Hé lộ nguyên nhân vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo

VOV.VN -Tiết lộ về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, ông Khuất Việt Hùng cho biết, do lái xe chuyển số khi đổ đèo...

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng ở Kon Tum khiến xe khách lao xuống vực làm 20 người thương vong, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu bổ sung tiêu chuẩn thiết kế hộ lan để ngăn ngừa tình trạng xe đâm vào hộ lan.

Hiện trường vụ xe khách rơi xuống đèo Lò Xo ngày 1/3.

Trước đó, vào khoảng 2h15' ngày 1/3, tại Km 1419+500 đường Hồ Chí Minh (đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe ôtô khách BKS 90B-005.32, loại xe 45 chỗ giường nằm chạy tuyến Hà Nam-Gia Lai do tài xế Vũ Văn Huy (SN 1984, quê Hà Nam) điều khiển xe bị lao xuống vực sâu cách mặt đường khoảng 100m.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm tài xế Vũ Văn Huy bị tử vong tại chỗ và 19 hành khách bị thương trong đó có 3 nạn nhân bị thương nặng.

Vụ xe khách rơi xuống vực trên đường đi Sa Pa cũng là sau khi đã đâm đổ hàng chục dải phân cách.

Tiết lộ về nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn giao thông ban đầu, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo lời khai của phụ xe thì do lái xe thực hiện chuyển số khi đổ đèo, dẫn đến xe mất ổn định và chồm lên gây tai nạn giao thông.

Qua kiểm tra trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì không nhận được dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe 90B-00532 trong ngày 1/3.

“Chủ xe không có giấy phép kinh doanh vận tải. Xe 90B-50032 không có phù hiệu. Như vậy chủ xe thực hiện kinh doanh vận tải trái phép hoàn toàn. Hành khách đều nói là lên xe dọc đường, không mua vé, đưa tiền trực tiếp cho phụ xe,” ông Hùng cho hay.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi các nhận nhân bị thương đồng thời cử Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp vào hiện trường để thăm hỏi các nạn nhân và phối hợp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công an tỉnh, huyện khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng vi phạm dẫn đến vụ tai nạn giao thông, đặc biệt cần làm rõ trách nhiệm của chủ xe, xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hư vụ nạn nhân TNGT chưa chết đã bị đẩy xuống nhà xác
Thực hư vụ nạn nhân TNGT chưa chết đã bị đẩy xuống nhà xác

VOV.VN - Giám đốc sở Y tế Quãng Ngãi lên tiếng về sự việc bệnh nhân TNGT không được cấp cứu mà bị đưa thẳng xuống nhà xác.

Thực hư vụ nạn nhân TNGT chưa chết đã bị đẩy xuống nhà xác

Thực hư vụ nạn nhân TNGT chưa chết đã bị đẩy xuống nhà xác

VOV.VN - Giám đốc sở Y tế Quãng Ngãi lên tiếng về sự việc bệnh nhân TNGT không được cấp cứu mà bị đưa thẳng xuống nhà xác.

33 người chết vì TNGT trong ngày 30 Tết  ​
33 người chết vì TNGT trong ngày 30 Tết ​

VOV.VN -Đã có 33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu, tăng 13 người so với ngày 29 Tết.  

33 người chết vì TNGT trong ngày 30 Tết  ​

33 người chết vì TNGT trong ngày 30 Tết ​

VOV.VN -Đã có 33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu, tăng 13 người so với ngày 29 Tết.  

Số bệnh nhân bị thương nặng, tử vong do TNGT tăng trong dịp Tết
Số bệnh nhân bị thương nặng, tử vong do TNGT tăng trong dịp Tết

VOV.VN -Số ca nhập viện do tai nạn giao thông xu hướng giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng số ca chấn thương nặng và tử vong lại gia tăng.

Số bệnh nhân bị thương nặng, tử vong do TNGT tăng trong dịp Tết

Số bệnh nhân bị thương nặng, tử vong do TNGT tăng trong dịp Tết

VOV.VN -Số ca nhập viện do tai nạn giao thông xu hướng giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng số ca chấn thương nặng và tử vong lại gia tăng.

Hơn 6.100 người chết vì TNGT trong 9 tháng
Hơn 6.100 người chết vì TNGT trong 9 tháng

VOV.VN - So với cùng kỳ 2016, TNGT giảm gần 1.000 vụ, giảm 330 người chết và số 1.810 người bị thương.

Hơn 6.100 người chết vì TNGT trong 9 tháng

Hơn 6.100 người chết vì TNGT trong 9 tháng

VOV.VN - So với cùng kỳ 2016, TNGT giảm gần 1.000 vụ, giảm 330 người chết và số 1.810 người bị thương.

Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT: “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”
Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT: “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”

VOV.VN - Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Gia Lai sẽ đánh giá tình hình tai nạn giao thông cùng các hoạt động giao lưu, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT: “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”

Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT: “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”

VOV.VN - Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Gia Lai sẽ đánh giá tình hình tai nạn giao thông cùng các hoạt động giao lưu, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

780 người chết vì TNGT trong tháng đầu năm 2018
780 người chết vì TNGT trong tháng đầu năm 2018

VOV.VN -Tháng 1/2018, cả nước xảy ra 1.762 vụ TNGT, làm chết 780 người, bị thương 1.348 người. Tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017.  

780 người chết vì TNGT trong tháng đầu năm 2018

780 người chết vì TNGT trong tháng đầu năm 2018

VOV.VN -Tháng 1/2018, cả nước xảy ra 1.762 vụ TNGT, làm chết 780 người, bị thương 1.348 người. Tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017.  

Nạn nhân TNGT nhập viện ngày Tết đều “có cồn trong máu”  ​
Nạn nhân TNGT nhập viện ngày Tết đều “có cồn trong máu” ​

VOV.VN -Đa số các nạn nhân TNGT cấp cứu ở bệnh viện đều có cồn trong máu, nhiều người với nồng độ cao ở mức “ngất ngưởng”, trong đó có cả nữ giới.

Nạn nhân TNGT nhập viện ngày Tết đều “có cồn trong máu”  ​

Nạn nhân TNGT nhập viện ngày Tết đều “có cồn trong máu” ​

VOV.VN -Đa số các nạn nhân TNGT cấp cứu ở bệnh viện đều có cồn trong máu, nhiều người với nồng độ cao ở mức “ngất ngưởng”, trong đó có cả nữ giới.

Ngày đầu nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, 20 người chết vì TNGT
Ngày đầu nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, 20 người chết vì TNGT

VOV.VN -Ngay trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, toàn quốc đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 20 người tử vong và hàng chục người bị thương.

Ngày đầu nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, 20 người chết vì TNGT

Ngày đầu nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, 20 người chết vì TNGT

VOV.VN -Ngay trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, toàn quốc đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 20 người tử vong và hàng chục người bị thương.