Gom động vật hoang dã và thịt thú rừng bán cho nhà hàng

Động vật hoang dã và thịt thú rừng được mua từ nhiều nguồn khác nhau sau đó cung cấp cho các nhà hàng và xuất ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Ngày 26/3, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết đã bất ngờ kiểm tra hộ gia đình của bà Nguyễn Thị Mai (trú tại tổ 1, phường Hương An, thị xã Hương Trà) phát hiện tại đây đang tàng trữ trái phép nhiều loại động vật hoang dã còn sống và thịt đông lạnh.

Số động vật hoang dã và thịt thú rừng được phát hiện tại nhà bà Mai - Ảnh do Công an Thừa Thiên - Huế cung cấp
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều động vật hoang dã còn sống như rắn hổ mang, rắn lồng, ba ba, chồn hương và gần 50 kg thịt đông lanh gồm heo rừng, khỉ, chồn…
Bà Mai khai nhận số động vật hoang dã trên được bà mua từ nhiều nguồn khác nhau sau đó cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn tỉnh, và xuất ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.
Hiện lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số động vật trên, tiếp tục điều tra làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang sa thải 1 kiểm dịch viên vì để lọt động vật nhiễm bệnh
Tiền Giang sa thải 1 kiểm dịch viên vì để lọt động vật nhiễm bệnh

VOV.VN - Ông Trần Văn Tài, nhân viên thú y của trạm Thú y huyện Cai Lậy vừa bị thôi việc do không chấp hành đúng sự phân công trong công tác.

Tiền Giang sa thải 1 kiểm dịch viên vì để lọt động vật nhiễm bệnh

Tiền Giang sa thải 1 kiểm dịch viên vì để lọt động vật nhiễm bệnh

VOV.VN - Ông Trần Văn Tài, nhân viên thú y của trạm Thú y huyện Cai Lậy vừa bị thôi việc do không chấp hành đúng sự phân công trong công tác.

Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 450 kg nội tạng động vật thối
Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 450 kg nội tạng động vật thối

VOV.VN -Hơn 450 kg nội tạng hôi thối đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, được cất trong 9 thùng xốp giấu dưới gầm xe.

Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 450 kg nội tạng động vật thối

Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 450 kg nội tạng động vật thối

VOV.VN -Hơn 450 kg nội tạng hôi thối đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, được cất trong 9 thùng xốp giấu dưới gầm xe.

Đắk Lắk: Thu giữ trên 2 tấn mỡ động vật hôi thối
Đắk Lắk: Thu giữ trên 2 tấn mỡ động vật hôi thối

VOV.VN -Rạng sáng nay (28/1), lực lượng Công an huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ hơn 2 tấn mỡ động vật ôi thối.

Đắk Lắk: Thu giữ trên 2 tấn mỡ động vật hôi thối

Đắk Lắk: Thu giữ trên 2 tấn mỡ động vật hôi thối

VOV.VN -Rạng sáng nay (28/1), lực lượng Công an huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ hơn 2 tấn mỡ động vật ôi thối.

Bắt giữ xe chở gần 9 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối
Bắt giữ xe chở gần 9 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Lực lượng công an phát hiện 290 bao bì đựng tóp mỡ và mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng gần 9 tấn.

Bắt giữ xe chở gần 9 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối

Bắt giữ xe chở gần 9 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Lực lượng công an phát hiện 290 bao bì đựng tóp mỡ và mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng gần 9 tấn.

Quảng Bình: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối
Quảng Bình: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 ngày qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ và lập biên bản 3 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

Quảng Bình: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Quảng Bình: Tiêu hủy gần 1,5 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 ngày qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ và lập biên bản 3 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc