TP.HCM khai mạc tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”

VOV.VN - Sáng nay (17/6), tại bến Bình Đông, UBND Quận 8, TP.HCM khai mạc tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”, trưng bày, giới thiệu, kinh doanh hàng chục loại trái cây đặc sản của các tỉnh, thành.

Diễn ra từ nay đến ngày 22/6, tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” được thiết kế tổ chức độc đáo, sinh động gắn liền với hình ảnh miền Tây sông nước. Với hơn 100 gian hàng bày bán, giới thiệu các loại trái cây đặc sản của các địa phương như: Đồng Tháp, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tiền Giang,... Bên cạnh các loại trái cây quen thuộc còn có các loại trái cây độc lạ như: bí hồ lô nặng 100kg đến từ Hà Giang, bí thiên vũ, bí đội nón, khổ qua trắng, vải không hạt,…

Sự kiện tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm nay rộn ràng với những trò chơi, trải nghiệm gói nấu bánh dân gian kết hợp với chương trình biểu diễn nghệ thuật mỗi đêm một thể loại phục vụ khách tham quan và mua sắm.

Bà Bùi Thị Kim Hường, người dân tham quan, mua sắm tại sự kiện cho biết, lễ hội năm nay có quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động hơn năm ngoái: “Lễ hội năm nay trái cây đa dạng hơn năm trước. Quận 8 tổ chức được lễ hội như thế này, người dân rất vui khi được tham gia lễ hội. Mong rằng hàng năm Thành phố và Quận tiếp tục duy trì”.

Được biết, đây là lần thứ 2, TP.HCM tổ chức Tuần lễ Trái cây “Trên bến dưới thuyền”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu mùa mưa nhiều loại trái cây tăng giá hút hàng
Đầu mùa mưa nhiều loại trái cây tăng giá hút hàng

VOV.VN - Hiện nay, nhà vườn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre rất phấn khởi vì nhiều loại trái cây giá ở mức cao, thu lãi khá.

Đầu mùa mưa nhiều loại trái cây tăng giá hút hàng

Đầu mùa mưa nhiều loại trái cây tăng giá hút hàng

VOV.VN - Hiện nay, nhà vườn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre rất phấn khởi vì nhiều loại trái cây giá ở mức cao, thu lãi khá.

TP.HCM khai mở thị trường lan, cây kiểng
TP.HCM khai mở thị trường lan, cây kiểng

VOV.VN - Nhu cầu về hoạt động cung ứng lan và cây kiểng rất sôi động, nhu cầu của thị trường thời gian qua cho thấy hoạt động sản xuất các mặt hàng này của TP.HCM vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá, nâng cao giá trị sản phẩm.

TP.HCM khai mở thị trường lan, cây kiểng

TP.HCM khai mở thị trường lan, cây kiểng

VOV.VN - Nhu cầu về hoạt động cung ứng lan và cây kiểng rất sôi động, nhu cầu của thị trường thời gian qua cho thấy hoạt động sản xuất các mặt hàng này của TP.HCM vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá, nâng cao giá trị sản phẩm.

Làm giàu từ canh tác bền vững cây chanh leo
Làm giàu từ canh tác bền vững cây chanh leo

VOV.VN - Với những lợi thế sẵn có về thổ nhưỡng, khí hậu, lợi nhuận cao và có nhiều nhà máy chế biến lớn, thời gian qua, diện tích chanh leo tại tỉnh Gia Lai đang gia tăng nhanh chóng. Tỉnh Gia Lai cũng xác định đây là cây trồng chủ lực, định hướng đạt 25.000 ha vào năm 2025.

Làm giàu từ canh tác bền vững cây chanh leo

Làm giàu từ canh tác bền vững cây chanh leo

VOV.VN - Với những lợi thế sẵn có về thổ nhưỡng, khí hậu, lợi nhuận cao và có nhiều nhà máy chế biến lớn, thời gian qua, diện tích chanh leo tại tỉnh Gia Lai đang gia tăng nhanh chóng. Tỉnh Gia Lai cũng xác định đây là cây trồng chủ lực, định hướng đạt 25.000 ha vào năm 2025.