Hà Tĩnh cách ly 9 trường hợp từ vùng dịch Hàn Quốc trở về

VOV.VN - Ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa thực hiện cách ly đối với 9 trường hợp từ Hàn Quốc trở về, trong đó có những người từ vùng dịch Daegu.

Ngày 27/2, ông Lê Ngọc Châu – Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Trên địa bàn toàn tỉnh có 9 trường hợp người lao động và du học sinh trở về từ Hàn Quốc, đã được ngành chức năng cho cách ly theo đúng quy định”.

Theo ông Châu, mặc dù qua kiểm tra sức khỏe, 9 người này đều bình thường nhưng để phòng chống dịch Covid-19 thì phải cách ly 14 ngày theo dõi. Trong số 9 trường hợp, thì có những người làm việc và học tập ngay tại tâm dịch của Hàn Quốc là thành phố Daegu (tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc).

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh siết chặt quản lý đo thân nhiệt cho người dân tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo đó, bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh đang tiến hành cách ly chị Đ.T.B.L (32 tuổi), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, trở về nhà vào tối 25/2, chị L. lao động tại thành phố Daegu. Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành cách ly chị N.T.K.M tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là sinh viên trường Đại học Daegu, thành phố Daegu vừa về quê.

Tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, vào chiều ngày 26.3, ngành chức năng của huyện này đã tiến hành cách ly 7 trường hợp trở về từ thành phố Daegu và Gyeongsangbuk (Hàn Quốc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cán bộ y tế không mặc áo “Blouse trắng” gác cửa chống dịch
Những cán bộ y tế không mặc áo “Blouse trắng” gác cửa chống dịch

VOV.VN -Có những cán bộ y tế thầm lặng ngày đêm canh gác tại các cửa ngõ như sân bay, cảng biển để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.

Những cán bộ y tế không mặc áo “Blouse trắng” gác cửa chống dịch

Những cán bộ y tế không mặc áo “Blouse trắng” gác cửa chống dịch

VOV.VN -Có những cán bộ y tế thầm lặng ngày đêm canh gác tại các cửa ngõ như sân bay, cảng biển để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.

Những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch
Những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Trong khuôn viên khu cách ly Ma Lù Thàng, vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười của gần 100 công dân nhập cảnh về nước

Những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch

Những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Trong khuôn viên khu cách ly Ma Lù Thàng, vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười của gần 100 công dân nhập cảnh về nước

Đà Nẵng tăng cường quản lý khách Hàn Quốc tại cơ sở lưu trú
Đà Nẵng tăng cường quản lý khách Hàn Quốc tại cơ sở lưu trú

VOV.VN - Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Đà Nẵng tăng cường quản lý khách Hàn Quốc tại cơ sở lưu trú

Đà Nẵng tăng cường quản lý khách Hàn Quốc tại cơ sở lưu trú

VOV.VN - Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 các quán bar, karaoke ở Hoàn Kiếm
Kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 các quán bar, karaoke ở Hoàn Kiếm

VOV.VN -Thực tế kiểm tra có cơ sở thực hiện tốt , nhưng có cơ sở làm còn chưa đúng bài bản hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 (Sars-CoV-2) của ngành Y tế

Kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 các quán bar, karaoke ở Hoàn Kiếm

Kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 các quán bar, karaoke ở Hoàn Kiếm

VOV.VN -Thực tế kiểm tra có cơ sở thực hiện tốt , nhưng có cơ sở làm còn chưa đúng bài bản hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 (Sars-CoV-2) của ngành Y tế

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: “Hà Nội phải khống chế được dịch Covid-19“
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: “Hà Nội phải khống chế được dịch Covid-19“

VOV.VN - Theo Bí thư Hà Nội, Thành phố có hơn 10 triệu dân, nhiều tổ chức quốc tế, khách du lịch, là trung tâm mở cửa với thế giới nên phải khống chế được dịch

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: “Hà Nội phải khống chế được dịch Covid-19“

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: “Hà Nội phải khống chế được dịch Covid-19“

VOV.VN - Theo Bí thư Hà Nội, Thành phố có hơn 10 triệu dân, nhiều tổ chức quốc tế, khách du lịch, là trung tâm mở cửa với thế giới nên phải khống chế được dịch

Kon Tum cách ly y tế 2 người Hàn Quốc và 1 phiên dịch Việt Nam
Kon Tum cách ly y tế 2 người Hàn Quốc và 1 phiên dịch Việt Nam

VOV.VN - Đối với phiên dịch người Việt Nam tiếp xúc với 2 người Hàn Quốc từ ngày 23 đến 26/2 nên cũng được vận động thực hiện cách ly y tế.

Kon Tum cách ly y tế 2 người Hàn Quốc và 1 phiên dịch Việt Nam

Kon Tum cách ly y tế 2 người Hàn Quốc và 1 phiên dịch Việt Nam

VOV.VN - Đối với phiên dịch người Việt Nam tiếp xúc với 2 người Hàn Quốc từ ngày 23 đến 26/2 nên cũng được vận động thực hiện cách ly y tế.