Đắk Lắk: Phòng dịch virus corona, nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí

VOV.VN - Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân và du khách.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga, ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột đến các nhà thuốc để mua khẩu trang y tế và các sản phẩm phòng dịch, đến đâu cũng chỉ nhận được câu trả lời là hết hàng.
Được người bạn cho biết hiện một nhà thuốc trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Buôn Ma Thuột đang phát khẩu trang miễn phí, chị liền tức tốc đến nhận khẩu trang. Chị Nga hoàn toàn yên tâm khi nhà thuốc thông báo, ngày nào cũng phát khẩu trang miễn phí cho mọi người.
Một nhà thuốc phát khẩu trang miễn phí cho người dân
“Gia đình cũng đã tìm kiếm rất nhiều nơi để tìm khẩu trang y tế để bảo vệ cho bản thân cũng như gia đình mình và những người xung quanh, nhưng mà đi nhiều nơi mà không có bán khẩu trang, đến đây được phát miễn phí thì thấy rất là phấn khởi và cảm thấy công việc này rất là ý nghĩa đối với cộng đồng”, chị Nga nói.
Người dân nhận khẩu trang từ nhà thuốc
Phải trở lại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sau thời gian đến Buôn Ma Thuột thăm gia đình vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chị Bùi Thị Xuân Hồng không khỏi lo lắng trước thông tin tỉnh Khánh Hòa đã công bố dịch viêm phổi cấp do virus corona. Mang tâm trạng lo âu cho hành trình về nhà, chị Hồng vô cùng bất ngờ và cảm kích khi chị ra bến xe và được Ban quản lý bến xe tặng khẩu trang và hướng dẫn chị cách phòng dịch.
“Em cũng rất cảm kích về tấm lòng các anh các chị quan tâm đến người dân vì đang có dịch bệnh corona như thế này. Bản thân em rất là lo tại ở Nha Trang đa số người Trung Quốc rất là nhiều, mà bệnh này xuất phát từ Vũ Hán Trung Quốc nên em rất là sợ”, chị Hồng nói.
Hành khách nhận khẩu trang tại bến xe
Tính đến trưa ngày 5/2/2020, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận bệnh nhân nhiễm virus nCoV, nhưng địa phương này đã cách ly 11 trường hợp vì nghi ngờ nhiễm dịch bệnh này. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm đồng hành cùng với ngành y tế trong công tác phòng dịch và góp phần trấn an dư luận, trong những ngày qua, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Đắk Lắk đã triển khai chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân và tuyên truyền về biện pháp phòng tránh virus nCoV.
Cụ thể, Ban quản lý Bến xe liên tỉnh ĐắkLắk đã trích kinh phí mua hơn 5.000 khẩu trang để phát miễn phí cho các hành khách đến bến và lên xe, đội ngũ lái xe, phụ xe. Bên cạnh đó, bến xe đã bố trí loại nước rửa tay khử trùng cho hành khách có nhu cầu; Tổ chức vệ sinh, phun thuốc phòng dịch tại những khu vực có nhiều hành khách đi lại.
Công an tỉnh Đắk Lắk cấp phát trên 2.500 khẩu trang y tế miễn phí cho người tham gia giao thông. UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng quyết định phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến giao dịch Trung tâm hành chính công.
Nhóm Tây Nguyên phong thủy đạo quán ở thành phố Buôn Ma Thuột đã phát 5.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố. Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức 6 điểm phát khẩu trang y tế miễn phí với số lượng khoảng 300.000 chiếc.
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thành Chinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù lượng khẩu trang phát miễn phí trên thị trường chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu của người dân, song việc làm này của các đơn vị, cá nhân cũng góp phần trấn an dư luận, giúp công tác phòng dịch hiệu quả hơn.
“Chúng tôi đã triển khai được 6 điểm phát khẩu trang miễn phí cho đồng bào. Đáp ứng được hết nhu cầu của người dân thì không thể nhưng mà chúng tôi cũng góp phần bình ổn được cũng như giảm được sự hoang mang cho người dân”, bác sĩ Chinh cho biết.
Trong lúc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona đang diễn biến phức tạp thì việc phát khẩu trang miễn phí cho người dân của các tổ chức, cá nhân tại Đắk Lắk chính là hành động đẹp góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh bên trong sân bay Tân Sơn Nhất giữa mùa dịch nCoV
Cận cảnh bên trong sân bay Tân Sơn Nhất giữa mùa dịch nCoV

VOV.VN - Sân bay Tân Sơn Nhất đã dùng nhiều thiết bị y tế hiện đại, đặc biệt là máy đo thân nhiệt được bố trí dày đặc ở nhiều vị trí để kiểm tra người đi lại.

Cận cảnh bên trong sân bay Tân Sơn Nhất giữa mùa dịch nCoV

Cận cảnh bên trong sân bay Tân Sơn Nhất giữa mùa dịch nCoV

VOV.VN - Sân bay Tân Sơn Nhất đã dùng nhiều thiết bị y tế hiện đại, đặc biệt là máy đo thân nhiệt được bố trí dày đặc ở nhiều vị trí để kiểm tra người đi lại.

Bến Tre cách ly 6 người nghi nhiễm nCoV, học sinh vẫn đến lớp
Bến Tre cách ly 6 người nghi nhiễm nCoV, học sinh vẫn đến lớp

VOV.VN - 6 người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Cù Lao Minh (Bến Tre).

Bến Tre cách ly 6 người nghi nhiễm nCoV, học sinh vẫn đến lớp

Bến Tre cách ly 6 người nghi nhiễm nCoV, học sinh vẫn đến lớp

VOV.VN - 6 người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Cù Lao Minh (Bến Tre).

Việt Nam chỉ còn 57 trường hợp nghi ngờ nhiễm corona
Việt Nam chỉ còn 57 trường hợp nghi ngờ nhiễm corona

VOV.VN - Đến tối 5/2, trong số 10 ca bệnh được phát hiện, đã có 3 người khỏi bệnh, những trường hợp còn lại đều đang có tiến triển tốt.

Việt Nam chỉ còn 57 trường hợp nghi ngờ nhiễm corona

Việt Nam chỉ còn 57 trường hợp nghi ngờ nhiễm corona

VOV.VN - Đến tối 5/2, trong số 10 ca bệnh được phát hiện, đã có 3 người khỏi bệnh, những trường hợp còn lại đều đang có tiến triển tốt.