Dự báo thời tiết hôm nay (12/1): Miền Bắc trời rét, miền Nam ngày nắng

VOV.VN - Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có rét đậm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (12/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ gây ra có mưa, mưa rào rải rác cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.  

Ảnh minh họa.

Dự báo, ngày và đêm 12/1, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng sớm 12/1 ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có rét đậm.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6,  giật cấp 7, biển động. Ở vịnh Bắc Bộ ngày có gió đông bắc mạnh cấp 6,  giật cấp 7, biển động; đêm gió giảm dần.

Khu vực Hà Nội, sáng sớm nay (12/1) có lúc có mưa, sau không mưa, trời rét.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/1:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ; Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ. 
  • Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; có nơi dưới 14 độ; Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-27 độ.

    • Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, Sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13, có nơi dưới 9 độ; Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi 14-16 độ

      • Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.  Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-20 độ; Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

        • Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

          • Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

            • Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thói quen giúp da không còn khô ráp, nứt nẻ trong mùa lạnh
Thói quen giúp da không còn khô ráp, nứt nẻ trong mùa lạnh

VOV.VN - Thường xuyên dưỡng ẩm cho da, loại bỏ các thói quen âm thầm gây khô da... là các biện pháp giúp da không bị khô ráp, nứt nẻ trong mùa lạnh.

Thói quen giúp da không còn khô ráp, nứt nẻ trong mùa lạnh

Thói quen giúp da không còn khô ráp, nứt nẻ trong mùa lạnh

VOV.VN - Thường xuyên dưỡng ẩm cho da, loại bỏ các thói quen âm thầm gây khô da... là các biện pháp giúp da không bị khô ráp, nứt nẻ trong mùa lạnh.

7 thực phẩm giúp trị cảm lạnh hiệu quả
7 thực phẩm giúp trị cảm lạnh hiệu quả

VOV.VN - Một số thực phẩm quen thuộc có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe và giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả.

7 thực phẩm giúp trị cảm lạnh hiệu quả

7 thực phẩm giúp trị cảm lạnh hiệu quả

VOV.VN - Một số thực phẩm quen thuộc có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe và giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả.

Sẽ có từ 3-5 đợt rét trong 2 tháng đầu năm 2020
Sẽ có từ 3-5 đợt rét trong 2 tháng đầu năm 2020

VOV.VN -Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2020, sẽ có từ 3-5 đợt rét, nhưng thời gian không kéo dài.

Sẽ có từ 3-5 đợt rét trong 2 tháng đầu năm 2020

Sẽ có từ 3-5 đợt rét trong 2 tháng đầu năm 2020

VOV.VN -Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2020, sẽ có từ 3-5 đợt rét, nhưng thời gian không kéo dài.