Đỉnh triều cao nhất, nhiều tuyến đường tại TP HCM có nguy cơ ngập nặng

VOV.VN - Đỉnh triều cao nhất năm vượt mức báo động 3 nên nhiều tuyến đường tại TP HCM có nguy cơ ngập nặng.

Trong chiều nay (29/9) và vài ngày tới, triều cường tại TPHCM sẽ tiếp tục dâng cao. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát đi cảnh báo, đỉnh triều cường cao nhất trong năm vượt mức báo động 3, nguy cơ ngập nặng ở nhiều tuyến đường vùng trũng trên địa bàn thành phố.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, sáng nay, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè cao khoảng 1,65m, vượt báo động 3 là 15cm. Đến chiều nay, mực nước sẽ lên cao từ 1,68 đến 1,7m.

Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường vào ngày 28/9 và tiếp tục dâng cao.

Theo dự báo, đến ngày mai (30/9) và 1/10, triều sẽ đạt đỉnh của đợt này. Trạm Phú An tại TP.HCM, mực nước vượt trên báo động 3 là 18 - 20cm.

Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: “Những ngày qua, đơn vị đã phát đi cảnh báo về đợt triều cường đỉnh điểm của năm vào đầu tháng 9 âm lịch. Để chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP đã đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn”.

Triều cường lên lúc sáng sớm và chiều tan tầm nên người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Kiệt, Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, từ ngày 28/9 đến nay, mặc dù chỉ có rải rác mưa rào nhưng nhiều tuyến đường đã ngập nặng. Trong vài ngày tới, mưa rào vẫn xuất hiện cục bộ ở một số quận, huyện ở TP HCM, kết hợp với triều cường vào buổi chiều có khả năng gây ngập một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp.

“Thời gian xuất hiện triều cường vào buổi sáng khoảng 5-7h, còn buổi chiều từ 16-18h. Nó cũng trùng vào khoảng thời gian buổi sáng học sinh đến trường, công chức, người lao động đi làm, còn chiều thì xấp xỉ giờ tan tầm cho nên nó sẽ ảnh hưởng đời sống rất nhiều”, ông Kiệt nói.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo, không chỉ riêng tại TPHCM mà các trạm Cần Thơ, triều cường đều trên báo động 3 từ 25 - 27cm; trạm Mỹ Thuận ở Vĩnh Long trên báo động 3 tới 27 – 30 cm, nguy cơ cao tái diễn ngập úng ở những vùng trũng thấp, ven sông các địa phương này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên đổ đá ngăn triều cường
Phú Yên đổ đá ngăn triều cường

VOV.VN - Triều cường mấy ngày qua uy hiếp làng biển phường 6, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên khiến nhiều ngôi nhà đổ sập. Tỉnh phải đổ đá ngăn triều cường...

Phú Yên đổ đá ngăn triều cường

Phú Yên đổ đá ngăn triều cường

VOV.VN - Triều cường mấy ngày qua uy hiếp làng biển phường 6, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên khiến nhiều ngôi nhà đổ sập. Tỉnh phải đổ đá ngăn triều cường...

Ảnh: Triều cường dâng cao, một số tuyến đường ở Cần Thơ ngập sâu
Ảnh: Triều cường dâng cao, một số tuyến đường ở Cần Thơ ngập sâu

VOV.VN - Sáng 29/9, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Ảnh: Triều cường dâng cao, một số tuyến đường ở Cần Thơ ngập sâu

Ảnh: Triều cường dâng cao, một số tuyến đường ở Cần Thơ ngập sâu

VOV.VN - Sáng 29/9, triều cường dâng cao khiến một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Triều cường uy hiếp làng biển Tuy An, Phú Yên
Triều cường uy hiếp làng biển Tuy An, Phú Yên

VOV.VN - Liên tục một tuần qua, triều cường uy hiếp làng biển Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn.

Triều cường uy hiếp làng biển Tuy An, Phú Yên

Triều cường uy hiếp làng biển Tuy An, Phú Yên

VOV.VN - Liên tục một tuần qua, triều cường uy hiếp làng biển Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn.