“Đánh thức yêu thương”: Chung tay bảo tồn động vật nguy cấp

VOV.VN - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa chia sẻ đến mọi người về tình yêu thương muôn loài, ý nghĩa cuộc sống cũng như cách để tâm hồn bình an.

Sáng nay (10/3), tại chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP HCM diễn ra  chương trình “Đánh thức yêu thương”. Đây là sự kiện nằm trong chiến dịch truyền thông "Không tạo thống khổ, ấy là cứu độ" do Tổ chức Cứu trợ hoang dã - WildAid và Trung tâm hành động liên kết vì môi trường và phát triển - CHANGE phối hợp tổ chức.

Đông đảo các bạn trẻ tham gia sự kiện.

Chương trình “Đánh thức yêu thương” nhằm kêu gọi kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ chung tay bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, gồm tê giác, tê tê và voi, qua đó nuôi dưỡng tình yêu thương với muôn loài, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đặc biệt, năm nay, chương trình nhận được sự đồng hành của Sứ giả yêu thương - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Ông đã chia sẻ đến mọi người về tình yêu thương muôn loài, ý nghĩa cuộc sống cũng như cách để tâm hồn bình an.

Chương trình “Đánh thức yêu thương”. Đây là sự kiện nằm trong chiến dịch truyền thông "Không tạo thống khổ, ấy là cứu độ" do Tổ chức Cứu trợ hoang dã - WildAid và Trung tâm hành động liên kết vì môi trường và phát triển - CHANGE phối hợp tổ chức.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa nhấn mạnh: Để có đời sống trường thọ, hạnh phúc, mỗi chúng ta tránh làm tổn hại động vật, đồng tâm lan tỏa tình yêu thương cho cuộc sống này bằng những điều giản dị nhất.

Ngoài phần chia sẻ đầy ý nghĩa của đại sứ yêu thương Gyalwang Drukpa, không gian của chương trình “Kết nối yêu thương” được thiết kế sinh động, gần gũi và mang tính tương tác cao.

 

Đông đảo các bạn trẻ và người dân đã tham gia nhiều hoạt động thú vị như: trải nghiệm không gian thiên nhiên sống động qua công nghệ thực tế ảo, làm tranh len nghệ thuật trên bảng gỗ, tìm hiểu thông tin về nạn săn bắn động vật hoang dã trái phép hiện nay.

Thông điệp của sự kiện.

Tham gia chương trình, em Dương Kim Hoàng, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn chia sẻ: em thấy chương trình này rất ý nghĩa vì gửi đến mọi người thông điệp biết yêu thương động vật sắp tuyệt chủng.

“Em nghĩ là không chỉ tổ chức ở chùa Vĩnh Nghiêm, chương trình này nên mở rộng ra nhiều nơi khác để tuyên truyền mọi người yêu thương động vật với một tâm nguyện từ bi...”, Hoàng nói.           

Theo thống kê, số lượng động vật hoang dã trên thế giới đã giảm 58% kể từ năm 1970 tới nay và có thể chạm mức 67% trong vài năm tới nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Mỗi năm có khoảng 33.000 con voi bị giết chỉ để lấy ngà. Việt Nam không chỉ bị xếp vào danh sách quốc gia tiêu thụ động vật hoang dã với số lượng lớn, đặc biệt là sừng tê giác, vảy tê tê, ngà voi và xương hổ, mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới trung chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép xuyên quốc gia./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu hộ thành công 3 cá thể động vật trong sách đỏ
Cứu hộ thành công 3 cá thể động vật trong sách đỏ

VOV.VN - Sáng nay (12/9), Tổ chức Động vật Châu Á đã tiến hành cứu hộ thành công 1 cá thể gấu chó và 2 cá thể khỉ tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Cứu hộ thành công 3 cá thể động vật trong sách đỏ

Cứu hộ thành công 3 cá thể động vật trong sách đỏ

VOV.VN - Sáng nay (12/9), Tổ chức Động vật Châu Á đã tiến hành cứu hộ thành công 1 cá thể gấu chó và 2 cá thể khỉ tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm trong sách đỏ ở Khe Nước Trong
Phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm trong sách đỏ ở Khe Nước Trong

VOV.VN -Rừng Khe Nước Trong có nhiều loài động vật quý hiếm như: Bò tót, Sao la, Mang lớn, Trĩ Sao, Thỏ vằn Trường Sơn, Tê tê ja va

Phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm trong sách đỏ ở Khe Nước Trong

Phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm trong sách đỏ ở Khe Nước Trong

VOV.VN -Rừng Khe Nước Trong có nhiều loài động vật quý hiếm như: Bò tót, Sao la, Mang lớn, Trĩ Sao, Thỏ vằn Trường Sơn, Tê tê ja va

17.000 hộ dân ở Trà Vinh thiếu nước sạch do biến đổi khí hậu
17.000 hộ dân ở Trà Vinh thiếu nước sạch do biến đổi khí hậu

VOV.VN -Do biến đổi khi hậu, lượng mưa ít, nước mặn xâm nhập sớm khiến hơn 17.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị thiếu nước sạch sinh hoạt từ 2-4 tháng.

17.000 hộ dân ở Trà Vinh thiếu nước sạch do biến đổi khí hậu

17.000 hộ dân ở Trà Vinh thiếu nước sạch do biến đổi khí hậu

VOV.VN -Do biến đổi khi hậu, lượng mưa ít, nước mặn xâm nhập sớm khiến hơn 17.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bị thiếu nước sạch sinh hoạt từ 2-4 tháng.

Đà Nẵng: Giải cứu một cá thể linh trưởng trong sách đỏ
Đà Nẵng: Giải cứu một cá thể linh trưởng trong sách đỏ

VOV.VN - Con khỉ được cứu là khỉ vàng Rhesus (Macaca mulatta) 5 năm tuổi với trọng lượng khoảng 5 kg.

Đà Nẵng: Giải cứu một cá thể linh trưởng trong sách đỏ

Đà Nẵng: Giải cứu một cá thể linh trưởng trong sách đỏ

VOV.VN - Con khỉ được cứu là khỉ vàng Rhesus (Macaca mulatta) 5 năm tuổi với trọng lượng khoảng 5 kg.

Khởi tố nhóm thợ săn bắn 9 cá thể voọc quý hiếm có trong Sách Đỏ
Khởi tố nhóm thợ săn bắn 9 cá thể voọc quý hiếm có trong Sách Đỏ

Nhóm thợ săn khai nhận đã săn bắn số voọc nói trên tại tiểu khu rừng 203, khoảnh 4, thuộc xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Khởi tố nhóm thợ săn bắn 9 cá thể voọc quý hiếm có trong Sách Đỏ

Khởi tố nhóm thợ săn bắn 9 cá thể voọc quý hiếm có trong Sách Đỏ

Nhóm thợ săn khai nhận đã săn bắn số voọc nói trên tại tiểu khu rừng 203, khoảnh 4, thuộc xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tới tham quan xứ sở Cầu Vàng
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tới tham quan xứ sở Cầu Vàng

VOV.VN - Ngày 6/3, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa – người được tôn sùng là “hiện thân của Đức Phật Quan Âm” đã có chuyến viếng thăm khu du lịch Bà Nà Hills

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tới tham quan xứ sở Cầu Vàng

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tới tham quan xứ sở Cầu Vàng

VOV.VN - Ngày 6/3, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa – người được tôn sùng là “hiện thân của Đức Phật Quan Âm” đã có chuyến viếng thăm khu du lịch Bà Nà Hills