Đà Nẵng yêu cầu một gia đình tự cách ly để phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Một phụ nữ ở Đà Nẵng đã tới bệnh viện để khám sau khi có tiếp xúc với 2 du khách người Anh mắc Covid-19. Hiện người này và gia đình đang tự cách ly.

Một phụ nữ ở Đà Nẵng có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 đã đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng sáng 9/3 sau đó bỏ về, hiện đã được cách ly tại nhà.

 

Trước đó, 8h sáng 9/3, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân có Thẻ BHYT tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đến khám bệnh. Nữ bệnh nhân khai báo, có triệu chứng ho sau khi đã tham dự một hội thảo được tổ chức 3 ngày tại khách sạn Vanda Đà Nẵng trong khoảng thời gian có hai du khách người Anh mắc Covid-19 đang lưu trú. Sau khi khai thác thông tin, bác sĩ Khoa Khám bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng đã tư vấn cho bệnh nhân vào khu vực cách ly để chờ khám, nhưng bệnh nhân đã tự ý bỏ về lúc 9h cùng ngày. 

Bệnh viện C Đà Nẵng đã báo cáo trường hợp này cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố. Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết, hiện người này và 4 thành viên trong gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà.

"Khi biết thông tin, chúng tôi đã cho lực lượng xuống làm việc và yêu cầu trường hợp cách ly ngay tại nhà. Sáng 11/3, Trung tâm y tế quận cũng xác định đây là đối tượng F2 thuộc diện cách ly tại nơi cơ trú. Hiện nay, UBND phường ra quyết định cách ly tại nhà, đồng thời yêu cầu cả 5 người nhà không được ra ngoài, tạm thời giao tổ dân phố giám sát", ông Hải cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng khám quảng cáo xét nghiệm Covid-19 tại nhà bị phạt 35 triệu đồng
Phòng khám quảng cáo xét nghiệm Covid-19 tại nhà bị phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM xử phạt 35 triệu đồng đối với phòng khám Future Clinic (Quận 7) vì có những quảng cáo liên quan đến dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại nhà.

Phòng khám quảng cáo xét nghiệm Covid-19 tại nhà bị phạt 35 triệu đồng

Phòng khám quảng cáo xét nghiệm Covid-19 tại nhà bị phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Sở Y tế TP HCM xử phạt 35 triệu đồng đối với phòng khám Future Clinic (Quận 7) vì có những quảng cáo liên quan đến dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại nhà.

Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang vô tư dạo phố Hà Nội
Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang vô tư dạo phố Hà Nội

VOV.VN -Du khách nước ngoài tới Hà Nội tỏ ra "hờ hững" khi dạo quanh các con phố, khu du lịch, di tích mà không hề đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang vô tư dạo phố Hà Nội

Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang vô tư dạo phố Hà Nội

VOV.VN -Du khách nước ngoài tới Hà Nội tỏ ra "hờ hững" khi dạo quanh các con phố, khu du lịch, di tích mà không hề đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng
Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh tại Đà Nẵng, đã tiếp xúc khoảng 10 phút với 2 du khách người Anh là ca bệnh thứ 22 và 23.

Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh tại Đà Nẵng, đã tiếp xúc khoảng 10 phút với 2 du khách người Anh là ca bệnh thứ 22 và 23.

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng
Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là ca mắc Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh đã có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh nhiễm bệnh.

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Đây là ca mắc Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Bệnh nhân là nhân viên siêu thị Điện máy Xanh đã có tiếp xúc trực tiếp với hai du khách người Anh nhiễm bệnh.

Người tiếp xúc gần với ca 21 có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2
Người tiếp xúc gần với ca 21 có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trường hợp này là người cư trú tại Đắk Lắk đã ra Hà Nội dự họp và tiếp xúc gần với ông N.Q.T - ca mắc Covid-19 thứ 21 tại Việt Nam.

Người tiếp xúc gần với ca 21 có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

Người tiếp xúc gần với ca 21 có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trường hợp này là người cư trú tại Đắk Lắk đã ra Hà Nội dự họp và tiếp xúc gần với ông N.Q.T - ca mắc Covid-19 thứ 21 tại Việt Nam.

1 phụ nữ ở Hà Nội tức ngực và khó thở, xe cấp cứu lập tức có mặt
1 phụ nữ ở Hà Nội tức ngực và khó thở, xe cấp cứu lập tức có mặt

VOV.VN - Địa bàn cơ sở quản lý tốt người cách ly tại nhà, phản ứng nhanh trước những ca bệnh có dấu hiệu nghi ngờ, góp phần giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm.

1 phụ nữ ở Hà Nội tức ngực và khó thở, xe cấp cứu lập tức có mặt

1 phụ nữ ở Hà Nội tức ngực và khó thở, xe cấp cứu lập tức có mặt

VOV.VN - Địa bàn cơ sở quản lý tốt người cách ly tại nhà, phản ứng nhanh trước những ca bệnh có dấu hiệu nghi ngờ, góp phần giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm.