7 ngày “ai ở đâu thì ở đó”, Đà Nẵng cung ứng lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có phương án phân phối nguồn lương thực, thực phẩm về các quận huyện, đảm bảo nguồn cung ứng dồi dào.

Thực hiện tuần giãn cách xã hội tạm dừng mọi hoạt động, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có phương án phân phối nguồn lương thực, thực phẩm về các quận huyện, đảm bảo nguồn cung ứng dồi dào. Từ nguồn cung ứng này, các khu dân cư, Tổ dân phố đưa đến tận hộ dân, giúp người dân yên tâm “ai ở đâu thì ở đó”.

Hai ngày nay, ông Nguyễn Quốc Thịnh, Tổ trưởng Tổ dân phố 42, ở phường Nại Hiện Đông, quận Sơn Trà cùng 3 thành viên trong Tổ thay phiên nhau đến siêu thị và các điểm cung cấp thực phẩm mua cá thịt, rau xanh về phát cho người dân theo đơn hàng đã đăng ký. Ông Nguyễn Quốc Thịnh lập một nhóm zalo để người dân tiện đăng ký đơn hàng. Ai cần mua gì thì ông Thịnh cùng các thành viên trong Tổ lên danh sách, liên hệ với nhà cung cấp để mua giúp. Việc đi chợ cho 170 hộ dân đã được ông Nguyễn Quốc Thịnh cùng 3 thành viên trong Tổ 42, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà thực hiện rất khoa học, chu đáo. 

“Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp dẫn đến khó khăn đi lại của người dân, bằng sự nỗ lực của tôi và các tình nguyện viên đồng lòng giúp bà con. Tổ tình nguyện viên của tôi phải đi chợ giúp bà con, mua rau, củ quả tại các chợ đường Trần Hưng Đạo của quận để phân phát cho bà con. Các chợ lưu động do UBND phường bố trí”- ông Nguyễn Quốc Thịnh cho biết. 

Hơn 2 tuần nay, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà là 1 trong số 5 phường phải cách ly y tế, người dân không thể ra ngoài. Hàng ngày, người dân lên đơn hàng mua các loại thực phẩm thiết yếu gửi đến Tổ trưởng Tổ dân phố. Ông Đào Đặng Công Trung, người dân ở tổ 42, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua hoạt động này, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn trong dịch bệnh. 

“Nhu yếu phẩm của chúng tôi cũng như nhiều gia đình được đảm bảo. Tổ trưởng và Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận cấp xuống cho từng hộ dân. Điển hình là anh Thịnh với tinh thần nhanh chóng nhiệt tình lo cho tất cả những người dân trong tổ 42 đầy đủ không phải thiếu thốn về nhu yếu phẩm”- ông Trung chia sẻ. 

Rút kinh nghiệm từ quận Sơn Trà trong đợt thực hiện cách ly y tế 5 phường, trước khi thực hiện chủ trương tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày, các quận, huyện ở Đà Nẵng chủ động kết nối với các nhà cung ứng thực phẩm, hệ thống siêu thị đảm bảo đủ nguồn thực phẩm phục vụ người dân. Ông Mai Niên, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, các tổ cung ứng thực phẩm trong khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng trực tiếp đến nhận hàng từ đơn vị phân phối để chuyển đến người dân. 

“Đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ”. Chúng tôi thành lập các tổ cung ứng hàng hoá ở khu dân cư. Tiếp tục cấp 6.200 suất quà của thành phố cho các đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đối với rau, củ quả hỗ trợ phân phối đến các phường, cung cấp 129 tấn rau đến người dân. Đối với hàng hoá người dân có nhu cầu, UBND các phường chỉ đạo cho các tổ dân phố phát phiếu để người dân đăng ký làm việc với các siêu thị để điều tiết cung cấp hàng hoá đến với người dân”- ông Mai Niên cho biết. 

Đến nay, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 30.000 suất quà, gồm thực phẩm, đồ khô và hơn 2.400 tấn rau, củ quả từ các doanh nghiệp tài trợ. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, nguồn lương thực, thực phẩm này được đưa xuống các quận, huyện, giúp các hộ dân nghèo khó. 

“Lượng hàng hoá này phân bổ về cho UBND các quận, huyện gửi đến người dân thuộc địa bàn quản lý, đưa đến phường xã và các tổ giao cho các hộ gia đình. Các doanh nghiệp đồng hành hết sức ý nghĩa tạo sự yên tâm cho người dân trong việc chấp hành phòng chống dịch. Chúng tôi đồng hành cùng các đơn vị siêu thị, đơn vị phân phối để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ cho người dân”- bà Nguyễn Thị Mai cho biết./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch
Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

VOV.VN - Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

VOV.VN - Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

Đà Nẵng: Người đã đến chợ Hoà Cường và cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay
Đà Nẵng: Người đã đến chợ Hoà Cường và cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay

VOV.VN - Về chính sách hỗ trợ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu rà soát kỹ các trường hợp khó khăn, người lao động mất việc..., không để xảy ra tình trạng bất bình đẳng, gây bức xúc.

Đà Nẵng: Người đã đến chợ Hoà Cường và cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay

Đà Nẵng: Người đã đến chợ Hoà Cường và cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay

VOV.VN - Về chính sách hỗ trợ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu rà soát kỹ các trường hợp khó khăn, người lao động mất việc..., không để xảy ra tình trạng bất bình đẳng, gây bức xúc.

Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng
Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội triệt để, tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày, với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, cùng với đó ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân.

Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng

Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội triệt để, tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày, với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, cùng với đó ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân.