Cứu hỏa lạc hậu, đã cháy là không cứu được

VOV.VN -Chữa cháy chủ yếu là để chống cháy lan, còn đã cháy là không cứu được, nhiều khi còn không cứu được cả người.

Hiện nay, công tác đầu tư trang bị, phương tiện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế. Nhiều phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn lạc hậu, sử dụng lâu năm, thường xuyên hư hỏng, hiệu quả kém (20% số xe chữa cháy đã sử dụng trên 20 năm. Việc trang bị cho công tác chữa cháy, cứu hộ còn quá sơ sài, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. 

Theo báo cáo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy còn thiếu các trang bị bảo hộ cá nhân, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp chữa cháy… Các thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy chủ yếu đáp ứng ở mức 60 mét (tương đương 30 tầng).

Cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy vất vả khống chế biển lửa trong một vụ cháy công ty gỗ ở Bình Dương

Trong khi toàn quốc có trên 4.100 cơ sở nhà chung cư, cao tầng. Tập trung chủ yếu ở Hà Nội với 1.626 tòa và TP HCM là 1.522 tòa. Trong đó có 182 tòa nhà siêu cao tầng trên 30 tầng trở lên. Một số các vụ cháy được phát hiện sớm nhưng vẫn kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Điều này cho thấy còn nhiều bất cập trong trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết: “Kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn nghiệp vụ của chúng ta chưa tốt. Chúng tôi kiểm tra thì chữa cháy chủ yếu là để chống cháy lan, còn đã cháy là không cứu được. Nếu không cẩn thận nữa còn không cứu được cả người. Cần nhìn nhận thực tế để sau này trong đầu tư không chỉ đầu tư các phương tiện chữa cháy, kể cả đầu tư các phương tiện cứu hộ cứu nạn thế nào để giảm các việc này”.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã chủ động hỗ trợ các phương tiện hiện đại cho công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để tiếp nhận nguồn lực này.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho biết: “Qua vụ cháy ở chung cư Carina Plaza, ngay trong hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, một doanh nghiệp trong hiệp hội có nguyện vọng muốn tặng 23 tỷ đồng cho Công an thành phố để mua xe phòng cháy chữa cháy hiện đại, hoặc thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết. Nhưng đến nay chúng tôi chưa biết cách nào để có thể tặng được số tiền đó. Tới giờ này chưa có một cơ quan nào hướng dẫn. Chúng tôi còn dự định sẽ vận động anh em tặng thêm để trang bị cho cảnh sát PCCC tốt hơn. Rất mong chúng ta có cách nào để xã hội hóa vấn đề này”.

Liên quan đến việc xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xã hội hóa phòng cháy chữa cháy đã có ở nhiều nước và phát huy hiệu quả trong thực tế. Luật Phòng cháy chữa cháy đã nêu rõ khuyến khích xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy.

“Chúng tôi có tìm hiểu ở các nước ngoài, ngay cả các cơ quan bảo hiểm các nước người ta cũng trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn, cứu chữa người kịp thời. Bởi vì nếu để xảy ra tai họa, hậu quả lớn thì chính bảo hiểm phải bỏ ra để bồi thường theo luật bảo hiểm. Nên vấn đề xã hội hóa trong phòng cháy chữa cháy là một nội dung chúng tôi thấy cần quan tâm”, Thượng tướng Lê Quý Vương nói.

Trong khi nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn chế, việc đầu tư đồng bộ trang thiết bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Do vậy, ngành chức năng sớm ban hành văn bản, hướng dẫn hoàn thiện chính sách về xã hội hóa việc đầu tư, tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để kịp thời tiếp nhận các nguồn lực đầu tư cho công tác này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đang lưu thông, xe tải chở đá bỗng nhiên bốc cháy dữ dội
Đang lưu thông, xe tải chở đá bỗng nhiên bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng chiếc xe tải bị cháy rụi hoàn toàn phần đầu xe.

Đang lưu thông, xe tải chở đá bỗng nhiên bốc cháy dữ dội

Đang lưu thông, xe tải chở đá bỗng nhiên bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng chiếc xe tải bị cháy rụi hoàn toàn phần đầu xe.

Cháy thẩm mỹ viện ở Hà Nội, nhiều người bị mắc kẹt
Cháy thẩm mỹ viện ở Hà Nội, nhiều người bị mắc kẹt

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại một thẩm mỹ viện tại Hà Nội làm nhiều mắc kẹt.

Cháy thẩm mỹ viện ở Hà Nội, nhiều người bị mắc kẹt

Cháy thẩm mỹ viện ở Hà Nội, nhiều người bị mắc kẹt

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra tại một thẩm mỹ viện tại Hà Nội làm nhiều mắc kẹt.

Phòng cháy chữa cháy thực hiện theo phong trào, không triệt để
Phòng cháy chữa cháy thực hiện theo phong trào, không triệt để

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, cả nước xảy ra gần 3.000 vụ cháy, làm chết 73 người, bị thương 163 người, thiệt hại về tài sản 1 triệu 590 tỷ đồng.

Phòng cháy chữa cháy thực hiện theo phong trào, không triệt để

Phòng cháy chữa cháy thực hiện theo phong trào, không triệt để

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, cả nước xảy ra gần 3.000 vụ cháy, làm chết 73 người, bị thương 163 người, thiệt hại về tài sản 1 triệu 590 tỷ đồng.

Chạy từ ngõ ra không quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong
Chạy từ ngõ ra không quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

VOV.VN - Chạy từ trong ngõ ra không quan sát, 1 người đàn ông ở Hà Nội bị tàu hỏa đâm tử vong.

Chạy từ ngõ ra không quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

Chạy từ ngõ ra không quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong

VOV.VN - Chạy từ trong ngõ ra không quan sát, 1 người đàn ông ở Hà Nội bị tàu hỏa đâm tử vong.

Cháy lớn trên đường Lê Hồng Phong (Hà Đông), nhiều kiot bị thiêu rụi
Cháy lớn trên đường Lê Hồng Phong (Hà Đông), nhiều kiot bị thiêu rụi

VOV.VN -Vụ cháy tuy không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là không nhỏ và vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy lớn trên đường Lê Hồng Phong (Hà Đông), nhiều kiot bị thiêu rụi

Cháy lớn trên đường Lê Hồng Phong (Hà Đông), nhiều kiot bị thiêu rụi

VOV.VN -Vụ cháy tuy không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là không nhỏ và vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cháy ở Waseco Plaza Sài Gòn, nhiều người tháo chạy lúc nửa đêm
Cháy ở Waseco Plaza Sài Gòn, nhiều người tháo chạy lúc nửa đêm

Ngọn lửa phát ra từ lầu 9 của tòa nhà Waseco Plaza , Tân Bình, TP.HCM khiến nhiều người dân phát hoảng tháo chạy.

Cháy ở Waseco Plaza Sài Gòn, nhiều người tháo chạy lúc nửa đêm

Cháy ở Waseco Plaza Sài Gòn, nhiều người tháo chạy lúc nửa đêm

Ngọn lửa phát ra từ lầu 9 của tòa nhà Waseco Plaza , Tân Bình, TP.HCM khiến nhiều người dân phát hoảng tháo chạy.