỗ không có?

Anh Nguyễn Anh Tuấn ở căn hộ C105- Lô C cho biết: "Tôi ở lốc C chứ lốc A thì hôm nay tôi chết rồi vì khi xảy ra không có chuông và người dân chỉ đi bộ lên tầng thượng. Hệ thống đèn hướng dẫn lối thoát không hề hoạt động và chuông ở ngoài hành lang cũng không có. Con đường này tôi thấy rất bé và khi xảy ra cháy thì không có họng nước nào hoạt động. Về hệ thống phòng cháy chữa cháy thì cấp nào cấp nhưng theo khách quan tôi thấy không thể đạt được".

Theo người dân sinh sống tại khu chung cư Carina, trong nhiều năm qua, họ luôn phải đau đầu với những vấn đề quản lý vận hành của Ban quản lý chung cư này. Đặc biệt, mặc dù chung cư đã được đưa vào sử dụng trong nhiều năm nhưng Khu chung cư chưa thành lập Ban quản trị. Ngay buổi tối trước khi xảy ra vụ cháy, hàng chục hộ dân đã gặp Ban quản lý tòa nhà Carina Plaza để phản ánh một số vấn đề khiến họ bức xúc, không hài lòng, trong đó có vấn đề về việc kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy chung cư Carina: Cháy xuất phát từ một phương tiện ở tầng hầm
Vụ cháy chung cư Carina: Cháy xuất phát từ một phương tiện ở tầng hầm

VOV.VN - Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân phát cháy ban đầu xuất phát từ một phương tiện dưới tầng hầm của tòa nhà. 

Vụ cháy chung cư Carina: Cháy xuất phát từ một phương tiện ở tầng hầm

Vụ cháy chung cư Carina: Cháy xuất phát từ một phương tiện ở tầng hầm

VOV.VN - Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân phát cháy ban đầu xuất phát từ một phương tiện dưới tầng hầm của tòa nhà. 

Cửa hàng điện máy cháy ngùn ngụt, nhân viên hoảng loạn tháo chạy
Cửa hàng điện máy cháy ngùn ngụt, nhân viên hoảng loạn tháo chạy

VOV.VN - Ngọn lửa lớn bất ngờ bùng cháy dữ dội thiêu rụi một cửa hàng điện máy tại trung tâm thị trấn Hòa Bình, đám cháy còn lan sang một số nhà bên cạnh.

Cửa hàng điện máy cháy ngùn ngụt, nhân viên hoảng loạn tháo chạy

Cửa hàng điện máy cháy ngùn ngụt, nhân viên hoảng loạn tháo chạy

VOV.VN - Ngọn lửa lớn bất ngờ bùng cháy dữ dội thiêu rụi một cửa hàng điện máy tại trung tâm thị trấn Hòa Bình, đám cháy còn lan sang một số nhà bên cạnh.

Đã chạy thử tàu trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bao giờ chạy thật?
Đã chạy thử tàu trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bao giờ chạy thật?

VOV.VN -Tổng thầu EPC Trung Quốc cho rằng dự án Cát Linh – Hà Đông dù đã hoàn thành trên 95%, nhưng các hạng mục còn lại rất khó, mất nhiều thời gian hoàn thiện.

Đã chạy thử tàu trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bao giờ chạy thật?

Đã chạy thử tàu trên đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bao giờ chạy thật?

VOV.VN -Tổng thầu EPC Trung Quốc cho rằng dự án Cát Linh – Hà Đông dù đã hoàn thành trên 95%, nhưng các hạng mục còn lại rất khó, mất nhiều thời gian hoàn thiện.

TPHCM muốn có cơ chế đặc thù trong phòng cháy chữa cháy
TPHCM muốn có cơ chế đặc thù trong phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Với tốc độ tăng trưởng, phát triển nhanh như hiện nay, TPHCM cần cơ chế đặc thù đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

TPHCM muốn có cơ chế đặc thù trong phòng cháy chữa cháy

TPHCM muốn có cơ chế đặc thù trong phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Với tốc độ tăng trưởng, phát triển nhanh như hiện nay, TPHCM cần cơ chế đặc thù đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

BVĐK tỉnh Hòa Bình chạy thận trở lại sau sự cố 8 người chết
BVĐK tỉnh Hòa Bình chạy thận trở lại sau sự cố 8 người chết

VOV.VN - Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã bắt đầu hoạt động trở lại. Những ca chạy thận nhân tạo đầu tiên đã diễn ra thuận lợi và an toàn.

BVĐK tỉnh Hòa Bình chạy thận trở lại sau sự cố 8 người chết

BVĐK tỉnh Hòa Bình chạy thận trở lại sau sự cố 8 người chết

VOV.VN - Đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã bắt đầu hoạt động trở lại. Những ca chạy thận nhân tạo đầu tiên đã diễn ra thuận lợi và an toàn.