Đắk Lắk cách chức Hiệu trưởng nhận 210 triệu đồng “chạy việc”

VOV.VN - UBND huyện Krông Pắk đã ra quyết định cách chức đối với ông Phan Xuân Hạnh, Phó Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê (xã Ea Phê).

Sáng nay (30/3), bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk), cho biết UBND huyện đã ra quyết định cách chức đối với ông Phan Xuân Hạnh, Phó Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) sau khi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác minh làm rõ việc ông Hạnh nhận hơn 200 triệu đồng của một giáo viên để chạy việc.

(Ảnh minh họa)

Để được nhận vào trường giảng dạy, năm 2015, ông Phan Xuân Hạnh- Hiệu trưởng Trường THCS Ea Phê đã gợi ý cô Bùi Thị Thùy Lê đưa số tiền 210 triệu đồng để lo cho cô Lê vào làm giáo viên hợp đồng và chạy vào biên chế của trường. Sau nhiều lần hứa hẹn ông Hạnh đưa cô Lê vào làm giáo viên hợp đồng của trường từ năm học 2015-2016 nhưng ông Hạnh không lo được biên chế cho cô Lê. Cô Lê đòi lại số tiền thì ông Hạnh đã không trả hết số tiền đã nhận. Trước việc làm của ông Hạnh, cô Lê đã làm đơn tố cáo gửi lên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk.
Nhận được đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk đã xác minh làm rõ hành vi nhận tiền của ông Hạnh và kết luận: hành vi của ông Phan Xuân Hạnh nhận tiền lo việc cho cô Lê có biểu hiện lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhũng nhiễu nhằm nhận tiền “chạy” việc của cô Lê là trái với quy định của pháp luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk đã thi hành kỷ luật cách chức Chi ủy viên đối với ông Hạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối: Hiệu trưởng xin từ chức
Vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối: Hiệu trưởng xin từ chức

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh Huỳnh Công Sơn thừa nhận khuyết điểm về vụ việc đáng tiếc này, đồng thời xin từ chức.

Vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối: Hiệu trưởng xin từ chức

Vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối: Hiệu trưởng xin từ chức

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chánh Huỳnh Công Sơn thừa nhận khuyết điểm về vụ việc đáng tiếc này, đồng thời xin từ chức.

Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì chỉ đạo vay tiền làm quà Tết cho giáo viên
Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì chỉ đạo vay tiền làm quà Tết cho giáo viên

Vay tiền cấp dưới để thưởng Tết cho giáo viên, thu thừa hơn 30 triệu đồng tiền ăn của học sinh, một hiệu trưởng ở Hà Tĩnh bị cảnh cáo.

Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì chỉ đạo vay tiền làm quà Tết cho giáo viên

Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì chỉ đạo vay tiền làm quà Tết cho giáo viên

Vay tiền cấp dưới để thưởng Tết cho giáo viên, thu thừa hơn 30 triệu đồng tiền ăn của học sinh, một hiệu trưởng ở Hà Tĩnh bị cảnh cáo.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Kiểm điểm giáo viên, xử lý hiệu trưởng
Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Kiểm điểm giáo viên, xử lý hiệu trưởng

Hiệu trưởng đã thiếu trách nhiệm trong vai trò quản lý, điều hành, xử lý vụ việc chưa đến nơi đến chốn, cô N. cũng có những vi phạm nghiệp vụ sư phạm

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Kiểm điểm giáo viên, xử lý hiệu trưởng

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Kiểm điểm giáo viên, xử lý hiệu trưởng

Hiệu trưởng đã thiếu trách nhiệm trong vai trò quản lý, điều hành, xử lý vụ việc chưa đến nơi đến chốn, cô N. cũng có những vi phạm nghiệp vụ sư phạm

Điều chuyển Hiệu trưởng mắc sai phạm sang làm hiệu trưởng trường khác
Điều chuyển Hiệu trưởng mắc sai phạm sang làm hiệu trưởng trường khác

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định điều chuyển công tác đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Dinh.

Điều chuyển Hiệu trưởng mắc sai phạm sang làm hiệu trưởng trường khác

Điều chuyển Hiệu trưởng mắc sai phạm sang làm hiệu trưởng trường khác

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định điều chuyển công tác đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Dinh.

Đi lễ giờ hành chính, hiệu trưởng ở Hà Nội mất chức
Đi lễ giờ hành chính, hiệu trưởng ở Hà Nội mất chức

Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) Trần Thị Yến vừa bị giáng chức do đi lễ trong giờ hành chính.

Đi lễ giờ hành chính, hiệu trưởng ở Hà Nội mất chức

Đi lễ giờ hành chính, hiệu trưởng ở Hà Nội mất chức

Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) Trần Thị Yến vừa bị giáng chức do đi lễ trong giờ hành chính.