Hà Nội tinh giản 4.000 biên chế trong 2 năm

VOV.VN - Bà Ngô Thị Thanh Hằng: tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Sáng nay (25/2), Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, về tổ chức bộ máy của thành phố, trước mắt giữ ổn định tổ chức như hiện nay. Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập từ thành phố đến cơ sở phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015-2021) và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện theo từng năm. Tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của đơn vị.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Đẩy mạnh kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ cấp thành phố đến cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, thu hút người có đức, có tài vào các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Góp phần nâng cao hiệu qủa hoạt động của hệ thống chính trị, giảm chi thường xuyên, thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, những năm qua, thành phố Hà Nội đã giảm được 959 chi bộ, 2.400 tổ dân phố, kèm theo các chức danh Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố. Hàng trăm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy quản lý không thuộc diện tái cử đã chủ động xin nghỉ. Chỉ trong 2 năm qua, Hà Nội đã tinh giản được trên 4.000 người.

Về thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế trong thời gian tới, bà Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị: "Các cơ quan đơn vị chủ động nghiêm túc thực hiện việc rà soát, xây dựng, triển khai có hiệu quả đề án tinh giản biên chế cho phù hợp với vị trí yêu cầu công tác. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức viên chức và người lao động. Chủ động việc hoàn thành xác định vị trí việc làm trong các cơ quan chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở để làm căn cứ xác định biên chế cho phù hợp. Lần này đối với Hà Nội quan trọng hơn đó là năng lực, hiệu quả thực tế, phải xác định rất rõ, vì nếu như hồ sơ cứng thì tiêu chuẩn Hà Nội đều trên chuẩn cả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ đẩy mạnh tinh giản biên chế và kiêm nhiệm với một số chức danh
Sẽ đẩy mạnh tinh giản biên chế và kiêm nhiệm với một số chức danh

VOV.VN - Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ đẩy mạnh công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Sẽ đẩy mạnh tinh giản biên chế và kiêm nhiệm với một số chức danh

Sẽ đẩy mạnh tinh giản biên chế và kiêm nhiệm với một số chức danh

VOV.VN - Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ đẩy mạnh công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mỗi cơ quan phải tinh giản biên chế tối thiếu 1,5%/năm
Mỗi cơ quan phải tinh giản biên chế tối thiếu 1,5%/năm

VOV.VN-Theo quy định, tỉ lệ giảm biên chế tối thiểu ở mỗi cơ quan, đơn vị 10% tính từ 2015-2021, nên mỗi năm, cơ quan đơn vị phải giảm 1,5% biên chế.

Mỗi cơ quan phải tinh giản biên chế tối thiếu 1,5%/năm

Mỗi cơ quan phải tinh giản biên chế tối thiếu 1,5%/năm

VOV.VN-Theo quy định, tỉ lệ giảm biên chế tối thiểu ở mỗi cơ quan, đơn vị 10% tính từ 2015-2021, nên mỗi năm, cơ quan đơn vị phải giảm 1,5% biên chế.

Tinh giản biên chế là một tiêu chí đánh giá lãnh đạo đơn vị
Tinh giản biên chế là một tiêu chí đánh giá lãnh đạo đơn vị

VOV.VN -Việc triển khai Nghị quyết về tinh giản biên chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tinh giản biên chế là một tiêu chí đánh giá lãnh đạo đơn vị

Tinh giản biên chế là một tiêu chí đánh giá lãnh đạo đơn vị

VOV.VN -Việc triển khai Nghị quyết về tinh giản biên chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả
Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

VOV.VN -Tinh giản biên chế chỉ đạt mục tiêu khi gắn hiệu quả công việc này với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

VOV.VN -Tinh giản biên chế chỉ đạt mục tiêu khi gắn hiệu quả công việc này với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đại biểu Quốc hội: "Giảm cấp phó sẽ góp phần tinh giản biên chế"
Đại biểu Quốc hội: "Giảm cấp phó sẽ góp phần tinh giản biên chế"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương: "Giảm cấp phó cũng góp phần giảm biên chế trong thực tế".

Đại biểu Quốc hội: "Giảm cấp phó sẽ góp phần tinh giản biên chế"

Đại biểu Quốc hội: "Giảm cấp phó sẽ góp phần tinh giản biên chế"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương: "Giảm cấp phó cũng góp phần giảm biên chế trong thực tế".