Nhiều doanh nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu cần tuyển lao động mới

VOV.VN - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, tình hình lao động, việc làm dịp cuối năm có chuyển biến thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 lao động.

Theo đó, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Công ty TNHH E-Top Việt Nam cần tuyển 500 lao động may gia công, Công ty TNHH Chang chun Việt Nam tuyển thêm 500 lao động giày da, Công ty TNHH Quốc tế Allwells Việt Nam cần 300 lao động sản xuất bóng thể thao, Công ty Cổ phần Lilama 18 cần 210 lao động lĩnh vực cơ khí, điện..., còn Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí cần thêm 150 lao động đóng mới sửa chữa giàn khoan... Số lao động trên sẽ làm việc theo thời vụ và hướng đến ký hợp đồng lâu dài.

Chị Lê Thị Bích, ngụ ở phường 1, TP.Vũng Tàu cho biết, vừa kết thúc hợp đồng lao động tại một dự án dầu khí trên địa bàn. Qua theo dõi thông tin việc làm trên các trang mạng xã hội, cuối tuần qua, chị đã nộp đơn xin việc theo yêu cầu của nhà tuyển dụng mới.

"Sau khi kết thúc hợp đồng lao động thì mình có một thời gian đi tìm việc. Vì công việc của tôi lệ thuộc vào dự án, không theo kế hoạch của mình nên không thể làm lâu dài, mà hợp đồng theo thời vụ, sau khi kết thúc hợp đồng thì chuyển công việc mới. Mình phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về thuế thu nhập, BHXH, BHYT để gửi thông tin cho công ty tuyển dụng", chị Bích cho hay.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến cuối năm 2023, tổng số lao động chấm dứt hợp đồng lao động phát sinh là gần 19.500 lao động, chiếm gần 3% lực lượng lao động.

Số lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 16.756 người, hiện nay còn 8.819 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển lao động đi Nhật Bản với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/người/tháng
Tuyển lao động đi Nhật Bản với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/người/tháng

VOV.VN - Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đang tuyển chọn ứng viên đi thực tập tại Nhật Bản đợt 1/2024 trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng, với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/người/tháng.

Tuyển lao động đi Nhật Bản với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/người/tháng

Tuyển lao động đi Nhật Bản với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/người/tháng

VOV.VN - Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đang tuyển chọn ứng viên đi thực tập tại Nhật Bản đợt 1/2024 trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng, với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/người/tháng.

Tăng đơn hàng dịp Tết, nhiều doanh nghiệp ra sức tuyển thêm lao động
Tăng đơn hàng dịp Tết, nhiều doanh nghiệp ra sức tuyển thêm lao động

VOV.VN - Cuối năm các doanh nghiệp đang tất bật chuẩn bị cho các đơn hàng, dịch vụ phục vụ ngày Tết, do đó nhu cầu tuyền dụng lao động cũng cao hơn bao giờ hết.

Tăng đơn hàng dịp Tết, nhiều doanh nghiệp ra sức tuyển thêm lao động

Tăng đơn hàng dịp Tết, nhiều doanh nghiệp ra sức tuyển thêm lao động

VOV.VN - Cuối năm các doanh nghiệp đang tất bật chuẩn bị cho các đơn hàng, dịch vụ phục vụ ngày Tết, do đó nhu cầu tuyền dụng lao động cũng cao hơn bao giờ hết.

Người lao động sẽ được hỗ trợ những gì khi về quê ăn Tết?
Người lao động sẽ được hỗ trợ những gì khi về quê ăn Tết?

VOV.VN - Ngoài tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có kế hoạch đưa đón người lao động về quê ăn Tết bằng những chuyến xe, chuyến bay 0 đồng kèm theo nhiều phần quà thiết thực.

Người lao động sẽ được hỗ trợ những gì khi về quê ăn Tết?

Người lao động sẽ được hỗ trợ những gì khi về quê ăn Tết?

VOV.VN - Ngoài tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có kế hoạch đưa đón người lao động về quê ăn Tết bằng những chuyến xe, chuyến bay 0 đồng kèm theo nhiều phần quà thiết thực.

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nông thôn
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nông thôn

VOV.VN - Công tác giải quyết việc làm ở Yên Bái đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ đó, nhiều lao động ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu đã có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập…

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nông thôn

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nông thôn

VOV.VN - Công tác giải quyết việc làm ở Yên Bái đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ đó, nhiều lao động ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu đã có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập…

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết
Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng để trao 8.000 suất quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động nghèo.

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng để trao 8.000 suất quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động nghèo.