Gần 200.000ha rừng Đồng Nai nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN - Hơn 197.500 ha rừng ở Đồng Nai hiện đang có nguy cơ cháy ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, trong 2 tháng qua, từ hệ thống quan sát vệ tinh, đơn vị đã phát hiện hơn 1 ngàn điểm cháy nhỏ do người dân đốt nương rẫy. Các điểm cháy này chủ yếu xảy ra ở huyện: Xuân Lộc, Tân Phú, Vĩnh Cửu và Định Quán. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý kịp thời.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai làm việc với Vườn quốc gia Cát Tiên, huyện Tân Phú về công tác phòng chống cháy rừng.

Hiện nay, tại khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao các địa phương lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội để kịp thời hỗ trợ phương tiện, thiết bị và lực lượng khi xảy ra vụ cháy lớn. Đồng thời rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chủ động tham gia chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đi kiểm tra phòng chống cháy rừng ở Vườn Quốc gia Cát tiên, huyện Tân Phú.

Ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết: “Việc chữa cháy rừng thì phương tại chỗ rất quan trọng, các phương tiện thủ công vẫn được duy tu, bão dưỡng thường thường xuyên như máy thổi gió, bình xịt nước, cuốc, xẻng và máy cày… chúng tôi có hợp đồng với dân khi cần thì có thể huy động được ngay để phòng cháy, chữa cháy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên