Đưa thi thể “con nợ” về mai táng sau 1 ngày để ở nhà nhà chủ nợ

VOV.VN - Sau khi được các cơ quan chức năng thuyết phục, gia đình đã đưa thi thể ông Nguyễn Thọ Tuyên về nhà mai táng.

Ngày 29/4, ông Trần Thượng Hoàn - Chủ tịch UBND xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về nhà để tiến hành mai táng.

Cụ thể, sau khi được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thuyết phục vào tối ngày 28/4, người thân đã đưa thi thể ông Nguyễn Thọ Tuyên (SN 1970, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Liên quan đến vụ việc Vũ Văn Minh (trú ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành) đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.  

  Hiện tại, sau khi được chính quyền, cơ quan chức năng thuyết phục người thân đã đưa thi thể ông Tuyên về nhà.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 18h30, ngày 27/4, người nhà ông Nguyễn Thọ Tuyên nhận được điện thoại của người dân về việc ông Tuyên được đưa đi cấp cứu do bị đánh tại ngôi nhà đang làm dở của ông Vũ Văn Minh.

Ngay sau đó, người thân đã đến đưa ông Tuyên đến phòng khám Đa khoa Bảo Sơn (đóng tại địa bàn xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá năng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Bức xúc trước cái chết oan ức của ông Tuyên, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về thẳng tại ngôi nhà đang làm của ông Minh để yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành đã có mặt, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An về vụ án mạng. Ngay trong đêm, cơ quan pháp y đã tiến hành mổ thi thể nạn nhân để điều tra, làm rõ.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, ông Tuyên có vay Vũ Văn Minh một khoản tiền. Chiều 27/4, khi ông Tuyên đến ngôi nhà đang làm dở của Minh để trả nợ thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên
Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên

VOV.VN - Nạn nhân tên Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), T. đang là sinh viên năm cuối tại một trường Đại học ở Hà Nội.

Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên

Vụ xác chết trong bao tải ở Hà Nội: Nạn nhân là sinh viên

VOV.VN - Nạn nhân tên Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), T. đang là sinh viên năm cuối tại một trường Đại học ở Hà Nội.

Ném xác chết vào nhà hàng xóm để vu oan
Ném xác chết vào nhà hàng xóm để vu oan

Để giải quyết mâu thuẫn, gã đàn ông ở Bình Phước đào xác phụ nữ mang đến ném vào vườn cao su nhà hàng xóm để "trả thù".

Ném xác chết vào nhà hàng xóm để vu oan

Ném xác chết vào nhà hàng xóm để vu oan

Để giải quyết mâu thuẫn, gã đàn ông ở Bình Phước đào xác phụ nữ mang đến ném vào vườn cao su nhà hàng xóm để "trả thù".

Thanh Hóa: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xác chết mất đầu
Thanh Hóa: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xác chết mất đầu

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu, rất có thể nạn nhân đi săn bắt không may bị ngã, sau đó bị lợn rừng nuôi của một gia đình gần đó xâm hại phần đầu.

Thanh Hóa: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xác chết mất đầu

Thanh Hóa: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ xác chết mất đầu

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu, rất có thể nạn nhân đi săn bắt không may bị ngã, sau đó bị lợn rừng nuôi của một gia đình gần đó xâm hại phần đầu.

Vụ giết người phi tang xác: Chết vì biếu đại ca “thuốc bổ thận” dỏm?
Vụ giết người phi tang xác: Chết vì biếu đại ca “thuốc bổ thận” dỏm?

Nghi ngờ anh Thọ “léng phéng” với bạn gái của mình, Hiển đã chỉ đạo đàn em đánh chết nạn nhân, sau đó thuê người chở xác đi phi tang. 

Vụ giết người phi tang xác: Chết vì biếu đại ca “thuốc bổ thận” dỏm?

Vụ giết người phi tang xác: Chết vì biếu đại ca “thuốc bổ thận” dỏm?

Nghi ngờ anh Thọ “léng phéng” với bạn gái của mình, Hiển đã chỉ đạo đàn em đánh chết nạn nhân, sau đó thuê người chở xác đi phi tang. 

Ám ảnh với phim kinh dị duy nhất mùa Giáng sinh: “Xác chết quỷ ám“
Ám ảnh với phim kinh dị duy nhất mùa Giáng sinh: “Xác chết quỷ ám“

VOV.VN - Ghê rợn hơn cả Lights Out (2016),"Xác chết quỷ ám" Hannah Grace tàn sát những ai trong tầm mắt chỉ để được hồi sinh.

Ám ảnh với phim kinh dị duy nhất mùa Giáng sinh: “Xác chết quỷ ám“

Ám ảnh với phim kinh dị duy nhất mùa Giáng sinh: “Xác chết quỷ ám“

VOV.VN - Ghê rợn hơn cả Lights Out (2016),"Xác chết quỷ ám" Hannah Grace tàn sát những ai trong tầm mắt chỉ để được hồi sinh.